Hơn 2.000 học sinh Hà thành gói bánh chưng, ủng hộ trẻ em vùng cao

Tường Vân |

Hơn 2.000 học sinh, phụ huynh và giáo viên Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy, Hà Nội) tham gia gói bánh chưng ngay tại sân trường.

Sáng 7.1, thay vì các tiết học như mọi ngày, Hoàng Yến Linh - lớp 11D2, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy, Hà Nội) có mặt tại sân trường từ sáng sớm, tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng cho sự kiện "Tết sẻ chia".

9h30 phút, khi chương trình đã khai mạc, Yến Linh bắt đầu những bước đầu tiên của việc gói bánh chưng. Cô nữ sinh nhẹ nhàng, tỉ mỉ từng khâu cắt lá, xếp khuôn, đổ gạo, gói bánh...

Hơn 2.000 học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng. Ảnh: Vân Trang
Hơn 2.000 học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng. Ảnh: Vân Trang
Nhiều em tỏ ra thuần thục trong việc gói bánh chưng. Ảnh: Vân Trang
Nhiều em tỏ ra thuần thục trong việc gói bánh chưng. Ảnh: Vân Trang

Gắn bó với trường đến nay đã 7 năm, mỗi dịp Tết đến, Yến Linh lại vô cùng rộn ràng, háo hức đợi chờ được tham gia những hoạt động vui chơi dịp Tết do nhà trường tổ chức.

Những chiếc bánh chưng vuông vắn do tự tay học sinh gói. Ảnh: Vân Trang
Những chiếc bánh chưng vuông vắn do tự tay học sinh gói. Ảnh: Vân Trang

Năm học này lại càng đặc biệt hơn với Yến Linh, bởi ngoài vai trò là người tham dự, em còn là thành viên trong ban tổ chức. Linh cùng các bạn, thầy cô đã có khoảng 1 tuần chuẩn bị cho chương trình "Tết sẻ chia". Vất vả có, mệt nhọc có, nhưng điều quan trọng, em đã có những phút giây vui vẻ cùng bạn bè, có được những bài học, kỹ năng sống quý giá không thể có trên sách vở. 

Cầm trên tay chiếc bánh chưng vừa gói, Linh nhoẻn miệng cười: "Em đã gói được gần 10 chiếc bánh chưng. Số bánh này sau sẽ được luộc ngay phía sau trường. Khi bánh chín, mỗi bạn sẽ có 1 chiếc bánh mang về và số còn lại được mang đi ủng hộ các bạn học sinh nghèo ở Hà Giang".

Các em học sinh được tự tay chuẩn bị lá, đổ gạo, đỗ, thịt và khéo léo gói thành chiếc bánh nhỏ xinh. Ảnh: Vân Trang
Các em học sinh được tự tay chuẩn bị lá, đổ gạo, đỗ, thịt và khéo léo gói thành chiếc bánh nhỏ xinh. Ảnh: Vân Trang

Ngoài Yến Linh, còn có hơn 2.000 phụ huynh, học sinh, giáo viên Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cùng tham gia gói bánh chưng ngay tại sân trường. Trong tiếng nhạc xuân tươi vui và rực rỡ hoa mai, hoa đào trang trí trên khắp sân trường, các em học sinh háo hức được tự tay gói bánh chưng.

Cô Văn Thùy Dương - Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh hướng dẫn học trò gói bánh chưng. Ảnh: Vân Trang
Cô Văn Thùy Dương - Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh hướng dẫn học trò gói bánh chưng. Ảnh: Vân Trang

Chị Lê Phương Thuỷ (Hà Đông, Hà Nội) đã cùng con đến trường từ 7 giờ sáng để tham dự chương trình "Tết sẻ chia". Lặng ngắm cậu con trai học lớp 7 lần đầu tiên được gói bánh chưng, khuôn mặt người mẹ trẻ ánh lên niềm vui, hạnh phúc.

Rất đông các bậc phụ huynh cùng con tham dự hoạt động gói bánh chưng. Ảnh: Vân Trang
Rất đông các bậc phụ huynh cùng con tham dự hoạt động gói bánh chưng. Ảnh: Vân Trang

"Cả tuần nay con đã háo hức, đợi được đến trường gói bánh chưng. Tôi đã cho cả con út theo để con cảm nhận được không khí của ngày Tết cổ truyền. Hy vọng sau 2 ngày cuối tuần, con sẽ có thêm thật bài học bổ ích, có thể vận dụng giúp đỡ bố mẹ trang trí nhà cửa, giúp ông bà gói bánh chưng" - chị Thuỷ nói.

Chương trình “Tết sẻ chia” bao gồm rất nhiều hoạt động ý nghĩa, nhu thu gom đồ
Chương trình “Tết sẻ chia” bao gồm rất nhiều hoạt động ý nghĩa, nhu thu gom đồ
Chương trình “Tết sẻ chia” do Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy, Hà Nội) tổ chức bao gồm rất nhiều hoạt động ý nghĩa, các gian hàng hội chợ, các hoạt động vui chơi, giải trí...

Cô Văn Thùy Dương - Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh chia sẻ, chương trình "Tết sẻ chia" là hoạt động thường niên của nhà trường vào mỗi dịp Tết cổ truyền. Chương trình thường được tổ chức vào thời điểm kết thúc học kỳ 1, chuẩn bị kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đây sẽ là dịp để học trò vui chơi, xả hơi, thư giãn trước khi bắt đầu 1 năm mới, học kỳ mới.

"Hoạt động gói bánh chưng giúp em có thêm trải nghiệm quý giá, hiểu về Tết truyền thống của dân tộc Việt Nam. Bánh chưng sẽ được luộc ngay bên ngoài cổng trường và đến sáng mai, mỗi con sẽ có 1 chiếc bánh do tự tay mình gói mang về.

Các gian hàng đồ ăn đều do tự tay phụ huynh chuẩn bị. Các con đến mua đồ ăn, tiền thu về sẽ mua chăn, quần áo mang lên Hà Giang ủng hộ trẻ em nghèo,... " - cô Dương nói.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Để bài tập về nhà không là nỗi ám ảnh của học sinh vào dịp Tết

Tường Vân |

Nhìn quyển lịch để bàn và chồng sách vở, Đức Minh thở dài khi nghĩ đến cảnh Tết vẫn đèn sách, hoàn thành số bài tập "khổng lồ".

Bộ GDĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa mới lớp 4, 8, 11

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình mới.

Nhiều ý kiến trái chiều về việc giao bài tập Tết cho học sinh

Tường Vân - Trà My |

Nhiều thầy cô, phụ huynh cho rằng, vào dịp nghỉ Tết, vẫn nên giao bài tập về nhà cho học sinh nhưng mức độ và hình thức cần có sự điều chỉnh phù hợp.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Để bài tập về nhà không là nỗi ám ảnh của học sinh vào dịp Tết

Tường Vân |

Nhìn quyển lịch để bàn và chồng sách vở, Đức Minh thở dài khi nghĩ đến cảnh Tết vẫn đèn sách, hoàn thành số bài tập "khổng lồ".

Bộ GDĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa mới lớp 4, 8, 11

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình mới.

Nhiều ý kiến trái chiều về việc giao bài tập Tết cho học sinh

Tường Vân - Trà My |

Nhiều thầy cô, phụ huynh cho rằng, vào dịp nghỉ Tết, vẫn nên giao bài tập về nhà cho học sinh nhưng mức độ và hình thức cần có sự điều chỉnh phù hợp.