Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ngày 26.10, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với chủ đề “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, người Công giáo tỉnh Bạc Liêu đã có những đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người Công giáo luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, tập trung vào hoạt động từ thiện, nhân đạo, giáo dục và y tế, với số tiền hơn 30 tỉ đồng.

Nổi bật là nhiều Linh mục đã vận động giáo dân tại các giáo xứ, Họ đạo thực hiện các hoạt động bác ái, xã hội: làm cầu, sửa đường nông thôn, nhất là đã đóng góp xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, hỗ trợ nhà cho người già neo đơn, cùng chính quyền địa phương ủng hộ tiền, góp công và vật liệu; hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng của đại dịch COVID -19…

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”; trọng tâm là tích cực vận động bà con giáo dân tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình; phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục, y tế, từ thiện…

Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, thực hiện tôn chỉ của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đồng thời, phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực vận động các linh mục, tu sĩ và giáo dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, quy định của tỉnh, làm tròn nghĩa vụ công dân.

Đại hội đã hiệp thương suy cử 53 vị vào Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu khóa V, nhiệm kỳ 2022- 2027. Linh mục Nguyễn Phước Hậu được tín nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Bạc Liêu: Tôi rất đau lòng khi mỗi năm có 60.000 người phải tìm việc ở ngoại tỉnh

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Mỗi năm Bạc Liêu có đến 60.000 người bỏ xứ đi lao động tại TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương. Do đó, quản lý nhà nước phải làm sao tạo công ăn việc làm để giữ chân họ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều trải lòng với thanh niên. 

LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn

NHẬT HỒ |

Qua 10 năm thực hiện Luật Công đoàn, cán bộ công đoàn không ngừng lớn mạnh, tổ chức công đoàn Bạc Liêu trở thành tổ chức duy nhất bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Chủ tịch Bạc Liêu: Không có doanh nghiệp không thể phát triển kinh tế

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 13.10, tỉnh Bạc Liêu tổ chức gặp gỡ đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.

Giám đốc Công an tỉnh: CDC Bạc Liêu không nhận tiền của Công ty Việt Á

NHẬT HỒ |

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý 3/2022 diễn ra vào chiều 6.10, Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, CDC Bạc Liêu không nhận tiền của Công ty Việt Á.

Bạc Liêu - Cà Mau: Nan giải chuyện thiếu giáo viên

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu đang gấp rút tuyển 97 giáo viên, trong khi đó tỉnh Cà Mau cũng đang tất bật lo tuyển giáo viên vì thiếu quá nhiều.

Bạc Liêu: Tiếp nhận phản ánh để xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh

Nhật Hồ |

Trước tình trạng chi phí không chính thức vẫn còn tồn tại khá phổ biến ở một số lĩnh vực thủ tục thiết yếu với doanh nghiệp. Tỉnh Bạc Liêu đề nghị các doanh nghiệp trực tiếp phản ánh những khó khăn, vướng mắc để góp phần xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh.

Nga xúc tiến siêu thỏa thuận khí đốt thay thế hoàn toàn Nord Stream

Khánh Minh |

Nga và Trung Quốc xúc tiến siêu dự án đường ống dẫn khí Power of Siberia 2 với công suất dự kiến sẽ “thay thế hoàn toàn Nord Stream”.

Dự án bị cắt vốn, di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị ngổn ngang

HƯNG THƠ |

Dự án trùng tu kè bờ hồ di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị bị cắt vốn vì hết thời gian thực hiện. Công trình dang dở, ảnh hưởng đến việc thăm viếng của du khách.

Chủ tịch Bạc Liêu: Tôi rất đau lòng khi mỗi năm có 60.000 người phải tìm việc ở ngoại tỉnh

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Mỗi năm Bạc Liêu có đến 60.000 người bỏ xứ đi lao động tại TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương. Do đó, quản lý nhà nước phải làm sao tạo công ăn việc làm để giữ chân họ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều trải lòng với thanh niên. 

LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn

NHẬT HỒ |

Qua 10 năm thực hiện Luật Công đoàn, cán bộ công đoàn không ngừng lớn mạnh, tổ chức công đoàn Bạc Liêu trở thành tổ chức duy nhất bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Chủ tịch Bạc Liêu: Không có doanh nghiệp không thể phát triển kinh tế

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 13.10, tỉnh Bạc Liêu tổ chức gặp gỡ đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.

Giám đốc Công an tỉnh: CDC Bạc Liêu không nhận tiền của Công ty Việt Á

NHẬT HỒ |

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý 3/2022 diễn ra vào chiều 6.10, Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, CDC Bạc Liêu không nhận tiền của Công ty Việt Á.

Bạc Liêu - Cà Mau: Nan giải chuyện thiếu giáo viên

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu đang gấp rút tuyển 97 giáo viên, trong khi đó tỉnh Cà Mau cũng đang tất bật lo tuyển giáo viên vì thiếu quá nhiều.

Bạc Liêu: Tiếp nhận phản ánh để xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh

Nhật Hồ |

Trước tình trạng chi phí không chính thức vẫn còn tồn tại khá phổ biến ở một số lĩnh vực thủ tục thiết yếu với doanh nghiệp. Tỉnh Bạc Liêu đề nghị các doanh nghiệp trực tiếp phản ánh những khó khăn, vướng mắc để góp phần xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh.