Hà Nội: Thi vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 cần hồ sơ gì?

Minh Hương |

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội đã ban hành Công văn 944/SGDĐT-QLT hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2022 - 2023.

Theo Mục III Phụ lục II Công văn 944, hồ sơ dự tuyển vào lớp 10 Hà Nội năm học 2022 - 2023 bao gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển; Giấy khai sinh (bản sao);

Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời; Học bạ (bản chính);

Sổ hộ khẩu (chứng thực) hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú trong đó xác nhận học sinh hoặc bố, mẹ học sinh thường trú tại Hà Nội; xác nhận học sinh cư trú tại địa bàn do Công an phường, xã, thị trấn đối với học sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, giấy cho phép được học vượt lớp, vào học sớm hoặc muộn so với quy định chung ở cấp học dưới (nếu có);

Đối với thí sinh tự do: có thêm Giấy xác nhận "không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật" do chính quyền xã, phường, thị trấn nơi cư trú cấp.

Về nộp hồ sơ, học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2021 - 2022 nộp hồ sơ tại cơ sở giáo dục đang theo học;

Thí sinh tự do; học tập ở tỉnh ngoài nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục nơi thí sinh hoặc bố, mẹ thí sinh cư trú.

Học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2021 - 2022 tại các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra đăng ký vào Trường THPT Chu Văn An nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục quận Cầu Giấy, địa chỉ số 485 đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Lưu ý trong đăng ký nguyện vọng tuyển sinh đại học để tránh trượt oan

Huyên Nguyễn |

Năm nay, Bộ GDĐT đã có những điều chỉnh mới trong đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Cùng với đó, mỗi trường đại học cũng có những quy định riêng, do đó, thí sinh đều phải tuân thủ các yêu cầu của từng đơn vị.

Bị tạm ngưng hưởng lương hưu, người lao động cần làm gì?

Minh Hương |

Việc bị tạm dừng hưởng lương hưu chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định chứ không hoàn toàn làm mất đi khoản lương hưu của người lao động.

Có 2 khoản thu nhập có phải kê khai quyết toán thuế và nộp thuế không?

Minh Hương |

Bà Trần Thị Khánh Ly hỏi: Tôi đã nghỉ hưu và có lương 4 triệu đồng một tháng. Hiện tôi có đi làm với mức lương 7 triệu đồng. Với thu nhập như vậy tôi có phải kê khai quyết toán thuế và nộp thuế không? Nếu trong trường hợp cả hai khoản thu nhập trên lớn hơn 9 triệu đồng một tháng tôi có phải nộp thuế?

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lưu ý trong đăng ký nguyện vọng tuyển sinh đại học để tránh trượt oan

Huyên Nguyễn |

Năm nay, Bộ GDĐT đã có những điều chỉnh mới trong đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Cùng với đó, mỗi trường đại học cũng có những quy định riêng, do đó, thí sinh đều phải tuân thủ các yêu cầu của từng đơn vị.

Bị tạm ngưng hưởng lương hưu, người lao động cần làm gì?

Minh Hương |

Việc bị tạm dừng hưởng lương hưu chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định chứ không hoàn toàn làm mất đi khoản lương hưu của người lao động.

Có 2 khoản thu nhập có phải kê khai quyết toán thuế và nộp thuế không?

Minh Hương |

Bà Trần Thị Khánh Ly hỏi: Tôi đã nghỉ hưu và có lương 4 triệu đồng một tháng. Hiện tôi có đi làm với mức lương 7 triệu đồng. Với thu nhập như vậy tôi có phải kê khai quyết toán thuế và nộp thuế không? Nếu trong trường hợp cả hai khoản thu nhập trên lớn hơn 9 triệu đồng một tháng tôi có phải nộp thuế?