Địa phương lên dây cót, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Trà My |

Nhiều địa phương đã lên phương án đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thi tốt nghiệp trong năm học 2023 - 2024.

Nhìn vào hạn chế để phát huy chất lượng giáo dục

Nhìn lại kì thi tốt nghiệp năm 2022 – 2023, đại diện của nhiều địa phương cho biết, về cơ bản, kì thi này khá thành công. Tuy nhiên, để nâng cao giải pháp thi tốt nghiệp THPT trong thời gian tới, các tỉnh sẽ phải nỗ lực nhiều hơn.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong những năm gần đây, Hà Tĩnh luôn là địa phương duy trì top 10 các tỉnh thành có số điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất. Điển hình như năm 2022, tỉnh Hà Tĩnh đứng thứ 9 cả nước với số điểm trung bình là 6,72 điểm và năm 2023 đứng thứ 10 cả nước với điểm số trung bình là 6,79 điểm.

Ngoài ra, 2 năm qua, Hà Tĩnh đều có học sinh đạt huy chương vàng Olympic quốc tế; kết quả thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023 có 69/84 học sinh đạt giải, trong đó có 8 giải nhất, 25 giải nhì, 19 giải ba và 17 giải khuyến khích. Thành tích này đưa Hà Tĩnh đứng thứ 7 toàn quốc về số lượng học sinh đạt giải.

Theo ông Quốc Anh, để có được kết quả trên, tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều giải pháp mang tính đồng bộ, quyết liệt.

“Một trong số các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn ngành đó là tạo tâm thế tự tin cho học sinh bước vào kì thi chính thức. Sở đã tổ chức kì thi thử với phương thức trực tuyến, mỗi môn thi từ 2 - 3 lần miễn phí cho học sinh. Sau các đợt thi thử, Sở yêu cầu các trường đánh giá, phân tích kỹ nguyên nhân của những kết quả đạt được và hạn chế để rút kinh nghiệm” – ông Quốc Anh cho biết.

Cũng theo ông Quốc Anh, ngoài các thành tích đạt được, trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm học nói chung và kì thi tốt nghiệp THPT nói riêng, ngành giáo dục tỉnh còn gặp phải một số khó khăn.

“Một bộ phận giáo viên năng lực chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế, tinh thần đổi mới trong dạy học chưa cao. Trước kì thi tốt nghiệp THPT, nhiều học sinh đã đỗ vào các trường đại học bằng phương thức xét tuyển và thi đánh giá năng lực hoặc một bộ phận khá lớn học sinh dự thi chỉ để được công nhận tốt nghiệp vì vậy các em thiếu động lực và quyết tâm để có kết quả cao trong kì thi” – ông Quốc Anh thông tin.

Để khắc phục những khó khăn, đồng thời duy trì được chất lượng giáo dục tốt, ông Quốc Anh nêu ra giải pháp: "Tỉnh sẽ chú trọng dạy học theo hướng phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học; tạo điều kiện tốt nhất để học sinh được chọn các môn học yêu thích, định hướng môn thi lựa chọn cho các em từ sớm. Đồng thời đổi mới phương pháp tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá tạo hứng thú cho các em”.

Không đặt nặng thành tích cho học sinh

Liên quan tới việc thi tốt nghiệp THPT năm học tới, ông Phạm Anh Tuấn – Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hà Nam khẳng định, ngành giáo dục tỉnh của tỉnh chưa bao giờ là đặt nặng thứ tự xếp hạng. Thay vào đó, tỉnh sẽ chỉ đạo các nhà quản lý giáo dục, nhà trường phối hợp với giáo viên tập trung phát triển toàn diện và đồng đều năng lực cho học sinh.

“Trong năm tới đây, tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hơn để nâng cao điểm trung bình các môn thi. Trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá toàn diện hiệu quả công tác quản lý và tổ chức hoạt động dạy học của đơn vị trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỉnh sẽ khắc phục những khó khăn, cải tiến những giải pháp hiệu quả trong ôn thi năm 2023” – ông Tuấn cho biết.

Một trong những khó khăn mà ông Tuấn nhắc tới đó là vấn đề thiếu giáo viên những năm gần đây.

“Số lượng giáo viên tổ Tin học, Ngoại ngữ vẫn thiếu. Ở cấp THCS, do không tìm được nguồn tuyển nên thiếu giáo viên dạy các bộ môn: Âm nhạc, Mỹ thuật... Việc thiếu giáo viên ảnh hưởng nhiều đến chất lượng giáo dục toàn ngành” – ông Tuấn thông tin và đánh giá.

Ông Tuấn cũng thông tin thêm, mặc dù được bổ sung hơn 500 chỉ tiêu biên chế song vẫn chưa đáp ứng được như cầu giảng dạy. Ngành giáo dục của tỉnh đã tham mưu với tỉnh Hà Nam để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Dự kiến kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ tổ chức thi theo môn

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã thông tin về những điểm mới, điều cần lưu ý trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Từng bước thí điểm làm bài thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin mới nhất về phương án tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Kiểm soát chất lượng sinh viên tốt nghiệp cử nhân luật

TIẾN NGUYỄN |

Ngày 15.9, Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1056/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật giai đoạn 2023-2030”.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trả lời như Google, nghi vấn biết trước câu ứng xử

NGỌC ANH |

Nhiều khán giả tra câu trả lời ứng xử của Miss Universe Vietnam Bùi Quỳnh Hoa trên Google và cho ra kết giả khá giống với một bài đăng trước đó. Chính vì thế, nhiều luồng tranh cãi nổ ra, liệu rằng người đẹp có biết trước câu hỏi của ban tổ chức?

Loạt doanh nghiệp được giao đất vàng vẫn nợ thuế gần nghìn tỉ đồng

Hoàng Bin |

Được giao nhiều diện tích đất ở vị trí đắc địa để thực hiện các dự án bất động sản lớn nhưng đến nay, nhiều doanh nghiệp tại Quảng Nam vẫn chây ỳ nợ thuế lên đến gần nghìn tỉ đồng.

Số phận biển số đấu giá sau ngày 30.9

Xuyên Đông |

Phiên đấu giá biển số đầu tiên ngày 15.9 đã đến hạn chót nộp tiền. Ngày hôm nay, nếu người trúng đấu giá không nộp đủ tiền thì số phận biển số đấu giá sẽ đi về đâu?

Cứu 6 người dân trong đám cháy ở khu dân cư tại Đà Nẵng

Văn Trực |

Đà Nẵng - Sáng 30.9, lực lượng chức năng đã khống chế thành công một đám cháy trong khu dân cư và giải cứu 6 người dân mắc kẹt ra bên ngoài.

Dự kiến kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ tổ chức thi theo môn

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã thông tin về những điểm mới, điều cần lưu ý trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Từng bước thí điểm làm bài thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin mới nhất về phương án tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Kiểm soát chất lượng sinh viên tốt nghiệp cử nhân luật

TIẾN NGUYỄN |

Ngày 15.9, Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1056/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật giai đoạn 2023-2030”.