Học sinh trượt vào trường nội trú vì không thường trú ở địa phương

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Mạng xã hội xôn xao thông tin về việc một học sinh bị đánh trượt vào trường Dân tộc nội trú sau khi nhận được giấy báo nhập học.

Nhà trường nói gì?

Theo nội dung bài đăng, em Nguyễn Ngọc Nhi (SN 2012, trú xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, Hoà Bình) nhận được thông báo đã trúng tuyển và giấy báo nhập học vào lớp 6 của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (DTNT) THCS&THPT huyện Kim Bôi.

Tuy nhiên, sắp đến ngày nhập học, gia đình bất ngờ nhận được thông tin từ nhà trường về việc em không trúng tuyển và yêu cầu gia đình rút hồ sơ cho em nhập học trường khác.

Để làm rõ vấn đề này, chiều 28.8, PV Báo Lao Động đã có buổi làm việc với Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT huyện Kim Bôi.

Ông Lưu Mạnh Cường - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Theo kế hoạch, năm học 2023-2024, trường thu hồ sơ, lập bảng danh sách xét tuyển lên để cùng Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Hòa Bình để duyệt.

Em Nhi được duyệt kết quả trúng tuyển vào lớp 6 của trường. Ngày 13.7, trường đã ra thông báo nhập học".

Thông báo nhập học của Trường Phổ thông DTNT THC&THPT huyện Kim Bôi. Ảnh: Minh Chuyên.
Thông báo nhập học của Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT huyện Kim Bôi. Ảnh: Minh Chuyên.

Theo ông Cường, đến ngày 28.7, Sở GDĐT có văn bản gửi các trường phối hợp với Công an huyện xác minh điều kiện thường trú đối với học sinh mới tuyển sinh.

Ngày 19.8, Công an huyện Kim Bôi đã có kết quả về việc xác minh đối với thông tin cư trú. Trong đó 89 em đủ điều kiện xác nhận theo quy định. Duy nhất có em Nhi hộ khẩu thường trú tại xóm Đồng An, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn. Gia đình đang tạm trú tại xóm Chỉ Bái, xã Hùng Sơn từ năm 2012 đến nay.

Thông tin này không khớp với phiếu khai của gia đình (Phiếu khai của gia đình em Nhi, ghi nơi đăng ký thường trú là xóm Chỉ Bái, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi. Cam đoan, nếu sai hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và đồng ý hủy kết quả tuyển sinh).

"Nhà trường đã báo cáo Sở GDĐT và mời phụ huynh đến để thông tin về việc em Nhi không đủ điều kiện để học tại trường vì không thường trú tại huyện Kim Bôi.

Gia đình nhận thấy việc tờ khai không đúng và sai đối tượng nên đã xin rút hồ sơ để chuyển trường khác. Hiện nay Sở đang làm quy trình để hủy kết quả tuyển sinh vào lớp 6 đối với em Nhi" - ông Cường thông tin.

Ông Cường khẳng định, nhà trường chỉ được tuyển sinh trong địa bàn huyện Kim Bôi.

Mong muốn của phụ huynh

Chị Phan Thị Lương (Phụ huynh cháu Nhi) cho biết: "Gia đình tôi sinh sống, làm việc tại xã Hùng Sơn đã hơn 10 năm, cháu Nhi sinh ra, đi học mầm non, tiểu học tại đây".

Theo chị Lương, năm 2012, gia đình được cấp sổ hộ khẩu thường trú tại xã Hùng Tiến cũ (nay là xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi).

Đến năm 2021 khi làm Căn cước công dân vợ chồng mới về quê ở xã Tân Thành, nay là xã Cao Dương (giáp ranh với xã Hùng Sơn) để làm. Sau này mới biết là nơi thường trú là ở xã Cao Dương.

"Tháng 7.2023, cháu nhận được giấy báo nhập học, trúng tuyển vào trường Phổ thông DTNT THCS&THPT huyện Kim Bôi. Gần đây, nhận được thông báo cháu không đủ điều kiện để học tại trường vì lý do cư trú. Gia đình cũng đã xin rút hồ sơ về nộp trường khác nhưng cũng sát năm học mới nên đang loay tìm trường. Các trường cho biết, khi ổn định năm học thì mới có thể hoàn thiện hồ sơ" - Chị Lương thông tin thêm.

Chị Lương mong muốn, các cấp có thẩm quyền xem xét, để cháu có thể theo học Phổ thông DTNT THCS&THPT huyện Kim Bôi, bởi vì gia đình đã sinh sống, làm việc và cháu cũng đã theo học tại huyện Kim Bôi hơn 10 năm nay.

