Không học ngành Y Dược vẫn có thể làm trong bệnh viện, trung tâm y tế

HUYÊN NGUYỄN - HOÀI ANH |

Nhiều người sai lầm khi nghĩ rằng chỉ có học Y Dược mới có thể làm việc trong các bệnh viện, trung tâm y tế. Thực tế, có rất nhiều ngành học gắn với công việc liên quan tới sức khoẻ con người.

Được làm việc trong khối ngành Sức khoẻ là mong muốn của nhiều thí sinh, thế nhưng, không phải ai cũng có đủ năng lực để trúng tuyển và theo học tại các trường Y Dược khi điểm chuẩn luôn cao chót vót.

Không ít bạn trẻ từ bỏ cơ hội làm việc theo đam mê của mình vì không biết chọn ngành phù hợp.

Theo Thạc sĩ Phùng Quán - Trưởng phòng Thông tin truyền thông, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), có rất nhiều ngành nghề gần hoặc liên quan tới khối ngành Sức khoẻ mà ít thí sinh quan tâm. Thực tế khi chọn học các ngành như Công nghệ sinh học, Sinh học, Hoá học, Kỹ thuật y sinh, Công nghệ thông tin, Khoa học vật liệu, Trí tuệ nhân tạo... sinh viên đều có thể ra làm việc tại các bệnh viện, trung tâm y tế.

Thạc sĩ Phùng Quán lấy ví dụ khoa Hiếm muộn thì chuyên viên trong đó hầu như học khoa Sinh học hoặc Công nghệ Sinh học: "Để từ trứng kết hợp với phôi nuôi trong ống nghiệm thì đó là trách nhiệm của người tốt nghiệp sinh học, công nghệ sinh học. Hay trong Khoa học vật liệu sẽ giúp con người làm ra các vật liệu thay thế trong cơ thể hoặc thiết bị sử dụng trong y tế", ông Quán nói.

Một lĩnh vực tưởng chừng không liên quan tới Y Dược như công nghệ thông tin cũng có thể giúp bạn làm việc trong khối ngành Sức khoẻ. Theo ông Quán, khoa học dữ liệu kết hợp với rí tuệ nhân tạo đã được ứng dụng rất nhiều trong quá trình khám chữa bệnh.

Theo tiến sĩ Đoàn Lê Hoàng Tân - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano và phân tử (INOMAR), Đại học Quốc gia TP, các ngành khoa học đã có ứng dụng rất nhiều trong y sinh. Tiến sĩ Tân và nhóm nghiên cứu gần đây đã đẩy mạnh nghiên cứu hướng phát triển vật liệu mới trong ứng dụng y sinh. Mới đây, nhóm đã nghiên cứu và công bố về một loại vật liệu nano nhằm dẫn truyền dược chất kháng ung thư. Nghiên cứu này được kỳ vọng sẽ góp phần hiệu quả trong điều trị ung thư, giảm chi phí khám chữa bệnh.

Còn tư vấn của Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, học Kỹ thuật xét nghiệm y - sinh thuộc ngành Công nghệ sinh học cũng có cơ hội việc làm rất tốt.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc chuyên viên xét nghiệm tại các khoa xét nghiệm của bệnh viện, trung tâm y tế thuộc hệ thống công lập, tư nhân trên toàn quốc.

Trong lĩnh vực công nghệ y - sinh, người học có thể làm việc tại các khoa, trung tâm hỗ trợ sinh sản, thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), trung tâm tế bào gốc của các bệnh viện lớn hoặc tại các trung tâm nghiên cứu y - sinh, viện nghiên cứu về y học.

Thạc sĩ Phùng Quán chia sẻ về nhiều ngành nghề liên quan tới khối ngành Sức khoẻ.
HUYÊN NGUYỄN - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Tư vấn tuyển sinh khối ngành Sức khoẻ: Băn khoăn chọn trường công hay tư

NHÓM PV |

Mùa tuyển sinh năm 2021, thêm nhiều trường đại học dự kiến mở các chương trình đào tạo khối ngành Sức khoẻ. Việc này nhận được sự quan tâm lớn từ xã hội. Để có cái nhìn đa chiều và giải đáp những thắc mắc của thí sinh, phụ huynh về vấn đề này, Báo Lao Động tổ chức Toạ đàm: “Đào tạo khối ngành Sức khoẻ: Làm gì để đảm bảo chất lượng?”. Qua toạ đàm, thí sinh, phụ huynh cân nhắc chọn trường phù hợp với năng lực, nguyện vọng của mình.

Trường Đại học Y Hà Nội: Mở rộng tuyển sinh vào đại học 2021

HUYÊN NGUYỄN |

Năm 2021, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển 1.150 chỉ tiêu hệ chính quy với 2 phương thức xét tuyển.

Điểm mới trong tuyển sinh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

HUYÊN NGUYỄN |

Thông tin tuyển sinh năm 2021 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã được công bố, theo đó trường tuyển 1.920 chỉ tiêu ở các ngành đào tạo đại học chính quy.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tư vấn tuyển sinh khối ngành Sức khoẻ: Băn khoăn chọn trường công hay tư

NHÓM PV |

Mùa tuyển sinh năm 2021, thêm nhiều trường đại học dự kiến mở các chương trình đào tạo khối ngành Sức khoẻ. Việc này nhận được sự quan tâm lớn từ xã hội. Để có cái nhìn đa chiều và giải đáp những thắc mắc của thí sinh, phụ huynh về vấn đề này, Báo Lao Động tổ chức Toạ đàm: “Đào tạo khối ngành Sức khoẻ: Làm gì để đảm bảo chất lượng?”. Qua toạ đàm, thí sinh, phụ huynh cân nhắc chọn trường phù hợp với năng lực, nguyện vọng của mình.

Trường Đại học Y Hà Nội: Mở rộng tuyển sinh vào đại học 2021

HUYÊN NGUYỄN |

Năm 2021, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển 1.150 chỉ tiêu hệ chính quy với 2 phương thức xét tuyển.

Điểm mới trong tuyển sinh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

HUYÊN NGUYỄN |

Thông tin tuyển sinh năm 2021 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã được công bố, theo đó trường tuyển 1.920 chỉ tiêu ở các ngành đào tạo đại học chính quy.