Không có chuyện bao che, dung túng cô giáo túm áo, kéo lê học sinh

Khánh Linh - Hải Đăng |

Đây là khẳng định của Hiệu trưởng trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) liên quan tới vụ cô giáo N.T.P - người đã túm cổ áo, kéo lê học sinh trong clip được lan truyền ngày 29.9 vừa qua.

Đây không phải lần đầu tiên cô giáo có hành vi không chuẩn mực

Đêm 29.9, một video được chia sẻ trên diễn đàn học sinh Hà Nội gây xôn xao, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Clip ghi lại hình ảnh cô N.T.P - giáo viên Trường THPT Đa Phúc (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) - có hành vi túm cổ áo, kéo lê học sinh trước cửa lớp.

Có mặt tại trường THPT Đa Phúc, theo ghi nhận của PV, hiện tại, mọi hoạt động của trường vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, những thông tin xoay quanh vụ việc vẫn gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin từ người dân sinh sống xung quanh khu vực cổng trường THPT Đa Phúc cho biết, sáng hôm qua (2.10), có rất nhiều người dân tập trung ở cổng trường, không đồng tình với ý kiến xử lý của nhà trường khi chỉ kiểm điểm, điều chuyển công tác với cô N.T.P.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt, giải tán đám đông và dựng rào chắn trước cổng trường.

Chiều 2.10, Hiệu trưởng nhà trường đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm, công tác tư vấn tâm lý học đường của cô N.T.P trong 2 tuần (từ ngày 2.10 - 16.10).

Trường THPT Đa Phúc - nơi xảy ra vụ việc cô giáo túm cổ áo, kéo lê học sinh. Ảnh: Đức Phúc
Trường THPT Đa Phúc - nơi xảy ra vụ việc cô giáo túm cổ áo, kéo lê học sinh. Ảnh: Đức Phúc

Theo người dân này cho hay, tiệm bánh cô giáo N.T.P chỉ định cho nữ sinh đi mua là tiệm bánh kem Hương Tám, cách cổng trường khoảng 20m.

"Không rõ có quan hệ họ hàng hay thế nào, nhưng cô thường lui tới đây (cửa hàng bánh - PV), nói chung là khá thân thiết. Cô chỉ ra đây mua nhưng  nữ sinh không mua ở đây mà chắc là mua ở một quán dưới khu cổng bệnh viện. Chỉ một cái bánh mà làm mọi chuyện từ đơn giản thành phức tạp

Ở trong trường, dịp Tết trung thu các lớp đều tự cho học sinh tự mua sắm đồ để liên hoan, chỉ có mỗi cô này làm như vậy" - người dân này cho hay.

Cũng theo một người phụ nữ bán hàng ở cổng trường THPT Đa Phúc, vụ việc xảy ra không phải lần đầu tiên cô P có hành động không đúng mực với học sinh, thậm chí có hành động bạo lực ở ngoài trường học khi phát hiện học sinh có vi phạm.

"Cô ấy cá tính mạnh, cái tôi cũng khá cao, sự việc xảy ra khiến người dân ai cũng bức xúc, mong muốn xử thật nghiêm để làm gương" - người phụ nữ chia sẻ.

"Không bao che, dung túng bất kỳ ai"

Chiều 2.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Duy Hiền - Hiệu trưởng trường THPT Đa Phúc - khẳng định, việc làm của cô P là vi phạm đạo đức nhà giáo, không đúng chuẩn mực sư phạm, chắc chắn sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm khắc.

Mọi hoạt động dạy và học của nhà trường vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: Đức Phúc
Mọi hoạt động dạy và học của nhà trường vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: Đức Phúc

Trên cương vị là người đứng đầu của nhà trường, ông Hiền cho biết, đã gọi điện và đến thăm hỏi, gửi lời xin lỗi đến gia đình của em N.T.K.C.

“Ít nhất 1 lần/ngày, tôi đều gọi điện hỏi thăm gia đình để giúp em C có thể yên tâm học tập, ổn định tâm lý. Cá nhân giáo viên, học sinh vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng kết luận của cơ quan công an. Chúng tôi kiên quyết không bao che, dung túng bất kỳ ai” - ông Hiền nói.

Cũng theo ông Hiền, hiện vụ việc vẫn chưa có kết luận chính thức của cơ quan công an. Nhưng có thể sẽ xem xét kỷ luật học sinh phát tán video ghi lại hình ảnh nói trên lên mạng xã hội.

Xử lý nghiêm các trường hợp giáo viên có hành vi vi phạm

Thông tin từ ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - cho biết, ngành giáo dục Hà Nội đã tạm dừng việc giảng dạy, đứng lớp với 2 giáo viên liên quan 2 vụ việc trên.

