Phó Chủ tịch Thường trực TLĐLĐVN: Chính phủ dự kiến quyết định thời gian nghỉ Tết 7 ngày là hợp lý

TS - HA |

Chính phủ dự kiến quyết định số ngày nghỉ Tết năm 2017 trong 7 ngày, từ 29.12 âm lịch.

Chiều 14.12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã thông tin với VOV về phương án nghỉ Tết năm 2017.

Theo ông Dũng, tinh thần Chính phủ hướng đến là sẽ có hai ngày nghỉ trước Tết, gồm 29 và 30 tháng 12 âm lịch. Tiếp đó, nghỉ mùng một, hai, ba cộng với hai ngày nghỉ bù nữa là 7 ngày.

"Như vậy nghỉ từ ngày 29 đến mùng sáu. Chúng ta không nên nghỉ ngắn để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức về thăm quê, thăm gia đình, họ hàng, bạn bè, nhưng cũng không nên nghỉ kéo dài quá”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Trước đó, Bộ LĐTBXH đề xuất hai phương án nghỉ tết, đều trong 7 ngày. Phương án một, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được đề xuất được nghỉ hai ngày trước Tết và năm ngày sau Tết, từ ngày 14.2.2018 đến hết 20.2.2018 (tức từ 29 tháng chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 5 tháng giêng năm Mậu Tuất).

Phương án 2, người lao động được nghỉ một ngày trước Tết và 6 ngày sau Tết, từ 15.2.2018 đến 21.2.2018 (tức từ ngày 30 tháng chạp năm Đinh Dậu đến mùng 6 tháng giêng năm Mậu Tuất).

Trong 7 ngày nêu trên, có 5 ngày nghỉ lễ Tết trong tuần theo quy định của Bộ luật lao động và 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cho biết: Chính phủ dự kiến quyết định việc nghỉ Tết Mậu Tuất 2018 với phương án nghỉ 7 ngày, trong đó nghỉ trước Tết 2 ngày là hợp lý.  Bởi nghỉ sớm 2 ngày sẽ giúp những lao động làm việc xa nhà, đơn cử như các lao động miền Bắc, miền Trung làm việc tại các khu công nghiệp phía Nam, có thời gian mua vé tàu xe để kịp về đón Tết với gia đình.

Đặc biệt, năm nay thiên tai đã gây hậu quả nghiêm trọng cho nhiều gia đình ở miền Trung, vùng cao phía Bắc..., trong đó có những gia đình công nhân đi làm xa quê. Những công nhân này do điều kiện làm việc không thể về kịp để phụ giúp gia đình ngay sau khi bão lũ gây hậu quả, nên nghỉ Tết sớm trước 2 ngày cũng là dịp để những công nhân trên kịp về, góp sức cùng với các thành viên trong gia đình khắc phục hậu quả thiên tai, dọn dẹp nhà cửa, mua sắm trang thiết bị… để gia đình có được một cái Tết đoàn viên, ấm cùng, vơi đi những thiệt hại, mất mát do thiên tai gây ra.

TS - HA
TIN LIÊN QUAN

Nâng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2018 lên 20 ngày?

LH |

Trên mạng xã hội xôn xao thông tin: Bộ LĐTBXH đề xuất phương án cho người lao động nghỉ Tết từ 7 ngày lên 20 ngày. Thực hư đề xuất này ra sao?

TPHCM: Học sinh sẽ được nghỉ tết âm lịch 16 ngày

Khương Quỳnh |

Theo kế hoạch hoặc của UBND TPHCM, học sinh TP sẽ được nghỉ tết Mậu tuất 12 ngày cộng với 4 ngày cuối tuần. 

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 7 ngày

LH |

Tính đến ngày 18.10, từ tổng hợp các đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của các bộ, ban ngành gửi về Bộ LĐTB&XH đã thống nhất phương án: Nghỉ Tết âm lịch 7 ngày, trong đó có 2 ngày nghỉ trước Tết.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Nâng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2018 lên 20 ngày?

LH |

Trên mạng xã hội xôn xao thông tin: Bộ LĐTBXH đề xuất phương án cho người lao động nghỉ Tết từ 7 ngày lên 20 ngày. Thực hư đề xuất này ra sao?

TPHCM: Học sinh sẽ được nghỉ tết âm lịch 16 ngày

Khương Quỳnh |

Theo kế hoạch hoặc của UBND TPHCM, học sinh TP sẽ được nghỉ tết Mậu tuất 12 ngày cộng với 4 ngày cuối tuần. 

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 7 ngày

LH |

Tính đến ngày 18.10, từ tổng hợp các đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của các bộ, ban ngành gửi về Bộ LĐTB&XH đã thống nhất phương án: Nghỉ Tết âm lịch 7 ngày, trong đó có 2 ngày nghỉ trước Tết.