Hà Nội đề xuất tăng học phí năm học 2018-2019

PV (T/H) |

Ông Nguyễn Viết Cẩn - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội - cho biết, hiện Sở GD-ĐT và Sở Tài chính đã có tờ trình báo cáo lãnh đạo thành phố về phương án tăng học phí năm học 2018 - 2019.

Cụ thể, liên Sở GD-ĐT và Sở Tài chính đã có đề xuất về lộ trình tăng học phí cho năm học mới. 

Mức học phí đối với học sinh từ mầm non đến giáo dục phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục ở khu vực thành thị dự kiến tăng từ 110.000đồng/tháng/học sinh lên là 155.000 đồng/tháng/học sinh. Như vậy, học phí tăng 45.000 đồng/tháng/học sinh so với năm học 2017-2018.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đối với học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn nông thôn (trừ các xã miền núi), mức học phí dự kiến tăng từ 55.000 đồng/tháng/học sinh lên 75.000đ/tháng/học sinh, tăng 20.000 đồng/tháng/học sinh so với năm học 2017-2018.

Đối với học sinh đang theo học tại các cơ sở đào tạo thuộc các xã miền núi, mức thu học phí dự kiến là 19.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 5.000 đồng /tháng/học sinh so với năm học hiện hành.

Cũng theo ông Cẩn, qua khảo sát và thống kê, mức học phí Sở GD-ĐT Hà Nội đề xuất không vượt quá 2% mức thu nhập người dân.

Mức đề xuất tăng học phí trên được tính toán qua 3 nguyên tắc:

“Thứ nhất, việc tăng này phải phù hợp đời sống và thu nhập của người dân trên địa bàn. Học phí của Hà Nội hiện nay là không cao, thậm chí thấp hơn so với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tỉnh thuộc địa bàn khu vực Sông Hồng.

Thứ hai, nguyên tắc tăng học phí đảm bảo theo Nghị quyết 01 của HĐND TP năm 2016. Theo đó, lộ trình đến năm học 2020 - 2021, Hà Nội đảm bảo lộ trình tăng học phí đạt mức trần của khung Nghị định 86 quy định cho năm học 2014 – 2015, riêng với miền núi chỉ bằng 50%.

Thứ ba, đảm bảo đầy đủ các chế độ miễn giảm với các đối tượng chính sách. Đối với Hà Nội, tiêu chuẩn nghèo và cận nghèo giảm nên đối tượng được mở rộng hơn”.

Ông Cẩn cho biết, không phải các trường sẽ được quyền giữ lại mức tiền tăng học phí để chi tiêu. “Căn cứ theo quy định của Chính phủ, 40% được dùng để cải cách tiền lương, 60% còn lại sẽ nộp về ngân sách thành phố. Ngành giáo dục cũng đang đề nghị thành phố với phần tăng này dùng để đầu tư lại cho giáo dục bằng việc xây thêm trường lớp”, vị này chia sẻ.

Ông Cẩn cho rằng, việc tăng học phí cũng là sự chung tay của nhân dân đối với ngân sách của thành phố để đáp ứng chi thường xuyên cho các trường.

“Như mức mà chúng tôi đề xuất thì tổng thu học phí mới này mới chỉ đạt 11% trong tổng chi của nhà trường, như vậy với các trường công lập thì ngân sách nhà nước vẫn là chủ yếu”, ông Cẩn nói.

PV (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội đề xuất tăng học phí năm học 2018-2019

HUYÊN NGUYỄN |

Dự kiến học phí năm học 2018-2019, các trường công lập trên địa bàn Hà Nội sẽ tăng khoảng 45.000 đồng/tháng so với năm học 2017-2018.   

Học phí đại học sẽ tăng theo giá, không phân biệt hệ tại chức hay chính quy

Đặng Chung |

Trường ĐH tự quyết mức học phí, chỉ cấp một loại văn bằng cho các hình thức đào tạo… là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH vừa được Bộ GDĐT công bố để lấy ý kiến.

Bộ GDĐT nói gì về thông tin tăng học phí đại học tới 50 triệu/năm?

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Trần Tú Khánh - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức lên tiếng trước thông tin tăng học phí đại học tới 50 triệu/năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội đề xuất tăng học phí năm học 2018-2019

HUYÊN NGUYỄN |

Dự kiến học phí năm học 2018-2019, các trường công lập trên địa bàn Hà Nội sẽ tăng khoảng 45.000 đồng/tháng so với năm học 2017-2018.   

Học phí đại học sẽ tăng theo giá, không phân biệt hệ tại chức hay chính quy

Đặng Chung |

Trường ĐH tự quyết mức học phí, chỉ cấp một loại văn bằng cho các hình thức đào tạo… là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH vừa được Bộ GDĐT công bố để lấy ý kiến.

Bộ GDĐT nói gì về thông tin tăng học phí đại học tới 50 triệu/năm?

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Trần Tú Khánh - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức lên tiếng trước thông tin tăng học phí đại học tới 50 triệu/năm.