Hơn 25 nghìn học sinh ở Điện Biên phải nghỉ học vì COVID-19

THANH BÌNH |

Điện Biên - Số ca nhiễm mới liên tục tăng, trong đó có nhiều bệnh nhân là học sinh, do vậy, hơn 25 nghìn học sinh đã phải nghỉ học để phòng dịch COVID-19.

Từ ngày 1-6.11, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 86 ca mắc COVID-19 và vẫn có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, từ ngày 6.11, Phòng GDĐT huyện Điện Biên - nơi tập trung các ca mắc - đã quyết định cho hơn 25 nghìn học sinh trên toàn huyện nghỉ học tại trường.

Theo đó, học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại tất cả 21 xã trên địa bàn toàn huyện phải dừng học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới. Trong đó 65 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có tổng số gần trên 24.000 học sinh; bậc trung học phổ thông có hơn 1.000 học sinh.

Đồng thời, Phòng GDĐT huyện Điện Biên cũng chỉ đạo Ban giám hiệu các trường lên phương án chuyển sang hình thức dạy trực tuyến để đảm bảo chương trình, thời lượng học tập cho học sinh.

THANH BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên liên tục bắt giữ các đối tượng vượt biên trái phép

THANH BÌNH |

Điện Biên - Trong 2 ngày 5-6.11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng đã bắt giữ 2 vụ, 3 đối tượng vượt biên trái phép.

Các ca F0 liên tục tăng, nhiều xã biên giới đã “chuyển màu”

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Ngày 5.11, tiếp tục ghi nhận thêm 19 ca mắc mới, nâng số bệnh nhân COVID-19 từ ngày 1.11 đến nay lên 74 người. Nhiều xã biên giới đã “chuyển màu”.

Hơn 38.000 học sinh Hà Tĩnh phải nghỉ học vì mưa lụt

TRẦN TUẤN |

Sáng nay, (18.10), do ảnh hưởng của mưa, lụt nên trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh có 38.645 học sinh phải nghỉ học.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Điện Biên liên tục bắt giữ các đối tượng vượt biên trái phép

THANH BÌNH |

Điện Biên - Trong 2 ngày 5-6.11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng đã bắt giữ 2 vụ, 3 đối tượng vượt biên trái phép.

Các ca F0 liên tục tăng, nhiều xã biên giới đã “chuyển màu”

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Ngày 5.11, tiếp tục ghi nhận thêm 19 ca mắc mới, nâng số bệnh nhân COVID-19 từ ngày 1.11 đến nay lên 74 người. Nhiều xã biên giới đã “chuyển màu”.

Hơn 38.000 học sinh Hà Tĩnh phải nghỉ học vì mưa lụt

TRẦN TUẤN |

Sáng nay, (18.10), do ảnh hưởng của mưa, lụt nên trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh có 38.645 học sinh phải nghỉ học.