Học sinh lo 7.0 IELTS chưa thể trúng tuyển đại học

Anh Đức |

Dù sở hữu IELTS 7.0, nhiều học sinh lo lắng với mức điểm này vẫn chưa thể trúng tuyển vào các trường đại học top đầu.

Ôn thi IELTS trở thành xu thế

Đặt mục tiêu đỗ vào Trường Đại học kinh tế TPHCM, em Hồ Yến Ngọc, học sinh lớp 12C1, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Gia Lai) đã miệt mài ôn thi IELTS trong suốt hơn 1 năm vừa qua.

Trong quá trình tìm hiểu phương thức tuyển sinh của các trường, Ngọc nhận thấy tấm bằng IELTS và kết quả học tập bậc THPT (học bạ) có thể giúp mình trúng tuyển sớm vào nhiều trường đại học top đầu. Số điểm IELTS càng cao thì cánh cửa vào các trường đại học càng rộng mở. Chính vì vậy em đã dồn lực ôn thi IELTS từ năm lớp 11 và hạ quyết tâm thi lấy chứng chỉ này với mức điểm 7.0.

Yến Ngọc chia sẻ: “Không chỉ bản thân em mà bố mẹ em cũng rất lo lắng cho việc xét tuyển đại học sắp tới. Ngoài động viên và ủng hộ, bố mẹ cũng đầu tư một số tiền lớn cho em học IELTS. Em cũng lấy đó làm động lực cố gắng”.

Đồng thời, gia đình Ngọc cũng cho em lời khuyên không được ỷ lại tấm bằng IELTS mà lơ là việc học. Trước mắt, Ngọc vẫn còn kì thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra sau đây vài tháng.

Nữ sinh đánh giá số điểm IELTS trên mới chỉ giúp cho em bớt phần nào nỗi lo xét tuyển đại học sắp tới chứ chưa hoàn toàn chắc chắn giúp em bước chân vào cánh cửa đại học. Bởi hiện nay nhiều học sinh thi chứng chỉ IELTS từ rất sớm và đạt kết quả khá cao, lên đến trên 7.5. Chính vì vậy, thời điểm này, em tập trung cho việc học tập, ôn thi trên lớp, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

“Nhiều bạn đạt số điểm IELTS cao đã làm cho phương thức xét tuyển sớm trở nên ngày một khốc liệt. Và ngược lại, với sự cạnh tranh cao, nhiều bạn cố gắng ôn luyện và thi IELTS với số điểm càng cao càng tốt” - Yến Ngọc thẳng thắn nói.

Lo lắng về cánh cửa đại học

Là lứa học sinh cuối cùng của chương trình giáo dục phổ thông cũ, em Nguyễn Phan An Bảo, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk) bày tỏ sự thận trọng của mình trước ngưỡng cửa đại học.

“Hiện tại, em và gia đình đang cố gắng sắp xếp các nguyện vọng xét tuyển thật hợp lý. Em dự định sẽ dùng học bạ và chứng chỉ IELTS để xét tuyển vào khối ngành truyền thông của các trường: Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Kinh tế TPHCM…” - An Bảo cho biết.

Nhiều học sinh học, ôn thi IELTS từ rất sớm để tăng cơ hội trúng tuyển đại học. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nhiều học sinh học, ôn thi IELTS từ rất sớm để tăng cơ hội trúng tuyển đại học. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Xác định ngành học của mình từ sớm, ngay khi học lớp 10, An Bảo đã theo học tại các trung tâm ôn thi IELTS. Hiện tại, em đã có chứng chỉ IELTS 7.5. Tuy nhiên, An Bảo vẫn không chủ quan mà rất thận trọng, tiếp tục tập trung ôn tập cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới để “rộng cửa” vào đại học.

Bảo dự đoán mùa tuyển sinh năm nay sẽ có sự cạnh tranh cao. Nhiều trường đại học cũng đã tăng chỉ tiêu và có thêm nhiều phương thức xét tuyển để giảm bớt sự căng thẳng. Hiện nay, các bạn học sinh không chỉ xét tuyển sớm bằng học bạ và chứng chỉ ngoại ngữ, số lượng thí sinh tham gia các kì thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy cũng ngày một tăng. Điều đó cho thấy phần nào những lo lắng và sự thận trọng của các bạn học sinh.

