Khánh Hòa: Giáo viên mong sớm được hỗ trợ 100% học phí nâng cao trình độ

Hữu Long |

Chủ trương của địa phương về việc hỗ trợ học phí cho giáo viên đi học nâng cao trình độ là nhân văn, nhận được sự đồng thuận của dư luận. Hiện nay, các giáo viên mong muốn địa phương sớm hỗ trợ học phí và mở rộng thêm danh sách tuyển chọn giáo viên. 

Nhiều băn khoăn từ phía giáo viên

Trong chương trình phát triển nguồn nhân lực địa phương, tỉnh Khánh Hòa đã có kế hoạch hỗ trợ học phí cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ.

Giữa năm 2021, địa phương này có văn bản số 3620 (Kế hoạch số 3620) thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020-2025.

Ngành giáo dục rà soát, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 784 người có tên trong danh sách tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập theo Kế hoạch số 3620 (tính đến ngày 31.10.2022). Đây là những giáo viên đã, đang học bằng kinh phí tự túc và chưa học được hỗ trợ 100% học phí theo biên lai thu tiền.

Mặc dù chủ trương đã ban hành nhưng đến nay, nhiều giáo viên trên địa bàn vẫn băn khoăn về con số 784 giáo viên đi học đã thực sự chính xác hay chưa. Nhiều người cũng thắc mắc về quãng thời gian nào áp dụng đối với trường hợp giáo viên đi học được hỗ trợ kinh phí.

Thực tế, có nhiều giáo viên tại huyện Khánh Vĩnh và một số huyện khác tham gia học từ 7.2020 đến năm 2022. Tuy nhiên, những người này không có tên trong danh sách được hỗ trợ. Đáng nói, những người không có tên này lại đang học chung khoá, chung lớp có người có tên trong danh sách được hỗ trợ.

“Chúng tôi băn khoăn về quy trình lựa chọn danh sách giáo viên được nhận hỗ trợ. Chúng tôi cũng mong muốn ngành giáo dục tạo điều kiện, tiếp tục mở rộng danh sách để các thầy cô có cơ hội được đi học, nâng cao nghiệp vụ” - một giáo viên tại huyện Khánh Vĩnh nêu quan điểm.

Đảm bảo quyền lợi cho giáo viên

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Khánh Hòa, hiện nay trong danh sách 784 giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập, có 68 giáo viên đã học bằng kinh phí tự túc. Có 248 giáo viên đang học bằng kinh phí tự túc; 438 giáo viên chưa học và 30 người xin nghỉ việc, chết và chuyển công tác ra ngoài tỉnh.

Đối với 316 giáo viên đã và đang học bằng kinh phí tự túc, ngành giáo dục tỉnh đề xuất hỗ trợ 100% tiền học phí cho giáo viên đã học theo biên lai thu tiền của các cơ sở đào tạo. Còn 438 giáo viên chưa đi học, Sở GDĐT tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố cử giáo viên chưa học đăng ký tham gia đào tạo nâng chuẩn.

Các địa phương cử giáo viên đăng ký học nâng chuẩn, thời gian bắt đầu hỗ trợ từ năm 2023 để đến năm 2025 và phải đảm bảo 100% số giáo viên này hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp bằng cử nhân.

Đối với những trường hợp giáo viên đã lớn tuổi, hoặc có lý do chính đáng khác xin không tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn, thì đề nghị các địa phương nghiên cứu xem xét, quyết định.

Liên quan đến băn khoăn của giáo viên về việc lựa lập danh sách người đi học nâng cao trình độ, ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Khánh Hòa thông tin, theo phân cấp thì các địa phương sẽ có trách nhiệm rà soát, lập danh sách giáo viên cử đi học. Sau khi lập danh sách, các địa phương sẽ báo cáo Sở GDĐT theo dõi.

