Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam: Muốn học sinh có đức thì giáo viên phải gương mẫu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 17.11, tỉnh Bạc Liêu long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2022).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng nhiệt liệt tuyên dương những thành tích, cống hiến to lớn của các thế hệ nhà giáo tỉnh Bạc Liêu đạt được.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu mong rằng, trong thời gian tới, toàn ngành giáo dục sẽ tiếp tục nỗ lực để thực hiện thắng lợi những định hướng của Tỉnh ủy trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng tặng hoa cho các Nhà giáo lão thành tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng tặng hoa cho các Nhà giáo lão thành tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới thi, kiểm tra chất lượng lượng giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, nâng cao chất lượng đầu vào. Sắp xếp bố trí hợp lý mạng lưới trường học trên địa bàn, vừa đảm bảo nhu cầu học tập của học sinh (HS) vừa đáp ứng nhu cầu đổi mới của ngành, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

“Tăng cường tổ chức bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng đối với nhà giáo và học sinh là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng nhằm tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn ngành”, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu lưu ý.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhấn mạnh: “Công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Bởi đây là nhân tố quyết định sự thành bại của việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh.

Giáo viên phải có “tài” (văn hóa, chuyên môn) và có “đức” (chính trị), muốn học sinh có đức thì giáo viên phải có đức, thầy, cô giáo phải gương mẫu”.

Chiều ngày 17.11, tỉnh Bạc Liêu long trọng tổ chức lể kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Nhật Hồ
Chiều ngày 17.11, tỉnh Bạc Liêu long trọng tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Nhật Hồ

Phát biểu ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu cho biết, năm học vừa qua, mạng lưới cơ sở giáo dục tiếp tục được sắp xếp, bố trí phù hợp; cơ sở vật chất trường, lớp ngày được đầu tư xây dựng kiên cố, trang thiết bị, đồ dùng dạy học được đầu tư mua sắm, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng dạy và học.

Chất lượng giáo dục phổ thông tiếp tục được duy trì, ổn định và đạt ở mức cao: Tiểu học có 96,69% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, tỉ lệ học sinh được đánh giá mức độ hoàn thành tốt và hoàn thành ở môn Tiếng Việt, Toán đều đạt trên 96%; THCS có 99,53% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt và 66,09% học sinh xếp loại học lực khá, giỏi;

Nhân dịp này 78 cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục được UBND tỉnh Bạc Liêu tặng bằng khen. Ảnh: Nhật Hồ
Vinh danh những Nhà giáo, người công tác trong ngành giáo dục có nhiều cống hiến vì sự nghiệp giáo dục tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

THPT có 98,95% xếp loại hạnh kiểm khá, tốt và 73,24% học sinh xếp loại học lực khá, giỏi; kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, có 99,67% học sinh, học viên đỗ tốt nghiệp và điều đáng tự hào là năm đầu tiên Bạc Liêu cùng với tỉnh An Giang có điểm trung bình các môn thi đứng đầu các tỉnh ĐBSCL. Chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp được nâng lên và chuẩn hóa.

Với những kết quả đạt được trong năm học qua, ngành giáo dục tỉnh Bạc Liêu xác định chủ đề năm học 2022 - 2023 là “đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

NHẬT HỒ |

Tối ngày 16.11, và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, Ban An toàn giao thông phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022 tại Bạc Liêu.

Thiếu 1.300 giáo viên, Bạc Liêu áp dụng nhiều giải pháp tạm thời

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Tình trạng thiếu giáo viên ở nhiều tỉnh, thành phố ở ĐBSCL diễn ra trong nhiều năm qua, tuy nhiên đến nay vẫn chưa khắc phục được. Tại tỉnh Bạc Liêu, hiện còn thiếu khoảng 1.300 giáo viên. Trong đó, thiếu nhiều ở môn Tin học, Tiếng Anh ở cấp Tiểu học và môn Âm nhạc, Mĩ thuật cấp THPT. Điều này gây nhiều khó khăn, áp lực đối với công tác giảng dạy của các trường.

Đại học Bạc Liêu phải hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đó là ý kiến phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam tại lễ Khai giảng năm học mới Đại học Bạc Liêu chiều ngày 11.11.2022.

Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị LĐLĐ quan tâm phát triển đoàn viên

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 9.11, Tỉnh ủy Bạc Liêu do đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu về kết quả hoạt động Công đoàn trong những tháng đầu năm và công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn các cấp.

Ấm áp bếp ăn tình thương 24 năm luôn đỏ lửa ở huyện vùng sâu Bạc Liêu

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - 24 năm qua Bếp ăn tình thương của Tịnh xá Bửu An ở xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu luôn đỏ lửa để chia sẻ những suất cơm chay miễn phí cho người nhà và bệnh nhân điều trị bệnh tại Trung tâm y tế huyện Hòa Bình. Với việc duy trì liên tục hơn 2 thập kỷ qua, đến nay đã có hàng trăm nghìn suất cơm được chia sẻ đến bệnh nhân và người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài huyện.

Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ngày 26.10, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với chủ đề “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Bạc Liêu: Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

NHẬT HỒ |

Tối ngày 16.11, và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, Ban An toàn giao thông phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022 tại Bạc Liêu.

Thiếu 1.300 giáo viên, Bạc Liêu áp dụng nhiều giải pháp tạm thời

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Tình trạng thiếu giáo viên ở nhiều tỉnh, thành phố ở ĐBSCL diễn ra trong nhiều năm qua, tuy nhiên đến nay vẫn chưa khắc phục được. Tại tỉnh Bạc Liêu, hiện còn thiếu khoảng 1.300 giáo viên. Trong đó, thiếu nhiều ở môn Tin học, Tiếng Anh ở cấp Tiểu học và môn Âm nhạc, Mĩ thuật cấp THPT. Điều này gây nhiều khó khăn, áp lực đối với công tác giảng dạy của các trường.

Đại học Bạc Liêu phải hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đó là ý kiến phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam tại lễ Khai giảng năm học mới Đại học Bạc Liêu chiều ngày 11.11.2022.

Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị LĐLĐ quan tâm phát triển đoàn viên

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 9.11, Tỉnh ủy Bạc Liêu do đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu về kết quả hoạt động Công đoàn trong những tháng đầu năm và công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn các cấp.

Ấm áp bếp ăn tình thương 24 năm luôn đỏ lửa ở huyện vùng sâu Bạc Liêu

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - 24 năm qua Bếp ăn tình thương của Tịnh xá Bửu An ở xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu luôn đỏ lửa để chia sẻ những suất cơm chay miễn phí cho người nhà và bệnh nhân điều trị bệnh tại Trung tâm y tế huyện Hòa Bình. Với việc duy trì liên tục hơn 2 thập kỷ qua, đến nay đã có hàng trăm nghìn suất cơm được chia sẻ đến bệnh nhân và người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài huyện.

Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ngày 26.10, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với chủ đề “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”.