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 Trung học cơ sở năm học 2023 – 2024 của Sở GDĐT Hòa Bình nêu rõ, đối tượng tuyển sinh vào lớp 6 các Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT như sau:

Học sinh là người dân tộc thiểu số mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh) tại xã, phường, thị trấn khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Hòa Bình (theo Quyết định 861 của Chính phủ và Quyết định 612 của Ủy ban Dân tộc); Xã, phường, thị trấn khu vực II và khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Hòa Bình (theo Quyết định 861)

Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người được quy định tại Nghị định số 57 ngày 9.5.2017 của Chính phủ mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Học sinh là người dân tộc Kinh mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh Hòa Bình.

Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Lớp học "chắp cánh ước mơ" cho học sinh hiếu học Đà Nẵng

NGUYÊN THI - TRẦN THI |

Nằm giữa trung tâm TP Đà Nẵng, đều đặn vào mỗi thứ 5 và chủ nhật hàng tuần, lớp học với tên gọi “Chắp cánh ước mơ” được mở miễn phí cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học với sự tham gia của nhiều thầy cô giáo.

Công đoàn Nghệ An đồng hành cùng học sinh khó khăn bước vào năm học mới

QUANG ĐẠI |

Trước thềm năm học mới 2023-2024, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện, tặng quà, hỗ trợ học sinh khó khăn vươn lên trong học tập.

Hai học sinh đoạt Huy chương vàng cuộc thi đổi mới phát minh Quốc tế 2023

Việt Bắc |

Hai học sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang vừa xuất sắc đạt Huy chương vàng và 2 giải thưởng đặc biệt tại vòng chung kết cuộc thi Đổi mới phát minh Quốc tế (ICAN) 2023.

Hoàn thành cưỡng chế vi phạm đất rừng Sóc Sơn đợt đầu

Lan Nhi |

UBND xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa hoàn thành cưỡng chế phá dỡ căn nhà 130m2 cùng một số hạng mục xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ tại đồi Dõng Chum đợt đầu.

Sống chung với rác, bắc thang vào nhà tại nút giao thông trăm tỉ ở Hà Nội

Ngọc Thùy - Thiện Nhân |

Nằm trong diện giải toả phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà, hiện nhiều căn nhà tại đây được tháo dỡ một cách dang dở. Để có thể vào bên trong nhà, có hộ dân chỉ có thể đánh liều bằng cách bắc thang trèo lên tầng 2 mỗi ngày. Trong khi đó, bên dưới giáp mặt đường Chùa Bộc là đất đá ngổn ngang, rác thải và phế liệu được tập kết gây ô nhiễm và bị đổ trộm từ ngày này qua ngày khác.

ĐBSCL đối diện tình trạng thiếu máu điều trị cho bệnh nhân sau ngày 15.9

PHONG LINH |

Nếu ngày 15.9.2023, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương ngưng cung cấp máu cho Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ thì tình hình thiếu máu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ căng thẳng hơn.

Không có nghĩa trang, người dân thị trấn Sông Vệ vất vả đi xin đất mai táng

VIÊN NGUYÊN |

Quảng Ngãi - Địa phương không bố trí được quỹ đất để chôn cất người chết, khi hoả táng thì phải đưa thân nhân ra tận Đà Nẵng vì Quảng Ngãi không có cơ sở hoả táng, gây tốn kém chi phí - đó là tình cảnh mà hơn 8.000 người dân ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đang phải đối mặt.

Khuyến khích tích tụ ruộng đất nhưng phải tránh đầu cơ đất nông nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến đất nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết chúng ta đang khuyến khích về tích tụ ruộng đất, tuy nhiên phải tránh đầu cơ về đất nông nghiệp.

Lớp học "chắp cánh ước mơ" cho học sinh hiếu học Đà Nẵng

NGUYÊN THI - TRẦN THI |

Nằm giữa trung tâm TP Đà Nẵng, đều đặn vào mỗi thứ 5 và chủ nhật hàng tuần, lớp học với tên gọi “Chắp cánh ước mơ” được mở miễn phí cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học với sự tham gia của nhiều thầy cô giáo.

Công đoàn Nghệ An đồng hành cùng học sinh khó khăn bước vào năm học mới

QUANG ĐẠI |

Trước thềm năm học mới 2023-2024, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện, tặng quà, hỗ trợ học sinh khó khăn vươn lên trong học tập.

Hai học sinh đoạt Huy chương vàng cuộc thi đổi mới phát minh Quốc tế 2023

Việt Bắc |

Hai học sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang vừa xuất sắc đạt Huy chương vàng và 2 giải thưởng đặc biệt tại vòng chung kết cuộc thi Đổi mới phát minh Quốc tế (ICAN) 2023.