Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị LĐLĐ quan tâm phát triển đoàn viên

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 9.11, Tỉnh ủy Bạc Liêu do đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu về kết quả hoạt động Công đoàn trong những tháng đầu năm và công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn các cấp.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Khanh cho biết, trong 9 tháng đầu năm, tình hình công nhân, viên chức lao động ổn định. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua nên phần nào đã ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, cũng như đời sống, việc làm, tư tưởng, tâm lý của đoàn viên, người lao động trong tỉnh.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Khanh báo cáo tình hình công nhân lao động 9 tháng đầu năm với đoàn công tác. Ảnh: Nhật Hồ
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Khanh báo cáo tình hình công nhân lao động 9 tháng đầu năm với đoàn công tác. Ảnh: Nhật Hồ

Công đoàn các cấp tiếp tục thực hiện tốt vai trò trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tiêu biểu như các cấp Công đoàn đã trao gần 5.200 suất quà thăm hỏi cán bộ Công đoàn nghỉ hưu; phối hợp với người sử dụng lao động thăm hỏi, động viên, thưởng Tết, tặng quà Tết cho CNVCLĐ, nhất là công nhân nghèo, bị tai nạn lao động với tổng số tiền trên 12 tỉ đồng.

Các cấp Công đoàn cũng đã giải ngân 49 dự án cho hơn 1.350 lượt hộ CNVCLĐ nghèo vay vốn để phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền trên 12,3 tỉ đồng; hỗ trợ hơn 700 đoàn viên, người lao động bị nhiễm COVID-19; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 27 căn Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên nghèo, khó khăn về nhà ở...

Chăm lo đời sống công nhân lao động là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Chăm lo đời sống công nhân lao động là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ (2023 – 2028), đến nay LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng nhiều kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức 10 lớp tập huấn cho gần 1.260 cán bộ Công đoàn các cấp.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu biểu dương những kết quả mà LĐLĐ tỉnh đạt được.

Để thực hiện tốt vai trò của mình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022 mà Tổng LĐLĐ Việt Nam đã giao cho đơn vị; tăng cường phát triển, cũng cố tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp; rà soát, đánh giá các mô hình tổ chức Công đoàn hoạt động hiệu quả để nhân rộng... Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn các cấp, đồng chí Lê Thị Ái Nam đề nghị thực hiện tốt các quy định về nhân sự, văn kiện.

Tổ chức công đoàn tỉnh Bạc Liêu luôn đồng hành cùng công nhân viên chức lao động trong việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Ảnh: Nhật Hồ
Tổ chức công đoàn tỉnh Bạc Liêu luôn đồng hành cùng công nhân viên chức lao động trong việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Ảnh: Nhật Hồ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Ái Nam cũng đề nghị LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu sớm phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Nội dung thi đua tập trung vào công tác phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp và chăm lo quyền lợi cho người lao động.

Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước và khối hành chính, sự nghiệp thật sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường bồi dưỡng, phát triển đoàn viên để giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về lao động cho đoàn viên, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong tổ chức công đoàn...

Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ, Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh phải chủ động, đổi mới, sáng tao trong công việc, sôi nổi hơn trong hành động... Góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2022.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 27.10, hơn 200 chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, chủ tịch CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh; cán bộ công đoàn tại CĐCS các đơn vị trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh đã được tập huấn hướng dẫn đề cương Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và phần mềm đổi thẻ đoàn viên Công đoàn.

Chủ tịch Bạc Liêu: Tôi rất đau lòng khi mỗi năm có 60.000 người phải tìm việc ở ngoại tỉnh

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Mỗi năm Bạc Liêu có đến 60.000 người bỏ xứ đi lao động tại TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương. Do đó, quản lý nhà nước phải làm sao tạo công ăn việc làm để giữ chân họ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều trải lòng với thanh niên. 

LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn

NHẬT HỒ |

Qua 10 năm thực hiện Luật Công đoàn, cán bộ công đoàn không ngừng lớn mạnh, tổ chức công đoàn Bạc Liêu trở thành tổ chức duy nhất bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Bạc Liêu tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 27.10, hơn 200 chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, chủ tịch CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh; cán bộ công đoàn tại CĐCS các đơn vị trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh đã được tập huấn hướng dẫn đề cương Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và phần mềm đổi thẻ đoàn viên Công đoàn.

Chủ tịch Bạc Liêu: Tôi rất đau lòng khi mỗi năm có 60.000 người phải tìm việc ở ngoại tỉnh

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Mỗi năm Bạc Liêu có đến 60.000 người bỏ xứ đi lao động tại TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương. Do đó, quản lý nhà nước phải làm sao tạo công ăn việc làm để giữ chân họ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều trải lòng với thanh niên. 

LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn

NHẬT HỒ |

Qua 10 năm thực hiện Luật Công đoàn, cán bộ công đoàn không ngừng lớn mạnh, tổ chức công đoàn Bạc Liêu trở thành tổ chức duy nhất bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.