Hà Nội vẫn còn 1 phường không có trường mầm non công lập

KHÁNH AN |

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội cho hay, trên địa bàn vẫn còn 1 đơn vị cấp xã, phường không có trường mầm non công lập,

Chiều 17.8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 giáo dục mầm non.

Theo thống kê của Sở GDĐT Hà Nội, hiện còn 9/30 quận, huyện, thị xã có tỉ lệ trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia dưới 70%. Sở yêu cầu các phòng GDĐT rà soát, đối chiếu tiêu chuẩn, tham mưu giải pháp khắc phục đầu tư, bảo đảm tiến độ công nhận mới, công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia và tiếp tục tăng tỉ lệ huy động trẻ đi học.

Đối với quận, huyện có khu công nghiệp, khu chế xuất, phòng giáo dục và đào tạo cần tham mưu chính quyền địa phương ưu tiên xây dựng trường mầm non nhằm tăng tỉ lệ trẻ đi học tại trường mầm non công lập.

Năm học 2022-2023, tổng kinh phí chi cho giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội đạt gần 7.600 tỉ đồng, trong đó có gần 6.900 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Đã có 118 trường mầm non được kiểm định chất lượng và công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó công nhận mới 42 trường, công nhận lại 76 trường.

Tính đến tháng 5.2023, tỉ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia của toàn thành phố đạt 76,8%. Các đơn vị hoàn thành và vượt kế hoạch công nhận trường đạt chuẩn quốc gia gồm các quận Hà Đông, Ba Đình, Bắc Từ Liêm; các huyện Ba Vì, Hoài Đức, Thường Tín…

Quy mô giáo dục mầm non thành phố có 1.147 trường, trong đó có 807 trường công lập và 340 trường ngoài công lập. Tổng số trẻ mầm non được huy động ra lớp là hơn 510.000 trẻ.

Đáng chú ý, đến nay 578/579 xã, phường trên địa bàn thành phố có trường mầm non công lập. Như vậy vẫn còn 1 đơn vị cấp xã, phường chưa có trường mầm non công lập.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm học mới của giáo dục mầm non thành phố là tăng cường đầu tư nguồn lực, phấn đấu đạt tỉ lệ 80-85% số trường mầm non đạt chuẩn quốc gia vào năm 2025.

Theo tìm hiểu của Lao Động, cho đến nay, đơn vị cấp xã, phường duy nhất chưa có trường mầm non công lập trên địa bàn Hà Nội là phường Đức Thắng của quận Bắc từ Liêm.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động

LƯƠNG HẠNH |

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã có Công văn 2589 yêu cầu tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố.

Xe đầu kéo ở Hà Nội chạy quá tốc độ hơn 1.500 lần trong 1 tháng

Vĩnh Hoàng |

Trong tháng 5 và tháng 6, Hà Nội tiếp tục ghi nhận hàng nghìn xe kinh doanh vận tải chạy quá tốc độ, có xe vi phạm tới hơn 1.500 lần/tháng.

Phương án hỗ trợ người lang thang, xin ăn ở Hà Nội

Khánh Linh |

Hà Nội sẽ có phương án nuôi dưỡng lâu dài đối với những người không xác định được nơi cư trú, lang thang, cơ nhỡ hoặc tiếp tục có hành vi xin ăn, xin tiền sau khi trở về cộng đồng.

4 lần cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ 2,25 triệu USD

Tiến Nguyễn |

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được xác định đã nhận hối lộ 2,25 triệu USD (51.108.500.000 đồng) trong vụ Việt Á.

Vừa bị xử phạt, các tụ điểm "xe dù, bến cóc" tại Hà Nội lại tái diễn

Khánh An - Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Tròn 1 tuần kể từ khi Thanh tra Giao thông Vận tải TP Hà Nội thông báo xóa bỏ được 4 tụ điểm đón, trả khách trái quy định, tình trạng này lại tiếp tục tái diễn.

Cựu Bí thư Hải Dương bị thay đổi tội danh trong đại án Việt Á

Tiến Nguyễn |

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối một số đối tượng trong đại án Việt Á, trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng.

Xã Nghĩa Bình giải trình sau phản ánh của Báo Lao Động về việc trụ sở xã vắng hoe giờ hành chính

Lương Hà |

Nam Định - Sau bài viết của Báo Lao Động phản ánh về việc "Trụ sở xã ở Nam Định vắng hoe trong giờ hành chính", UBND xã Nghĩa Bình (huyện Nghĩa Hưng) đã có báo cáo giải trình, khắc phục và rút kinh nghiệm bố trí, sắp xếp lịch họp chi bộ hàng tháng của xã phù hợp. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực và giờ giấc làm việc.

Thí sinh đếm ngược ngày công bố điểm chuẩn, mất ăn mất ngủ vì lo

Trang Hà |

Thời điểm này, thí sinh đã hoàn tất việc đăng ký nguyện vọng, nộp lệ phí xét tuyển và chờ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Với nhiều người, đây là giai đoạn "ác mộng" vì trong trạng thái lo âu, mong ngóng điểm chuẩn từng ngày.

Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động

LƯƠNG HẠNH |

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã có Công văn 2589 yêu cầu tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố.

Xe đầu kéo ở Hà Nội chạy quá tốc độ hơn 1.500 lần trong 1 tháng

Vĩnh Hoàng |

Trong tháng 5 và tháng 6, Hà Nội tiếp tục ghi nhận hàng nghìn xe kinh doanh vận tải chạy quá tốc độ, có xe vi phạm tới hơn 1.500 lần/tháng.

Phương án hỗ trợ người lang thang, xin ăn ở Hà Nội

Khánh Linh |

Hà Nội sẽ có phương án nuôi dưỡng lâu dài đối với những người không xác định được nơi cư trú, lang thang, cơ nhỡ hoặc tiếp tục có hành vi xin ăn, xin tiền sau khi trở về cộng đồng.