Việc tạm dừng giảng dạy này là để các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ; khi nào có kết quả cụ thể sẽ có hướng xử lý vi phạm .

"Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp giáo viên có hành vi vi phạm chuẩn mực nhà giáo, đặc biệt về chuẩn mực đạo đức của nhà giáo. Chúng tôi đã báo cáo thành phố và được chỉ đạo với những tình huống vi phạm chuẩn mực về đạo đức sẽ xử lý nghiêm" - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định.

Khánh Linh - Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Tin sáng: Đình chỉ giáo viên bắt học sinh quỳ trước cửa lớp vì đặt sai bánh

NHÓM PV |

Tin sáng 3.10: Chỉ một vụ, nhóm "cát tặc" ở Thanh Hóa làm thất thoát gần 100 tỉ đồng; Sắp có luật mới quy định về biển số định danh; Hà Nội: Tạm đình chỉ công tác cô giáo túm cổ áo, kéo lê học sinh.

Xem xét xử lý học sinh phát tán video cô giáo túm cổ, kéo lê học sinh

Hải Đăng - Khánh Linh |

Em học sinh phát tán video ghi lại hình ảnh cô giáo túm cổ áo, kéo lê nữ sinh tại Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) có thể bị xem xét kỉ luật.

Phải làm rõ cô giáo kéo lê học sinh đã từng có hành vi bạo lực hay chưa?

Hoàng Văn Minh |

Dù với bất kỳ lý do gì thì việc một cô giáo túm cổ áo, kéo lê học sinh là hành động vô cảm, phản giáo dục, không thể nào chấp nhận được.

Trực tiếp ASIAD 19: Bắn cung nữ Việt Nam tranh huy chương đồng

NHÓM PV |

Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 10 môn gồm: Bắn cung, Bóng chuyền, Breaking, Cầu mây, Cờ tướng, Cờ vua, Jujitsu, Karate, Soft tennis, Vật trong ngày 6.10 tại ASIAD 19.

Lạ lùng điều chuyển giáo viên từ nơi thiếu người trầm trọng sang trường thừa

Phan Tuấn |

Trường tiểu học Y Jút, ở xã Ea Kênh đang thiếu giáo viên tiểu học trầm trọng, nhưng huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) vẫn vô tư điều chuyển giáo viên đến nhận công tác tại Trường tiểu học và trung học cơ sở (THCS) Lê Văn Tám, tại xã Ea Knuếc - nơi đang thừa giáo viên.

Trạm dừng nghỉ cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị tuýt còi vì tự ý xây trạm sạc điện ô tô

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Dù chưa được cấp phép nhưng đơn vị quản lý khai thác kinh doanh Trạm dừng nghỉ Km117+500 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tự ý xây dựng trạm sạc cho xe ôtô điện.

Đầu kéo container cháy rụi trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

HỮU CHÁNH |

Xe container đang chạy trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy dữ dội phần cabin, tài xế dừng xe cầu cứu nhưng bất thành.

Chuyện về huấn luyện viên đội tuyển Judo từng bảo vệ tiền ăn cho vận động viên

Thanh Mai |

Trong hồi ký “Về chốn bình yên” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn), võ sư Lê Thanh Vĩnh - cựu huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Judo Việt Nam, từng dẫn đội tham dự SEA Games 22 đã hé lộ góc khuất trong làng thể thao, trong đó có câu chuyện bảo vệ tiền ăn cho vận động viên.

Tin sáng: Đình chỉ giáo viên bắt học sinh quỳ trước cửa lớp vì đặt sai bánh

NHÓM PV |

Tin sáng 3.10: Chỉ một vụ, nhóm "cát tặc" ở Thanh Hóa làm thất thoát gần 100 tỉ đồng; Sắp có luật mới quy định về biển số định danh; Hà Nội: Tạm đình chỉ công tác cô giáo túm cổ áo, kéo lê học sinh.

Xem xét xử lý học sinh phát tán video cô giáo túm cổ, kéo lê học sinh

Hải Đăng - Khánh Linh |

Em học sinh phát tán video ghi lại hình ảnh cô giáo túm cổ áo, kéo lê nữ sinh tại Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) có thể bị xem xét kỉ luật.

Phải làm rõ cô giáo kéo lê học sinh đã từng có hành vi bạo lực hay chưa?

Hoàng Văn Minh |

Dù với bất kỳ lý do gì thì việc một cô giáo túm cổ áo, kéo lê học sinh là hành động vô cảm, phản giáo dục, không thể nào chấp nhận được.