Không tuyển thí sinh nói ngọng, nói lắp vào ngành sư phạm

Bích Hà |

Một trong những quy định cho các thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cần lưu ý: Các ngành sư phạm của trường sẽ không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói lắp, nói ngọng.

Theo nội dung Đề án tuyển sinh năm 2019 của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vừa công bố, đối tượng tuyển sinh của trường là những học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và có hạnh kiểm các học kỳ ở bậc trung học phổ thông đều đạt loại khá trở lên.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2019 là 2.770 chỉ tiêu.  Phạm vi tuyển sinh trên cả nước.

Năm 2019, nhà trường sử dụng 4 phương thức tuyển sinh: 

Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 để xét tuyển cho tất cả các ngành của trường, trừ các ngành sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật và giáo dục thể chất.

Phương thức 2: Xét tuyển thẳng đối với 3 đối tượng: Thí sinh thuộc đối tượng được xét tuyển thẳng theo quy định tại quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ GDĐT.

Thí sinh là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019 có thời gian học tập cả 3 năm tại các trường trung học phổ thông chuyên của cả nước và các trường trung học phổ thông trực thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, đạt học lực giỏi tất cả các năm học trung học phổ thông, đồng thời đạt xếp loại hạnh kiểm tốt tất cả các học kỳ.

Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019 tại các trường trung học phổ thông của cả nước đạt các điều kiện của các ngành: Sư phạm hóa học (dạy hóa bằng tiếng Anh), cử nhân hóa học, sư phạm tiếng Pháp, sư phạm công nghệ, chính trị học.

 
Chỉ tiêu tuyển sinh một số ngành học của Đại học sư phạm Hà Nội.

Phương thức 3: Tổ chức thi tuyển sinh đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành sư âm nhạc, sư phạm mỹ thuật và giáo dục thể chất. Đối tượng dự thi là thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, có hạnh kiểm các học kỳ ở bậc trung học phổ thông đều đạt loại khá trở lên và có điểm trung bình chung cả năm lớp 12 môn ngữ văn hoặc toán đạt từ 6,5 điểm trở lên.

Phương thức 4: Kết hợp sử dụng kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và kết quả thi năng khiếu tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành giáo dục mầm non và giáo dục mầm non - sư phạm tiếng Anh.

Một lưu ý đặc biệt với các thí sinh xét tuyển vào các ngành sư phạm của ĐH Sư Phạm Hà Nội: Trường không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

Thí sinh dự thi vào ngành Giáo dục Thể chất phải đạt tiêu chuẩn chiều cao, cân nặng là: Đối với nam cao 1,60m, nặng 45kg trở lên; đối với nữ cao 1,55m, nặng 40kg trở lên.

Xem chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2019 TẠI ĐÂY

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xóa nói ngọng "l, n": Sửa sao cho hiệu quả?

Theo Duy Anh/An ninh thủ đô |

Từ năm 2010, Hà Nội đã có chương trình "Luyện phát âm, viết đúng chính tả hai phụ âm đầu l, n" cho một số huyện ngoại thành có giáo viên, học sinh nói ngọng. Tuy nhiên, làm thế nào để sửa cho hiệu quả?

Nói ngọng, nói lắp: Cấm là làm khó cán bộ, công chức

V.T |

Mới đây, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho hay, Sở vừa trình UBND Hà Nội dự thảo Quy định về chuẩn mực văn hóa phát ngôn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Hạn chế nói ngọng, nói lắp e khó lắm

LÊ THANH PHONG |

Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội vừa trình UBND TP.Hà Nội Dự thảo Quy định về chuẩn mực văn hóa phát ngôn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP.Hà Nội.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội xóa nói ngọng "l, n": Sửa sao cho hiệu quả?

Theo Duy Anh/An ninh thủ đô |

Từ năm 2010, Hà Nội đã có chương trình "Luyện phát âm, viết đúng chính tả hai phụ âm đầu l, n" cho một số huyện ngoại thành có giáo viên, học sinh nói ngọng. Tuy nhiên, làm thế nào để sửa cho hiệu quả?

Nói ngọng, nói lắp: Cấm là làm khó cán bộ, công chức

V.T |

Mới đây, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho hay, Sở vừa trình UBND Hà Nội dự thảo Quy định về chuẩn mực văn hóa phát ngôn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Hạn chế nói ngọng, nói lắp e khó lắm

LÊ THANH PHONG |

Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội vừa trình UBND TP.Hà Nội Dự thảo Quy định về chuẩn mực văn hóa phát ngôn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP.Hà Nội.