Học sinh tung clip giáo viên túm cổ áo nữ sinh là thể hiện dân chủ trường học

Vân Trang |

Chuyên gia giáo dục cho rằng, việc học sinh quay clip, tố cáo giáo viên có hành vi chưa chuẩn mực là thể hiện sự dân chủ trong trường học.

Cách đây ít ngày, dư luận xã hội dậy sóng trước đoạn video ghi lại hình ảnh giáo viên Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) túm cổ áo, kéo lê một học sinh nữ ngay trước cửa lớp. Nguyên nhân của vụ việc chỉ xuất phát từ việc học sinh này mua bánh sinh nhật chưa đúng theo yêu cầu của cô giáo. Video do học sinh quay lại và phát tán.

Dư luận lại càng phẫn nộ hơn khi hiệu trưởng nhà trường bày tỏ quan điểm, việc em học sinh phát tán video đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà trường và tâm lý của rất nhiều học sinh. Nếu kết luận của cơ quan Công an là vi phạm Luật An ninh mạng, nhà trường sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngay sau đó, hiệu trưởng nhà trường đã lên tiếng đính chính, rằng việc phát tán video của học sinh là không sai phạm và sẽ không xử lí em học sinh này.

Song, dư luận vẫn bất bình trước quan điểm của thầy hiệu trưởng, bởi nếu em học sinh không phát tán đoạn video, sẽ rất khó để các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện những hành động thiếu chuẩn mực đạo đức của nhà giáo để kịp có biện pháp kỉ luật, ngăn chặn.

Dưới góc nhìn của chuyên gia, TS Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, việc làm của em học sinh không hề vi phạm. Ngược lại, đây còn là biểu hiện của dân chủ trường học.

Học sinh có tiếng nói phản ánh những điều vô pháp trong nhà trường, nhờ thế mới có bằng chứng xử lý giáo viên vi phạm những điều cấm ghi trong Luật Giáo dục.

"Việc học sinh đăng tải video clip lên mạng xã hội không vi phạm Luật An ninh mạng vì đó là sự phản ánh bức xúc của học sinh khi thấy bạn mình bị xúc phạm bởi giáo viên. Đó cũng là bài học xương máu cho những ai đã có sứ mạng người thầy. Người thầy phải gieo lòng nhân ái, vị tha bằng tấm gương nhà giáo và cũng có rất nhiều con mắt soi vào hành vi thái độ của giáo viên" - ông Vinh nói.

Chuyên gia này cũng cho rằng, cần xem xét tư cách và năng lực quản lý của Hiệu trưởng, dường như vị này muốn dung túng những hành vi của giáo viên chủ nhiệm nói trên.

Liên quan đến vụ việc giáo viên túm cổ áo, kéo lê học sinh tại Trường THPT Đa Phúc, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học sáng 5.10, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương khẳng định, ngành giáo dục cương quyết xử lí nghiêm những trường hợp giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Ngành giáo dục đã ra văn bản đề nghị nhà trường tạm dừng dạy học, tạm dừng đứng lớp, tạm dừng công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác giảng dạy môn Giáo dục công dân của cô giáo đó, chờ cơ quan bảo vệ pháp luật thẩm tra, xem xét và sẽ xử lí theo quy định" - ông Cương thông tin.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu Trường THPT Lạc Long Quân phải để học sinh đi học lại

Vân Trang |

Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội - khẳng định, học sinh trong vụ Trường THPT Lạc Long Quân bị trường xem xét cho nghỉ học vì phụ huynh không hợp tác với nhà trường phải được đi học theo đúng quy định.

Lạm thu đầu năm: Có nên bỏ ban đại diện cha mẹ học sinh?

Trà My |

Năm học mới bắt đầu chưa lâu, nhưng tại nhiều trường học trên cả nước đã xuất hiện tình trạng lạm thu, gây bức xúc dư luận.

Không có chuyện bao che, dung túng cô giáo túm áo, kéo lê học sinh

Khánh Linh - Hải Đăng |

Đây là khẳng định của Hiệu trưởng trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) liên quan tới vụ cô giáo N.T.P - người đã túm cổ áo, kéo lê học sinh trong clip được lan truyền ngày 29.9 vừa qua.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 7.10: Thể thao Việt Nam có thêm huy chương đồng

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 7.10 tại ASIAD 19.

Hiệu trưởng ở Hà Nội chỉ trả lời một nửa vấn đề về dạy liên kết

Nhóm PV |

Các trường công lập đua nhau thoả thuận với các đơn vị tư nhân, triển khai dạy liên kết. Phụ huynh than phiền việc đăng kí học theo tinh thần “buộc phải tự nguyện”.

Thủ tướng Israel tuyên bố đất nước trong thời chiến

Thanh Hà |

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, nước này đang trong thời chiến sau cuộc tấn công bất ngờ lớn của Hamas.

Trường tiểu học ở Hải Dương bị tố thu tiền mua điều hoà, tivi

Mai Dung |

Sáng 7.10, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã nhận được phản ánh của phụ huynh về việc thu các loại phí tại Trường Tiểu học Hưng Đạo và đã có báo cáo ban đầu về sự việc.

Trọng Lân: Hao tổn tâm sức nhất khi đóng con trai chủ chứa phim "Quỳnh Búp Bê"

NHÓM PV |

Diễn viên Trọng Lân chuyên đảm nhận những vai phản diện trên phim giờ vàng. Chia sẻ với phóng viên Lao Động trong chương trình Cà phê chiều thứ 7, Trọng Lân cho biết, anh đã hao tổn tâm sức nhất khi đóng vai con trai chủ chứa động Thiên Thai phim "Quỳnh Búp Bê".

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu Trường THPT Lạc Long Quân phải để học sinh đi học lại

Vân Trang |

Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội - khẳng định, học sinh trong vụ Trường THPT Lạc Long Quân bị trường xem xét cho nghỉ học vì phụ huynh không hợp tác với nhà trường phải được đi học theo đúng quy định.

Lạm thu đầu năm: Có nên bỏ ban đại diện cha mẹ học sinh?

Trà My |

Năm học mới bắt đầu chưa lâu, nhưng tại nhiều trường học trên cả nước đã xuất hiện tình trạng lạm thu, gây bức xúc dư luận.

Không có chuyện bao che, dung túng cô giáo túm áo, kéo lê học sinh

Khánh Linh - Hải Đăng |

Đây là khẳng định của Hiệu trưởng trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) liên quan tới vụ cô giáo N.T.P - người đã túm cổ áo, kéo lê học sinh trong clip được lan truyền ngày 29.9 vừa qua.