Học sinh Hà Nội được nghỉ nhiều nhất 12 ngày đón Tết âm lịch

HUYÊN NGUYỄN |

Học sinh các trường mầm non, tiểu học được nghỉ Tết 11 ngày. Học sinh các trường THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên nghỉ 10 ngày.

Sở GDĐT Hà Nội vừa có hướng dẫn các đơn vị, trường học nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Theo đó, học sinh các trường mầm non, tiểu học được nghỉ Tết 11 ngày liên tục (từ thứ Bảy ngày 10.2.2018 đến hết thứ Ba ngày 20.2.2018, tức ngày 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Học sinh các trường THCS, THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên nghỉ Tết 10 ngày liên tục (từ chủ nhật ngày 11.2.2018 đến hết thứ ba ngày 20.2.2018, tức ngày 26 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Các cán bộ, công chức của sở, phòng nghỉ 7 ngày liên tục (từ thứ Tư ngày 14.02.2018 đến hết ngày thứ Ba ngày 20.02.2018, tức ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Các trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo Nhà trẻ Hà Nội và trường Bồi dưỡng cán bộ Giáo dục Hà Nội được nghỉ 12 ngày liên tục (từ thứ Sáu ngày 09.2.2018 đến hết thứ Ba ngày 20.2.2018, tức ngày 26 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các trường thực hiện nghiêm việc trực và bảo vệ cơ quan, trường học trong dịp Tết. Sau kì nghỉ Tết, các đơn vị cần ổn định ngay nền nếp dạy, học và làm việc bình thường.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất, học sinh được nghỉ bao nhiêu ngày?

P.V (t/h) |

Dịp Tết Dương lịch 2018, học sinh cả nước được nghỉ 3 ngày theo lịch nghỉ chung đối với cán bộ công chức viên chức. Còn lịch nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh mỗi địa phương sẽ có lịch cụ thể riêng do Sở Giáo dục Đào tạo (GD ĐT) các địa phương quy định dựa trên lịch nghỉ Tết Nguyên đán chung.

Chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

PV |

Sáng nay, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Lao động Thương binh Xã hội truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2018.

Phó Chủ tịch Thường trực TLĐLĐVN: Chính phủ dự kiến quyết định thời gian nghỉ Tết 7 ngày là hợp lý

TS - HA |

Chính phủ dự kiến quyết định số ngày nghỉ Tết năm 2017 trong 7 ngày, từ 29.12 âm lịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất, học sinh được nghỉ bao nhiêu ngày?

P.V (t/h) |

Dịp Tết Dương lịch 2018, học sinh cả nước được nghỉ 3 ngày theo lịch nghỉ chung đối với cán bộ công chức viên chức. Còn lịch nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh mỗi địa phương sẽ có lịch cụ thể riêng do Sở Giáo dục Đào tạo (GD ĐT) các địa phương quy định dựa trên lịch nghỉ Tết Nguyên đán chung.

Chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

PV |

Sáng nay, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Lao động Thương binh Xã hội truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2018.

Phó Chủ tịch Thường trực TLĐLĐVN: Chính phủ dự kiến quyết định thời gian nghỉ Tết 7 ngày là hợp lý

TS - HA |

Chính phủ dự kiến quyết định số ngày nghỉ Tết năm 2017 trong 7 ngày, từ 29.12 âm lịch.