“Số 784 giáo viên được cử đi học cơ bản là đáp ứng được lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020-2025” - ông Võ Hoàn Hải thông tin.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bốn đề xuất giáo viên gửi đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Thầy Nguyễn Văn Lực - giáo viên Trường THCS Trịnh Phong (Diên Khánh, Khánh Hòa) - kiến nghị 4 đề xuất gửi đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Năm Quý Mão 2023 và những kỳ vọng của giáo viên

Tường Vân |

Bước sang năm mới Quý Mão 2023, nhiều giáo viên kỳ vọng, nền giáo dục sẽ có những thay đổi, phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục những bất cập trong năm cũ 2022.

Ước mong của giáo viên vùng khó trước thềm năm mới

CÔ NGUYỄN THỊ MỸ KIỀU - GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS - THPT LÊ HỮU TRÁC (ĐẮK NÔNG) |

Bước sang năm Quý Mão, tôi mong các ban ngành quan tâm hơn nữa đến đời sống của giáo viên vùng sâu, vùng xa; đặc biệt là bổ sung thêm nhân sự để giáo viên bớt khổ.

Hậu Giang thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí năm học 2022-2023

Văn Sỹ |

Sáng ngày 15.12, thông tin từ HĐND tỉnh Hậu Giang, tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên.

Sinh viên ngành y mong mỏi được hỗ trợ học phí, tăng lương khởi điểm

Phùng Nhung |

Sinh viên ngành y có chi phí học tập cao, thời gian đào tạo kéo dài nhưng mức lương bác sĩ mới ra trường lại thấp. Nhiều sinh viên mong mỏi cơ quan quản lý có những chính sách hỗ trợ để giảm bớt gánh nặng, yên tâm học tập.

Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí cho nhiều cấp học

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.9, kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Trong đó, có Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh nhiều cấp học trong năm 2022 - 2023.

Kênh đầu tư nào sẽ hưởng lợi sau khi NHNN hạ lãi suất ?

Thái Mạnh |

Giới phân tích đánh giá quyết định giảm một số loại lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước gần đây sẽ góp phần khơi thông thị trường vốn và tín dụng cho các doanh nghiệp. Đặc biệt một số kênh đầu tư sẽ được hưởng lợi sau khi lãi suất giảm nhằm hút dòng tiền trở lại và cải thiện thanh khoản.

Dự báo thời tiết 20.3: Miền Bắc mưa nhỏ sáng sớm, ngày nắng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 20.3, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt so với hôm qua. Sáng sớm có sương mù trời se lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 - 24 độ C. Trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 30 - 31 độ C. Nam Bộ ngày nắng nóng cục bộ, đêm phổ biến không mưa.

Bốn đề xuất giáo viên gửi đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Thầy Nguyễn Văn Lực - giáo viên Trường THCS Trịnh Phong (Diên Khánh, Khánh Hòa) - kiến nghị 4 đề xuất gửi đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Năm Quý Mão 2023 và những kỳ vọng của giáo viên

Tường Vân |

Bước sang năm mới Quý Mão 2023, nhiều giáo viên kỳ vọng, nền giáo dục sẽ có những thay đổi, phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục những bất cập trong năm cũ 2022.

Ước mong của giáo viên vùng khó trước thềm năm mới

CÔ NGUYỄN THỊ MỸ KIỀU - GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS - THPT LÊ HỮU TRÁC (ĐẮK NÔNG) |

Bước sang năm Quý Mão, tôi mong các ban ngành quan tâm hơn nữa đến đời sống của giáo viên vùng sâu, vùng xa; đặc biệt là bổ sung thêm nhân sự để giáo viên bớt khổ.

Hậu Giang thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí năm học 2022-2023

Văn Sỹ |

Sáng ngày 15.12, thông tin từ HĐND tỉnh Hậu Giang, tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên.

Sinh viên ngành y mong mỏi được hỗ trợ học phí, tăng lương khởi điểm

Phùng Nhung |

Sinh viên ngành y có chi phí học tập cao, thời gian đào tạo kéo dài nhưng mức lương bác sĩ mới ra trường lại thấp. Nhiều sinh viên mong mỏi cơ quan quản lý có những chính sách hỗ trợ để giảm bớt gánh nặng, yên tâm học tập.

Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí cho nhiều cấp học

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.9, kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Trong đó, có Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh nhiều cấp học trong năm 2022 - 2023.