Hải Phòng: Không đủ điều kiện triển khai đại trà
Ông Lê Hoàng Việt - Chánh Văn phòng Sở GDĐT TP.Hải Phòng - cho biết: Ngày 10.8, Sở GDĐT đã tổ chức hội nghị về việc thực hiện mô hình trường học mới trong năm học này. Tại đây, các đại biểu thống nhất: Ngoài những thành tố tích cực như học sinh được tiếp cận phương pháp học mới, nâng cao khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp và học nhóm, thì chương trình đã gặp những khó khăn như sĩ số học sinh quá đông.
Theo mô hình, sĩ số lớp học không quá 35 học sinh, trên thực tế mỗi lớp thường từ 40-50 học sinh, cá biệt có lớp trên 50 học sinh, gây khó khăn cho quá trình tổ chức lớp học theo mô hình mới; Trình độ giáo viên chưa đồng đều, kỹ năng hướng dẫn, hỗ trợ học trò của một số giáo viên còn hạn chế; Cơ sở vật chất chưa đảm bảo quy mô trường lớp theo các tiêu chuẩn quốc gia. Do đó việc triển khai đại trà mô hình trường học kiểu mới sẽ không đảm bảo các tiêu chí do Bộ GDĐT quy định. “Hầu hết các quận, huyện đã triển khai chương trình giáo dục VNEN đều có văn bản gửi Sở GDĐT xin tạm dừng triển khai chương trình vì không đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ cán bộ giảng dạy, sĩ số lớp học theo quy định” - ông Việt nói.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Trường - Giám đốc Sở GDĐT TP.Hải Phòng - cho rằng: Chương trình VNEN thực chất thì có nội dung, chuẩn kiến thức kỹ năng không thay đổi so với mô hình hiện hành. Mô hình VNEN chỉ thay đổi về cách thức tổ chức lớp học; Học sinh được tiếp cận phương pháp học mới, nâng cao khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp và tương tác trong lớp.
Theo ông Trường, năm học 2017-2018, Hải Phòng dừng chương trình VNEN để quay lại chương trình giáo dục hiện hành, nhưng những thành tố tích cực của VNEN sẽ được tiếp thu. “Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, trường học áp dụng những thành tố tích cực của VNEN như cách thức tổ chức lớp học, phương pháp học nhóm để bổ sung, kết hợp với phương pháp giáo dục hiện hành trong quá trình giảng dạy trong nhà trường ” - ông Trường cho hay.
Ông Nguyễn Xuân Trường cũng đã phải nhận trách nhiệm trước nhân dân thành phố về việc đã không phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, quận huyện trong thành phố vì để chương trình VNEN kéo dài mà không có sơ kết, kết luận có tiếp tục hay không.
Hà Tĩnh: VNEN… vỡ trận
Năm học 2013-2014, tỉnh Hà Tĩnh nhân rộng mô hình VNEN với tổng số 12 trường tiểu học với 93 lớp, 2.560 học sinh. Năm học 2014-2015 có tổng số 48 trường tiểu học với 325 lớp, 8.590 học sinh. Đến năm học 2015-2016, toàn tỉnh có 129/267 trường tiểu học với 945 lớp, 24.539 học sinh và 32 trường THCS (áp dụng từ năm học 2015-2016) với 125 lớp học. Năm 2016, Sở GDĐT đã có công văn chỉ đạo triển khai đại trà VNEN.
Tuy nhiên, trước những phản ứng, bức xúc từ phụ huynh, ngày 18.7.2016, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo dừng triển khai đại trà mô hình này, yêu cầu kiểm điểm cán bộ đã tham mưu chủ trương triển khai đại trà khi chưa báo cáo UBND tỉnh, thành lập hội đồng để đánh giá đầy đủ về mô hình trường học mới. Sau khi có báo cáo từ hội đồng nói trên, ngày 4.8.2017, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất dừng triển khai mô hình trường học VNEN đối với bậc THCS, trở lại học theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành từ năm học mới 2017-2018.
Đối với bậc tiểu học, tỉnh không triển khai thêm các lớp học mới VNEN. Với những lớp đang học chương trình này, tỉnh giao chủ tịch các huyện, thành phố, thị xã rà soát, đánh giá tổng số học sinh mỗi lớp học không quá 30 em; cơ sở vật chất lớp học đáp ứng quy định; giáo viên phải được tập huấn, đủ tiêu chuẩn dạy VNEN.
Đến ngày 16.8, kết quả lấy ý kiến phụ huynh từ các huyện Hương Sơn, Thạch Hà, TP.Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh đều cho thấy, không có địa phương nào đủ 2/3 số phụ huynh đồng ý tiếp tục áp dụng VNEN hoặc các điều kiện khác. Tỉ lệ phụ huynh không đồng ý triển khai VNEN hầu hết trên 90%. Riêng huyện Lộc Hà vì cả 13 trường tiểu học đều không đảm bảo tiêu chí cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, nên không cần tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến phụ huynh và giáo viên nữa.
Chỉ còn lại 4 huyện chưa tổ chức lấy ý kiến giáo viên, phụ huynh, nhưng gần như chắc chắn, tình hình sẽ không khác với 9 địa phương kể trên. Với thực trạng đó, VNEN sẽ dừng bước tại Hà Tĩnh từ năm học 2017-2018. Hậu quả của VNEN đối với giáo dục Hà Tĩnh không hề nhỏ. Đã có khoảng 30 nghìn học sinh được đưa ra thực hiện chương trình “thí điểm” rồi quay lại chương trình cũ.