Điện Biên liên tục bắt giữ các đối tượng vượt biên trái phép

THANH BÌNH |

Điện Biên - Trong 2 ngày 5-6.11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng đã bắt giữ 2 vụ, 3 đối tượng vượt biên trái phép.

Theo đó, tại khu vực giáp ranh giữa 2 xã Pa Thơm và Na Ư (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và khu vực mốc 110, tổ tuần tra chốt phòng, chống dịch COVID-19 thuộc Đồn Biên phòng Pa Thơm đã phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát và phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Cụ thế, các đối tượng gồm: Quàng Văn Binh (cư trú tại bản Huổi Moi, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên) Lò Văn Mớ và Lò Văn Liên đều cư trú tại bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Quàng Văn Binh khai nhận, khoảng 15h30’ ngày 5.11 vượt biên tại điểm giáp ranh giữa 2 xã Na Ư và Pa Thơm sang bản Pang Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly (Lào) mua ma túy. Lúc 19h cùng ngày, Quàng Văn Binh quay về tại vị trí trên thì bị tổ công tác bắt giữ.

Các đối tượng vượt biên trái phép Lò Văn Liên (trái) và Lò Văn Mớ tại cơ quan điều tra. Ảnh: BĐBP
Các đối tượng vượt biên trái phép Lò Văn Liên (trái) và Lò Văn Mớ tại cơ quan điều tra. Ảnh: BĐBP

Trước đó, ngày 4.11 Lò Văn Mớ và Lò Văn Liên vượt biên tại khu vực mốc 110 sang bản Na Luông, huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly (Lào) làm thuê cho một gia đình người Lào và được trả công bằng ma tuý nhưng cả 2 đối tượng đã sử dụng hết. Khoảng 9h ngày 6.11, cả 2 quay về thì bị tổ tuần tra bắt giữ tại khu vực mốc 110.

Ngay sau khi bắt giữ, các đối tượng đã được lực lượng chức năng tiến hành test nhanh COVID-19 và đều có kết quả âm tính. Hiện các đối tượng đã được bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện Điện Biên đưa đi cách ly theo quy định.

THANH BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Các ca F0 liên tục tăng, nhiều xã biên giới đã “chuyển màu”

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Ngày 5.11, tiếp tục ghi nhận thêm 19 ca mắc mới, nâng số bệnh nhân COVID-19 từ ngày 1.11 đến nay lên 74 người. Nhiều xã biên giới đã “chuyển màu”.

Lai Châu ghi nhận 6 ca COVID-19 trong cộng đồng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lai Châu - Chiều 5.11, Lai Châu bất ngờ ghi nhận 6 ca COVID-19 trong cộng đồng. Các trường hợp này đều di chuyển từ tỉnh Bình Dương về Lai Châu và đã hoàn thành cách ly.

Cao Bằng tìm người liên quan ca COVID-19 vượt biên trái phép

Thùy Linh |

Cao Bằng - Ngày 22.10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng thông báo tìm người liên quan đến trường hợp vượt biên trái phép sang Trung Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại Trung Quốc. 

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Các ca F0 liên tục tăng, nhiều xã biên giới đã “chuyển màu”

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Ngày 5.11, tiếp tục ghi nhận thêm 19 ca mắc mới, nâng số bệnh nhân COVID-19 từ ngày 1.11 đến nay lên 74 người. Nhiều xã biên giới đã “chuyển màu”.

Lai Châu ghi nhận 6 ca COVID-19 trong cộng đồng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lai Châu - Chiều 5.11, Lai Châu bất ngờ ghi nhận 6 ca COVID-19 trong cộng đồng. Các trường hợp này đều di chuyển từ tỉnh Bình Dương về Lai Châu và đã hoàn thành cách ly.

Cao Bằng tìm người liên quan ca COVID-19 vượt biên trái phép

Thùy Linh |

Cao Bằng - Ngày 22.10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng thông báo tìm người liên quan đến trường hợp vượt biên trái phép sang Trung Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại Trung Quốc.