Hoàn thành trùng tu, tôn tạo Di tích lịch sử Bộ Quốc gia Giáo dục

KIÊN NGUYỄN |

Ngày 13.11, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang tổ chức lễ khánh thành công trình nâng cấp, tôn tạo di tích Bộ Quốc gia Giáo dục tại thôn Khuôn Trú, xã Yên Nguyên (Chiêm Hóa).

Công trình tôn tạo di tích Bộ Quốc gia Giáo dục do Sở GDĐT Tuyên Quang phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam thực hiện.

Sau hơn 3 tháng thi công, các hạng mục như: Sân đường nội bộ, xây phù điêu sau văn bia, xây cổng và hàng rào, trồng cây xanh quanh khu di tích Bộ Quốc gia Giáo dục đã được nâng cấp.

Trước đó, năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đầu tư xây dựng công trình di tích với diện tích 3.864 m2. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm, một số hạng mục đã xuống cấp, giá trị của di tích chưa được phát huy.

Được biết, cơ quan Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GDĐT) đặt trụ sở tại thôn Khuôn Trú, xã Yên Nguyên từ năm 1951 đến 1954. Thời gian này, Bộ đã có những chỉ đạo quan trọng với toàn ngành, góp phần vào thắng lợi vẻ vang của cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc.

Với ý nghĩa đó, ngày 17.1.2006, di tích Bộ Quốc gia Giáo dục được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch) xếp hạng là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Tổng mức kinh phí nâng cấp, tôn tạo là 1,2 tỉ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa.

Những năm qua, nơi đây đã trở thành một trong những địa chỉ trong hành trình về nguồn của nhà giáo, học sinh trong tỉnh, là địa điểm sinh hoạt văn hóa của nhân dân thôn Khuôn Trú.

Trường THPT Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa được Sở Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ chăm sóc di tích đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của di tích, thường xuyên phối hợp với nhân dân địa phương vệ sinh, trồng cây, làm đẹp môi trường cảnh quan.

KIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Khu di tích cấp quốc gia bị xâm hại, tô sơn lòe loẹt

QUÁCH DU |

Nhiều bài thơ, hình tượng tại đền Quan Thánh (ở khu Di tích lịch sử quốc gia về nghệ thuật điêu khắc đá núi Nhồi) bị xâm hại, quét sơn lòe loẹt. Thậm chí, có chỗ còn bị khoan lỗ đinh khiến các chữ khắc trên vách đá bị mất.

Di tích khảo cổ cấp quốc gia Phôi Phối - Bãi Cọi là nơi chăn thả bò

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dù được xếp hạng di tích Quốc gia đã gần 10 năm nhưng di tích khảo cổ học Phôi Phối - Bãi Cọi chưa được đầu tư bảo quản, gìn giữ, khai thác để phát huy giá trị, mà đang là bãi hoang chăn thả bò.

Khởi công công trình nâng cấp, tôn tạo di tích Bộ Quốc gia Giáo dục

Nguyễn Thị Uyên - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Tuyên Quang |

Tuyên Quang - Ngày 24.7.2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình nâng cấp, tôn tạo di tích Bộ Quốc gia Giáo dục.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thanh Hóa: Khu di tích cấp quốc gia bị xâm hại, tô sơn lòe loẹt

QUÁCH DU |

Nhiều bài thơ, hình tượng tại đền Quan Thánh (ở khu Di tích lịch sử quốc gia về nghệ thuật điêu khắc đá núi Nhồi) bị xâm hại, quét sơn lòe loẹt. Thậm chí, có chỗ còn bị khoan lỗ đinh khiến các chữ khắc trên vách đá bị mất.

Di tích khảo cổ cấp quốc gia Phôi Phối - Bãi Cọi là nơi chăn thả bò

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dù được xếp hạng di tích Quốc gia đã gần 10 năm nhưng di tích khảo cổ học Phôi Phối - Bãi Cọi chưa được đầu tư bảo quản, gìn giữ, khai thác để phát huy giá trị, mà đang là bãi hoang chăn thả bò.

Khởi công công trình nâng cấp, tôn tạo di tích Bộ Quốc gia Giáo dục

Nguyễn Thị Uyên - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Tuyên Quang |

Tuyên Quang - Ngày 24.7.2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình nâng cấp, tôn tạo di tích Bộ Quốc gia Giáo dục.