Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu Trường THPT Lạc Long Quân phải để học sinh đi học lại

Vân Trang |

Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội - khẳng định, học sinh trong vụ Trường THPT Lạc Long Quân bị trường xem xét cho nghỉ học vì phụ huynh không hợp tác với nhà trường phải được đi học theo đúng quy định.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ về thông báo của Trường THPT Lạc Long Quân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) khiến dư luận xôn xao.

Theo nội dung thông báo, một phụ huynh lớp 12A3 có ý kiến trong nhóm Zalo của lớp về chuyện thu chi của nhà trường. Vì vậy, trường mời phụ huynh này lên làm việc.

Cũng theo thông báo này, nhà trường đã nhiều lần mời phụ huynh để nghe giải thích về nội dung tin nhắn nhưng không nhận được sự hợp tác. Ngày 7.9, trường đã cử giáo viên chủ nhiệm đến nhà để trao đổi và chuyển lời mời của ban giám hiệu nhưng đến nay, phụ huynh vẫn chưa lên làm việc. Do đó, ngày 25.9, Trường THPT Lạc Long Quân tiếp tục gửi thông báo tới phụ huynh.

Thông báo của trường nêu: “Sau thời gian trên, nếu ông không lên làm việc, nhà trường sẽ từ chối công tác giáo dục đối với học sinh”.

Ảnh chụp thông báo có dấu đỏ và chữ ký của Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân về việc từ chối công tác giáo dục với học sinh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp
Ảnh chụp thông báo có dấu đỏ và chữ ký của Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân về việc từ chối công tác giáo dục với học sinh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Ông Đinh Quang Dũng - Hiệu trưởng trường THPT Lạc Long Quân - cho biết, luôn cầu thị trong việc hợp tác với phụ huynh, thể hiện ở việc bốn lần gửi giấy mời, cử giáo viên tới nhà gặp trực tiếp.

Theo ông Dũng, tin nhắn của anh Toàn trong nhóm lớp "không phải bất bình hay thắc mắc", chỉ nói trường không trung thực. Vì vậy, trường Lạc Long Quân mời phụ huynh để "giải thích thế nào là không trung thực".

Về việc cho học sinh nghỉ học, ông Dũng cho hay, đến thời điểm này, trường không có quyết định đình chỉ nào. Việc giáo viên thông báo cho gia đình để con ở nhà "có thể do cô giáo dựa vào thông báo ngày 25.9".

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học sáng 5.10, Giám đốc Sở GDĐT Trần Thế Cương cho biết, đã yêu cầu Trường THPT Lạc Long Quân cho học sinh đi học lại từ sáng nay.

Người đứng đầu ngành Giáo dục cũng khẳng định: "Ngay tối qua, chúng tôi đã chỉ đạo, yêu cầu nhà trường phải để học sinh được đến lớp, không vì lý do mâu thuẫn gì đó giữa nhà trường và phụ huynh mà để học sinh không được đi học".

Theo ông Cương, về lý thuyết, theo quy định của Bộ GDĐT, trường tư cũng có quyền dừng đào tạo với học sinh, nhưng dưới góc độ giáo dục, đều là không cho phép. "Học sinh có tội tình gì mà đình chỉ học? Trường phải đảm bảo quyền lợi học sinh, không thể vì mâu thuẫn giữa trường và phụ huynh mà để các em không được đi học. Làm thế là không được" - ông Cương nói.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Học sinh đăng tải hình ảnh cô giáo túm cổ áo, kéo lê học sinh có vi phạm?

Khánh Linh |

Theo TS. Luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư TP Hà Nội, việc phát tán video nhằm mục đích tố cáo hành vi sai phạm của cô giáo nhằm bảo vệ cái đúng, để chấm dứt những hành vi bạo lực học đường thì hành vi này không vi phạm pháp luật, thậm chí còn được khuyến khích.

