Tuyển sinh lớp 10: 3 môn là đủ đánh giá năng lực toàn diện của học sinh

Tường Vân |

Trong bối cảnh học sinh phải học trực tuyến kéo dài, xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng, Hà Nội nên bỏ môn thi thứ 4 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 để giảm áp lực cho học sinh.

Thi 3 môn để giảm áp lực cho học sinh

Đến nay, đã có 15 địa phương công bố phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023. Nhiều tỉnh, thành tiếp tục giảm số môn thi để phù hợp với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng tới việc học tập của học sinh. 

Một số địa phương như Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ, Khánh Hòa,… quyết định phương án lựa chọn 3 môn Toán, Tiếng Anh và Ngữ Văn trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Trong khi đó, tại Hà Nội, theo thông tin mới nhất, phương án thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2022-2023 giữ nguyên như năm học 2021-2022. Tuy nhiên, thông tin về môn thi thứ 4 hiện vẫn chưa được công bố.

Tại nhiều tỉnh thành, học sinh phải học trực tuyến kéo dài do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: LĐO.
Tại nhiều tỉnh thành, học sinh phải học trực tuyến kéo dài do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: LĐO.

Là học sinh lớp 9, vừa đi học trực tiếp trở lại 1 tuần, em Mai Trà My (Mê Linh, Hà Nội) đã trở thành F0. Phải đến hơn 1 tuần kể từ khi nhiễm bệnh em mới có thể bắt đầu lại với việc học. Dù thầy cô, bạn bè hỗ trợ rất nhiều nhưng việc học không đạt hiệu quả như mong đợi khiến Trà My như "ngồi trên đống lửa" những ngày này.

"Em vẫn còn các triệu chứng như ho, khó thở, tức ngực nhưng vẫn cố gắng học. Em cảm nhận kiến thức của mình đuối đi nhiều nên rất áp lực. Em không còn thời gian để ôn luyện các môn khác nên việc thi môn thứ 4 là  quá sức với em" - Trà My bày tỏ sự lo lắng.

Không chỉ Trà My, rất nhiều học sinh khác đã trở thành F0 ngay khi vừa đi học trực tiếp trở lại. Do đó, nguyện vọng chung của đông đảo phụ huynh là bỏ môn thi thứ 4 để giảm gánh nặng tâm lí cho các em.

"Trước đây, Hà Nội đã từng bỏ môn thi thứ 4 vì dịch bệnh, vậy tại sao năm nay không áp dụng? Các cháu học online đã rất vất vả. Chưa kể, việc liên tục chuyển đổi hình thức dạy học do học sinh, giáo viên là F0 ảnh hưởng rất nhiều đến quá trinh tiếp thu kiến thức, tâm sinh lí của các cháu" - chị Nguyễn Thị Lan Anh (Ba Đình, Hà Nội) bày tỏ nguyện vọng.

Bà Trần Thị Ngọc Châu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đến năm học này, địa phương vẫn giữ ổn định việc tuyển sinh dựa vào 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ. Trong năm học tới, khi thực hiện đầy đủ Chương trình Giáo dục phổ thông mới thì có thể sẽ có những thay đổi.

“Mỗi địa phương sẽ có quan điểm riêng về việc tuyển sinh lớp 10. Riêng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chúng tôi cho rằng, việc đưa thêm môn thứ 4 sẽ tạo thêm áp lực cho các em học sinh, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay.

Do vậy, phương án tuyển sinh lớp 10 năm nay là giữ ổn định 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ. Và chúng tôi đánh giá, phương án này vẫn đáp ứng được nhu cầu tuyển sinh vào THPT cũng như đảm bảo chất lượng giáo dục ở bậc học dưới” – bà Châu khẳng định.

Thêm 1 môn không có nhiều ý nghĩa

Là người trực tiếp giảng dạy, ôn thi cuối cấp, cô Ánh Nguyệt - giáo viên THCS tại Hà Nội nhận định, chỉ 3 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh là đủ để đánh giá năng lực học sinh trong kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT. Theo đó, cô Nguyệt đưa ra kiến nghị, thành phố nên cân nhắc về việc bỏ môn thi thứ 4 nhằm giảm áp lực cho lứa học sinh 3 năm liên tục học online. 

"Với học sinh, chăm chỉ, tự giác là yếu tố quyết định. Hà Nội mới thi 4 môn được 2 năm. Nếu nói 3 môn không đủ đánh giá được năng lực của học sinh tức là phủ nhận kết quả của hàng chục năm trước hay đúng hơn là của  rất nhiều tỉnh thành hiện đang áp dụng thi 3 môn" - cô Nguyệt phân tích.

Trao đổi với Lao Động, GS.TS Phạm Tất Dong, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng, việc thêm môn thi thứ 4 vào kì thi tuyển sinh lớp 10 không thực sự có nhiều ý nghĩa. Bởi thi chỉ là một hình thức để kiểm tra chứ không thể đánh giá được toàn diện kết quả và quá trình học tập của học sinh.

"Thực tế, việc học online trong hoàn cảnh dịch bệnh thời gian vừa qua đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dạy và học, tạo nhiều áp lực cho học sinh và nhà trường. Do vậy, giảm tải được đến đâu là tốt đến đó. Thay vì thi 4 môn, hoàn toàn có thể tập trung vào 3 môn chính là Toán, Văn, Ngoại nữ. Bớt 1 môn thi cũng là nhẹ gánh cho học sinh. Không nên quan trọng hóa kỳ thi này" - GS.TS Phạm Tất Dong nhấn mạnh quan điểm.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Vài ngày nữa sẽ có thông báo về môn thi thứ 4

Tường Vân |

Năm 2022, Hà Nội sẽ giữ ổn định phương thức tuyển sinh lớp 10 THPT công lập như năm học 2021-2022.

Tuyển sinh lớp 10: Học sinh Hà Nội "mất ăn mất ngủ" đợi công bố môn thứ 4

Tường Vân |

Nhiều học sinh Hà Nội rơi vào trạng thái "nín thở" đợi công bố môn thi thứ 4 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2022-2023.

“Em khẩn thiết mong bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ thi vào lớp 10”

Lương Quang Minh |

Những ngày qua, đề xuất Hà Nội nên bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 nhận được sự quan tâm của dư luận. Báo Lao Động nhận được ý kiến của em Lương Quang Minh  - một học sinh lớp 9 tại Hà Nội. Minh chia sẻ những lo lắng khi nghĩ về kỳ thi vượt cấp sắp tới và đưa ra nhiều lý do cho rằng các cấp lãnh đạo nên bỏ môn thi thứ 4.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Vài ngày nữa sẽ có thông báo về môn thi thứ 4

Tường Vân |

Năm 2022, Hà Nội sẽ giữ ổn định phương thức tuyển sinh lớp 10 THPT công lập như năm học 2021-2022.

Tuyển sinh lớp 10: Học sinh Hà Nội "mất ăn mất ngủ" đợi công bố môn thứ 4

Tường Vân |

Nhiều học sinh Hà Nội rơi vào trạng thái "nín thở" đợi công bố môn thi thứ 4 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2022-2023.

“Em khẩn thiết mong bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ thi vào lớp 10”

Lương Quang Minh |

Những ngày qua, đề xuất Hà Nội nên bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 nhận được sự quan tâm của dư luận. Báo Lao Động nhận được ý kiến của em Lương Quang Minh  - một học sinh lớp 9 tại Hà Nội. Minh chia sẻ những lo lắng khi nghĩ về kỳ thi vượt cấp sắp tới và đưa ra nhiều lý do cho rằng các cấp lãnh đạo nên bỏ môn thi thứ 4.