Nộp 2 lần tiền cho 2 tiết học/tuần
Nhiều năm nay, tại Hà Nội, bên cạnh chương trình tiếng Anh theo “chuẩn” của Bộ GDĐT được học từ lớp 3 thì các trường đã đưa chương trình học từ lớp 1 bằng hình thức liên kết. Theo nhiều phụ huynh, hình thức này đang có quá nhiều bất cập, chất lượng khó kiểm chứng và đặc biệt đang thể hiện cả sự phản giáo dục.
Theo đó, phụ huynh Xuân Thu - Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Yên Hoà, Cầu Giấy) bức xúc chia sẻ: Trường này đang thu 140.000 đồng/1 tháng/học sinh tiền học có yếu tố nước ngoài. Theo đó, sẽ có 2 tiết/1 tuần (1 tiết có giáo viên nước ngoài, 1 tiết giáo viên Việt Nam).
“Điều lạ là năm học này, nhà trường xếp các tiết tiếng Anh liên kết vào buổi sáng, thời gian mà theo quy định của Nhà nước, con em chúng tôi đương nhiên được các thầy cô dạy dỗ vậy mà lại phải đóng tiền. Mặt khác, gia đình chúng tôi đã đóng tiền học 2 buổi/1 ngày là 100.000 đồng/tháng. Chương trình tiếng Anh nằm trong chương trình học 2 buổi. Vậy là phụ huynh phải đóng góp 2 lần tiền?”, phụ huynh này bức xúc.
Không học liên kết tiếng Anh, con bị biệt lập
Không chỉ có vậy, phụ huynh này chia sẻ: “Chúng tôi không cho con học chương trình này bởi vì thấy chất lượng không hiệu quả. Một lớp có gần 60 em, học tuần 2 tiết như vậy có thực sự chất lượng hay không không ai kiểm chứng được. Nhà trường còn phản giáo dục đến mức khi không tham gia học tiếng Anh, con em chúng tôi bị biệt lập, bị giam lỏng trong phòng hội đồng hay thư viện. Nhiều gia đình vì sợ con em bị phân biệt đối xử nên dù không muốn cũng “nhắm mắt” phải đăng ký ngay”.
Chưa dừng lại ở đó, phụ huynh trường này còn tiếp tục nhận được tin nhắn từ giáo viên: “Con không đăng kí thì phải ra khỏi lớp ngồi chơi ở phòng hội đồng. Em cân nhắc nhé!”.
Phụ huynh này cũng đặt câu hỏi: “Liệu rằng, với cách thức như vậy, đây có phải là sự tự nguyện đúng nghĩa hay không? Lời nhắn của giáo viên giống như một sự “dằn mặt” đối với gia đình học sinh. Con tôi sau khi bị giam lỏng về than vãn rằng mình và một số bạn không học tiếng Anh liên kết trở nên lạc lõng vô cùng. Ai cũng rất buồn. Đối xử với học sinh như vậy thì phản giáo dục quá!”.
Trả lời về việc để học sinh không học tiếng Anh liên kết phải ra khỏi lớp và ngồi tại phòng hội đồng nhà trường, ông Trần Văn Hà – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên thừa nhận việc trên và cho rằng “phải có sự công bằng với các phụ huynh đã nộp tiền cho con học”.