Tạm dừng việc chuyển học sinh đi nơi khác để trường lên chuẩn quốc gia

Bích Hà |

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Hiệu trưởng Tiểu học Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, nhà trường vừa ra văn bản tạm dừng việc phân tuyến học sinh từ lớp 2 đến 5 sang trường khác học để lấy ý kiến phụ huynh về vấn đề này.

Như Lao Động đã thông tin, những giờ qua, nhiều phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Hoàng Liệt bày tỏ bức xúc khi nhận được thông báo về việc con mình phải chuyển sang trường khác để học dưới danh nghĩa là "thực hiện phân tuyến học sinh". Lý do mà trường đưa ra là để nhà trường đủ tiêu chuẩn về sĩ số lớp để được công nhận là trường chuẩn quốc gia.

Phụ huynh cho rằng việc nhà trường không bàn bạc, thống nhất với cha mẹ học sinh, ra thông báo bất ngờ vào dịp nghỉ hè khiến học sinh và phụ huynh đều hoang mang, lo lắng, “trở tay không kịp”.

Trước những bức xúc của phụ huynh, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Hiệu trưởng Tiểu học Hoàng Liệt - cho biết, nhà trường đã ra văn bản tạm dừng phân tuyến học sinh từ lớp 2 đến 5.

Hiện Trường Tiểu học Hoàng Liệt có 2.173 học sinh, 39 phòng học và phòng chức năng, diện tích gần 4.000 m2. Trung bình, mỗi lớp có khoảng 55 học sinh. Trường đang tiến tới mục tiêu đạt chuẩn quốc gia. Một trong các tiêu chí là đảm bảo tối đa 30 lớp và mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Theo lãnh đạo nhà trường, kế hoạch phân tuyến đối với học sinh lớp 1 tại trường đã được UBND quận Hoàng Mai phê duyệt. Tuy nhiên với lớp 2 và lớp 5 chưa được quyết định chính thức, nhưng nhà trường đã nóng vội gửi thông báo tới các phụ huynh sinh sống tại khu vực HH3 (HH3-tổ 28, HH3B – tổ 29, HH3C – tổ 30 thuộc khu chung cư HH Linh Đàm quận Hoàng Mai) về việc phân tuyến, chuyển con em họ sang Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Hoàng Liệt - một trong những trường có đông học sinh và thường xuyên quá tải sĩ số lớp. Việc làm này đã gây bức xúc trong phụ huynh.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Hoàng Liệt thừa nhận thiếu sót vì đã thông báo hơi gấp khi chưa có quyết định của quận.

Sau khi lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của phụ huynh học sinh, nhà trường đã ra thông báo tạm dừng việc phân tuyến học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 năm học 2022-2023 khu vực HH3.

Đồng thời, nhà trường sẽ tổ chức họp lấy ý kiến phụ huynh và báo cáo xin ý kiến các cấp.

Sau khi lắng nghe ý kiến phụ huynh, nếu phụ huynh mong muốn cho con em được ở lại trường để tiếp tục học tập, ổn định tâm lý, thì nhà trường sẽ đề xuất với quận không phân tuyến học sinh ở HH3 Linh Đàm sang trường Tiểu học Chu Văn An.

Đồng thời, để tiến tới đạt chuẩn quốc gia, nhà trường sẽ tham mưu với UBND phường Hoàng Liệt và UBND quận Hoàng Mai về việc xây dựng thêm, nhằm tăng phòng học và giảm số học sinh mỗi lớp.

Còn trong trường hợp phụ huynh có nguyện vọng chuyển trường cho con thì ban giám hiệu Trường Tiểu học Hoàng Liệt sẽ hoàn toàn ủng hộ trên cơ sở tạo điều kiện hết sức cho phụ huynh và học sinh.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh bức xúc vì trường đẩy học sinh đi nơi khác để đạt chuẩn quốc gia

Bích Hà |

Hàng trăm phụ huynh có con em học tại Trường Tiểu học Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bức xúc khi bất ngờ nhận được thông báo của nhà trường về việc phân tuyến học sinh. Theo đó, để đảm bảo điều kiện về sĩ số lớp theo trường chuẩn quốc gia, nhà trường đã yêu cầu học sinh phải sang trường khác học.

Nam Định công bố điểm chuẩn dự kiến vào lớp 10 năm 2022

Tường Vân |

Nam Định - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa công bố điểm sàn, dự kiến điểm chuẩn đợt 1 tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2022 - 2023.

Mong tốt nghiệp sớm, sinh viên đội nắng đi học xuyên hè

Minh Quang |

Trong những ngày này, thời tiết tại Hà Nội tăng cao tới gần 40 độ C khiến ra đường vào tầm giữa trưa hoặc đầu giờ chiều trở nên vất vả hơn với nhiều người. Thế nhưng với nhiều sinh viên, khoảng thời gian hè này chính là cơ hội để các em có thể tranh thủ học tập, với mong muốn tốt nghiệp sớm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phụ huynh bức xúc vì trường đẩy học sinh đi nơi khác để đạt chuẩn quốc gia

Bích Hà |

Hàng trăm phụ huynh có con em học tại Trường Tiểu học Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bức xúc khi bất ngờ nhận được thông báo của nhà trường về việc phân tuyến học sinh. Theo đó, để đảm bảo điều kiện về sĩ số lớp theo trường chuẩn quốc gia, nhà trường đã yêu cầu học sinh phải sang trường khác học.

Nam Định công bố điểm chuẩn dự kiến vào lớp 10 năm 2022

Tường Vân |

Nam Định - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa công bố điểm sàn, dự kiến điểm chuẩn đợt 1 tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2022 - 2023.

Mong tốt nghiệp sớm, sinh viên đội nắng đi học xuyên hè

Minh Quang |

Trong những ngày này, thời tiết tại Hà Nội tăng cao tới gần 40 độ C khiến ra đường vào tầm giữa trưa hoặc đầu giờ chiều trở nên vất vả hơn với nhiều người. Thế nhưng với nhiều sinh viên, khoảng thời gian hè này chính là cơ hội để các em có thể tranh thủ học tập, với mong muốn tốt nghiệp sớm.