Kiên Giang: Kích hoạt kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trước năm học mới

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường kích hoạt kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19, cập nhật kiến thức mới, sẵn sàng phương án phòng, chống dịch trước thềm năm học mới.

Ngày 29.8 tới đây, học sinh các cấp học tại Kiên Giang sẽ tựu trường, riêng lớp 1 tựu trường sớm nhất ngày 22.8. Ngày 5.9, các trường sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng tuy nhiên những trường ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo có thể tổ chức khai giảng sớm hơn.

Năm học 2022-2023, ngành giáo dục Kiên Giang triển khai nhiệm vụ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng.

Theo ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho hay để chuẩn bị khai giảng năm học mới, Sở đã chỉ đạo các đơn vị, trường học kiểm tra, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất trường, lớp, bảo đảm an ninh, an toàn trường học mùa mưa, bão. Ngoài ra, rà soát trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, tổ chức vệ sinh trường, lớp bảo đảm khuôn viên, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn trước ngày tựu trường.

Sở chỉ đạo các trường kích hoạt kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19, cập nhật kiến thức mới, thông qua chính quyền và y tế địa phương để sẵn sàng phương án phòng, chống dịch bệnh.

Theo Sở Y tế Kiên Giang, tính đến 22.8, người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi cơ bản đạt tỉ lệ gần 105%, trẻ từ 12-17 tuổi có mũi 1 đạt gần 103%, mũi 2 đạt hơn 98%. Trẻ từ 5-11 tuổi có mũi 1 đạt hơn 84%, mũi 2 đạt gần 58%.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo phải quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, tạo miễn dịch cộng đồng để học sinh an tâm đến trường, giúp việc học không bị ảnh hưởng.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang, năm học 2021-2022 dịch COVID-19 tác động rất lớn, gây khó khăn cho ngành giáo dục trong điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy học. Tại Kiên Giang, học sinh phải học trực tuyến qua môi trường Internet và một số hình thức khác vào học kỳ I nên phần nào làm giảm chất lượng học tập của học sinh.

Trong điều kiện khó khăn của tình hình dịch bệnh, các trường đã sàng lọc học sinh học lực trung bình, yếu, phân công giáo viên bồi dưỡng, phụ đạo để các em nâng cao kiến thức, tỉ lệ đậu tốt nghiệp trung học phổ thông đạt gần 99%.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ khẩn trương chuẩn bị đón học sinh lớp 1 tựu trường

Yến Phương - Tạ Quang |

Cần Thơ - Năm học mới 2022-2023, toàn thành phố có trên 250.000 học sinh các cấp. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đang chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đón học sinh đến trường trong năm học mới.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Lớp học không bảng, không phấn ở Kiên Giang

Nhóm PV |

Sôi nổi Giải vô địch Cờ vua xuất sắc quốc gia năm 2022 diễn ra tại Cần Thơ; Mô hình ứng dụng công nghệ 4.0 vào nuôi tôm siêu thâm canh ở Trà Vinh; Sản lượng điện năng lượng tái tạo của Bạc Liêu tăng mạnh; Xăng dầu giảm, giá nhiều loại thực phẩm ở Cần Thơ vẫn tăng cao; Lớp học bàn tròn không bảng, không phấn ở Kiên Giang là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Xuất hiện BA.2, BA.5, Kiên Giang “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tiêm vaccine

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sau rất nhiều ngày không xuất hiện ca mắc COVID-19 thì những ngày gần đây, liên tục phát hiện những ca mắc cộng đồng trong đó có biến thể BA.2 và BA.5.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Cần Thơ khẩn trương chuẩn bị đón học sinh lớp 1 tựu trường

Yến Phương - Tạ Quang |

Cần Thơ - Năm học mới 2022-2023, toàn thành phố có trên 250.000 học sinh các cấp. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đang chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đón học sinh đến trường trong năm học mới.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Lớp học không bảng, không phấn ở Kiên Giang

Nhóm PV |

Sôi nổi Giải vô địch Cờ vua xuất sắc quốc gia năm 2022 diễn ra tại Cần Thơ; Mô hình ứng dụng công nghệ 4.0 vào nuôi tôm siêu thâm canh ở Trà Vinh; Sản lượng điện năng lượng tái tạo của Bạc Liêu tăng mạnh; Xăng dầu giảm, giá nhiều loại thực phẩm ở Cần Thơ vẫn tăng cao; Lớp học bàn tròn không bảng, không phấn ở Kiên Giang là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Xuất hiện BA.2, BA.5, Kiên Giang “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tiêm vaccine

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sau rất nhiều ngày không xuất hiện ca mắc COVID-19 thì những ngày gần đây, liên tục phát hiện những ca mắc cộng đồng trong đó có biến thể BA.2 và BA.5.