Chưa khởi tố vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu nhận hối lộ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Sáng ngày 14.11, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao thông báo chính thức về việc bắt người phạm tội quả tang. Chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Cũng sáng ngày 14.11, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao tiến hành khám xét nơi làm việc, nơi ở của ông Châu Văn Mỹ, Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu.

Thông báo chính thức của cơ quan CSĐT Viện KSND Tối cao gửi đến TAND tỉnh Bạc Liêu, UBND phường 1 thành phố Bạc Liêu và gia đình cho biết ông Châu Văn Mỹ (52 tuổi), thẩm phán, Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu bị bắt quả tang về hành vi nhận hối lộ, phạm vào Điều 354, Bộ Luật hình sự. Ông Mỹ hiện đang bị tạm giữ tại một trại tạm giam ở TPHCM.

Ông Châu Văn Mỹ, thẩm phán, Phó chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: CTV
Ông Châu Văn Mỹ, thẩm phán, Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: CTV

Cơ quan chức năng cũng đã khám xét nơi làm việc của ông Mỹ, dưới sự chứng kiến của đại diện tòa án tỉnh Bạc Liêu.

Tối ngày 11.11, tại một khách sạn ở phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu khi ông Châu Văn Mỹ đang có hành vi nhận hối lộ từ bà T. (45 tuổi, ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) thì bị bắt quả tang.

Trước đó, bà T. bị TAND huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Sau đó, bà T. kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Trong thời gian chờ TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm, T. xin ông Châu Văn Mỹ xem xét giảm nhẹ hình phạt từ 6 tháng tù giam giảm xuống án treo.

Số tiền cụ thể ông Mỹ nhận hối lộ vẫn chưa được công bố.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu bị bắt khi đang nhận hối lộ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ông Châu Văn Mỹ, Phó chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu bị bắt quả tang khi đang nhận hối lộ. Thông tin về số tiền nhận chưa được công bố.

Triều cường dâng cao, Bạc Liêu vận hành cống chống ngập

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ ngày 8 đến ngày 12 tỉnh Bạc Liêu cho vận hành hệ thống cống chống ngập. Sở NNPTNT tỉnh cho biết, quá trình vận hành có thể gây ngập một số tuyến đường từ cống trở ra biển.

Bạc Liêu thu hồi gần 200 triệu đồng chi bảo hiểm thất nghiệp sai quy định

NHẬT HỒ |

Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định thu hồi số tiền hơn 195 triệu đồng chi trả bảo hiểm thất nghiệp sai quy định đối với 47 trường hợp. Trong đó, có 4 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xin được hoàn trả tiền thành nhiều đợt.

Bạc Liêu: Mở rộng khu Quan Âm Phật đài, dời tượng cũ, thêm tượng mới cao 44m

NHẬT HỒ |

Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu ngày 2.11 cho biết UBND tỉnh vừa có cuộc họp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu để thông tin sơ bộ về quy hoạch khu Quan Âm Phật Đài(còn gọi là Mẹ Nam Hải).

Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ngày 26.10, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với chủ đề “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu bị bắt khi đang nhận hối lộ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ông Châu Văn Mỹ, Phó chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu bị bắt quả tang khi đang nhận hối lộ. Thông tin về số tiền nhận chưa được công bố.

Triều cường dâng cao, Bạc Liêu vận hành cống chống ngập

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ ngày 8 đến ngày 12 tỉnh Bạc Liêu cho vận hành hệ thống cống chống ngập. Sở NNPTNT tỉnh cho biết, quá trình vận hành có thể gây ngập một số tuyến đường từ cống trở ra biển.

Bạc Liêu thu hồi gần 200 triệu đồng chi bảo hiểm thất nghiệp sai quy định

NHẬT HỒ |

Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định thu hồi số tiền hơn 195 triệu đồng chi trả bảo hiểm thất nghiệp sai quy định đối với 47 trường hợp. Trong đó, có 4 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xin được hoàn trả tiền thành nhiều đợt.

Bạc Liêu: Mở rộng khu Quan Âm Phật đài, dời tượng cũ, thêm tượng mới cao 44m

NHẬT HỒ |

Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu ngày 2.11 cho biết UBND tỉnh vừa có cuộc họp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu để thông tin sơ bộ về quy hoạch khu Quan Âm Phật Đài(còn gọi là Mẹ Nam Hải).

Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ngày 26.10, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với chủ đề “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”.