Học sinh bị đuổi học vì phụ huynh dám bày tỏ ý kiến

Khánh Linh |

Hà Nội - Có ý kiến đóng góp trong nhóm lớp, ngay sau đó, một phụ huynh có con đang theo học tại Trường THPT Lạc Long Quân (huyện Sóc Sơn) bị nhà trường mời lên làm việc. Khi phụ huynh không đến theo giấy mời của nhà trường, học sinh này bị cho nghỉ học.

Học sinh khốn khổ vì lớn quá khổ so với bàn ghế

Trà My - Hải Đăng |

Học sinh dậy thì sớm, phát triển thể trạng nhanh, trong khi kích thước bàn ghế trong nhà trường hiện nay đã không còn phù hợp. Việc này không chỉ khiến học sinh không thoải mái khi ngồi học mà còn có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ các em.

Đoàn Thể thao Việt Nam có thêm 3 huy chương tại ASIAD 19 ngày 7.10

NHÓM PV |

Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 1 huy chương bạc (cầu mây) và 2 huy chương đồng (karate, cờ tướng) trong ngày 7.10, ngày thi đấu áp chót tại ASIAD 19.

Hàn Quốc giành huy chương vàng bóng đá nam ASIAD 19

Thanh Vũ |

Chiến thắng ngược dòng trước Olympic Nhật Bản giúp Olympic Hàn Quốc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng môn bóng đá nam ở ASIAD 19.

Tin 20h: Hé lộ chiêu trò để học sinh đạt điểm cao khi theo lớp học thêm

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 7.10.2023: Giáo viên dùng nhiều chiêu trò kéo học sinh học thêm; Nhận lương hưu 3 triệu đồng, người cao tuổi xoay xở như thế nào?; Hàng trăm y bác sĩ ở Quảng Ngãi bất ngờ bị cắt hỗ trợ phụ cấp nghề; Xé rào, trộm dây điện tại tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi hơn 6.350 tỉ đồng; Dừng thu tiền khách đi vệ sinh trên trạm dừng nghỉ cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Hiện trường vụ container tông hàng loạt ki-ốt tại TP HCM;...

Phải xem lại kỹ năng quản lý và đạo đức của Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân

Khánh Linh |

Hà Nội - Đó là đánh giá của TS Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) - liên quan đến vụ việc THPT Lạc Long Quân (Sóc Sơn) doạ đuổi học sinh vì phụ huynh có ý kiến về các khoản thu.

Du khách vượt nghìn kilomet đến Mù Cang Chải mùa lúa chín

Vân Hi |

“Mù Cang Chải mùa lúa chín rất đẹp, rất bình yên, không phí công tôi vượt nghìn km để đến được đây”, một du khách từ TP Hồ Chí Minh cho biết.

Học sinh đăng tải hình ảnh cô giáo túm cổ áo, kéo lê học sinh có vi phạm?

Khánh Linh |

Theo TS. Luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư TP Hà Nội, việc phát tán video nhằm mục đích tố cáo hành vi sai phạm của cô giáo nhằm bảo vệ cái đúng, để chấm dứt những hành vi bạo lực học đường thì hành vi này không vi phạm pháp luật, thậm chí còn được khuyến khích.

Học sinh bị đuổi học vì phụ huynh dám bày tỏ ý kiến

Khánh Linh |

Hà Nội - Có ý kiến đóng góp trong nhóm lớp, ngay sau đó, một phụ huynh có con đang theo học tại Trường THPT Lạc Long Quân (huyện Sóc Sơn) bị nhà trường mời lên làm việc. Khi phụ huynh không đến theo giấy mời của nhà trường, học sinh này bị cho nghỉ học.

Học sinh khốn khổ vì lớn quá khổ so với bàn ghế

Trà My - Hải Đăng |

Học sinh dậy thì sớm, phát triển thể trạng nhanh, trong khi kích thước bàn ghế trong nhà trường hiện nay đã không còn phù hợp. Việc này không chỉ khiến học sinh không thoải mái khi ngồi học mà còn có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ các em.