“Em đang thử tính điểm của mình để sắp xếp nguyện vọng phù hợp nhất có thể. Mặc dù có số điểm IELTS tương đối cao nhưng em vẫn cảm thấy lo lắng. Bởi so với điểm chuẩn xét tuyển sớm ngành Truyền thông Quốc tế của Học viện Ngoại giao năm ngoái, điểm của em chỉ nhỉnh hơn một chút. Điều đó là chưa an toàn” - An Bảo bày tỏ.

Cùng chung nỗi lo với An Bảo, em Đinh Bá Thành Tài (học sinh lớp 12 tại Nghệ An) đang gấp rút chuẩn bị thật nhiều hành trang cho việc xét tuyển đại học.

Sở hữu trong tay chứng chỉ IELTS 7.5 nhưng để chắc chắn đỗ vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Thành sẽ tham dự kì thi đánh giá năng lực và chuẩn bị thật tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

“Số điểm IELTS 7.5 mang lại cho em rất nhiều lợi thế nhưng như vậy là chưa đủ. Lợi thế này có thể trở thành bất lợi nếu em không tiếp tục nỗ lực học tập, chuẩn bị cho mình nhiều con đường để vào đại học. Và trước mắt, kì thi đánh giá năng lực là thử thách lớn đối với em” - Thành Tài chia sẻ.

Anh Đức
TIN LIÊN QUAN

Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2024

Vân Trang |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã công bố học phí năm học 2024 - 2025.

Học sinh Hà Nội tổ chức sự kiện khoa học thu hút hàng nghìn người tham dự

Vân Trang |

Hội chợ khoa học - Science Fair năm 2024 do học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) tổ chức thu hút hơn 4.000 người tham gia.

Hơn 50 trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS

Vân Trang |

Lao Động cập nhật danh sách các trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS năm 2024.

Tâm sự của Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Trần Ly Ly trong ngày nhận danh hiệu NSND

AN NGUYÊN |

Theo Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - bà Trần Ly Ly, muốn phát triển văn hóa, cần bắt đầu xây dựng chiến lược và thực hiện theo từng kế hoạch nhỏ.

Người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn kịch khung không phải "cháu Bộ trưởng"

Tô Thế |

Ngày 6.3, Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội đăng tải thông tin ban đầu về vụ va chạm giao thông trên đường Trần Cung (quận Cầu Giấy) tối 5.3. Trong đó có thông tin một người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn kịch khung tự xưng là "cháu Bộ trưởng".

Lý do Tiktoker triệu view Tuấn "Phò mã" bị bắt

Vân Trường |

Bắc Ninh - Hoàng Đình Tuấn - chủ kênh Tiktok "Tuấn Phò mã" - bị Công an Yên Phong bắt để điều tra về tội đánh bạc.

Bị cáo Trương Mỹ Lan chi hơn 12 tỉ đồng làm quà biếu Đoàn Thanh tra, Tổ Giám sát ngân hàng

NHÓM PV |

TPHCM – Tiếp tục với phần công bố cáo trạng của đại diện Viện kiểm sát trong trưa ngày 6.3, trong đó có nội dung thể hiện, nhằm “làm sạch” kết quả thanh tra, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cấp dưới mua quà và các “lợi ích vật chất” khác để biếu tặng cho Đoàn Thanh tra, Tổ Giám sát ngân hàng với tổng giá trị lên tới hơn 12 tỉ đồng.

Hòa Bình làm rõ vụ hàng trăm thợ xây bị Công ty Hưng Phát trây ỳ nợ lương

Minh Nguyễn - Trâm Anh |

Hoà Bình - Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc hàng trăm thợ xây bị Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ lương, sau đó cắt liên lạc.

Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2024

Vân Trang |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã công bố học phí năm học 2024 - 2025.

Học sinh Hà Nội tổ chức sự kiện khoa học thu hút hàng nghìn người tham dự

Vân Trang |

Hội chợ khoa học - Science Fair năm 2024 do học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) tổ chức thu hút hơn 4.000 người tham gia.

Hơn 50 trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS

Vân Trang |

Lao Động cập nhật danh sách các trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS năm 2024.