Hà Nội: Các trường tuyển sinh lớp 1, lớp 6 như thế nào

Phan Liên |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GĐĐT) Hà Nội bỏ giấy xác nhận cư trú trong hồ sơ tuyển sinh đầu cấp vào lớp 1, lớp 6 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh.

Theo văn bản hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2023 - 2024 của Sở GDĐT Hà Nội, phụ huynh không cần xin giấy xác nhận cư trú khi nhà trường rà soát, cập nhật dữ liệu.

Phụ huynh khi đăng ký tuyển sinh cho con chỉ cần cung cấp tên kèm mã định danh. Các trường nhận được thông tin sẽ phối hợp với công an xã, phường, thị trấn xác nhận cư trú để tạo thuận lợi cho việc phân luồng học sinh.

Thông báo mới này tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh khi đi đăng ký tuyển sinh chỉ cần cung cấp tên của con kèm mã định danh. Từ đó, nhà trường sẽ phối hợp với công an xã, phường, thị trấn xác nhận cư trú để phân luồng học sinh.

Những lưu ý tuyển sinh 1,6 tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Phan Liên
Hà Nội tuyển sinh lớp 1, lớp 6 từ ngày 1.7. Ảnh minh họa: Phan Liên

Sở GDĐT lưu ý các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền để cha mẹ học sinh sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID (của bố hoặc mẹ hoặc thành viên hộ gia đình có học sinh) để cung cấp thông tin cư trú cho học sinh.

Tại hội nghị hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022-2023; hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2023-2024, Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội khẳng định, lực lượng công an các cấp sẵn sàng hỗ trợ tất cả nhà trường trong việc xác minh thông tin cư trú của học sinh. Khi cần xác minh thông tin này, các nhà trường lập danh sách gửi công an phường nơi trường đóng.

Trong trường hợp học sinh còn vướng mắc liên quan đến căn cước công dân, nhà trường liên hệ trực tiếp với công an phường nơi đóng trụ sở để được hỗ trợ kịp thời. Còn trẻ mầm non và học sinh tiểu học, trung học cơ sở hiện đều đã được cấp mã định danh.

Nếu có nhu cầu, phụ huynh học sinh có thể liên hệ với công an khu vực để được nhận lại mã định danh của con qua điện thoại, không cần đến trụ sở công an để nhận thông tin.

Ông Lâm nhấn mạnh các trường cần thông báo kỹ đến phụ huynh về việc phải cung cấp thông tin chính xác. Nhà trường sẽ truy vấn trực tiếp với ngành công an nên nếu cung cấp sai, trường phát hiện đăng ký sai tuyến, học sinh sẽ bị ảnh hưởng quyền lợi.

Theo số liệu của Sở GDĐT Hà Nội, năm học 2023 - 2024, học sinh các lớp đầu cấp tại Hà Nội đều tăng, đặc biệt là học sinh lớp 6. Toàn thành phố có 188.429 học sinh vào lớp 6, tăng 38.519 em so với năm học trước. Điều này đồng nghĩa phải có thêm 1.315 phòng học THCS để đáp ứng nhu cầu.

Các quận, huyện có số lượng tăng mạnh gồm: Hà Đông (tăng 5.208 học sinh), Hoàng Mai (tăng 3.482 học sinh), Nam Từ Liêm (tăng 3.350 em).

Không chỉ với lớp 6, mà cả học sinh lớp 1 năm nay trên toàn Hà Nội cũng tăng khoảng 11.600 em, tương ứng cần thêm 88 phòng học.

Năm học 2023-2024, các trường học công lập trên địa bàn Hà Nội áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp với trẻ 5 tuổi, lớp 1, 6.

Thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1.7. Trong đó, các mốc thời gian như sau:

Từ ngày 1.7 đến hết ngày 3.7: Tuyển sinh vào lớp 1;

Từ ngày 4.7 đến hết ngày 6.7: Tuyển sinh trẻ 5 tuổi;

Từ ngày 7.7 đến hết ngày 9.7: Tuyển sinh vào lớp 6 .

Thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13.7 đến hết ngày 18.7.2023.

Phan Liên
TIN LIÊN QUAN

Quy định về tuyển sinh của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Phương Minh |

Quy định tuyển sinh của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đã đăng ký nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động được căn cứ Điều 19 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014.

Sinh viên chịu áp lực tứ bề, chuyên gia chỉ cách giải toả

Phan Liên |

Nhiều sinh viên hiện nay phải đối mặt với rất nhiều áp lực, đến từ việc học tập, kỳ vọng của gia đình và những hoài bão của bản thân...

Tuyển sinh lớp 10: Phụ huynh cần cài app để đăng ký nguyện vọng trực tuyến

Chân Phúc |

Ngày 6.4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Hồ Chí Minh đã có hướng dẫn về việc đăng ký trực tuyến thi vào lớp 10 năm học 2023-2024. Theo đó, phụ huynh, học sinh lớp 9 cần cài app để đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 công lập.

Đồng Nai: Một người dân chăn bò bị voi rừng tấn công gây thương tích nặng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 8.4, Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán đã tiếp nhận cấp cứu anh L.V.L (34 tuổi, ngụ tại ấp 3, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng bị thương nặng, đa chấn thương do voi tấn công khi đang chăn thả bò tại khu vực rẫy gần nhà.

Lã Thanh Huyền: Thu nhập ở showbiz có sự phân cấp giữa nghệ sĩ và ngôi sao

NHÓM PV |

Giữa nhiều chiều tranh cãi về hào quang ở showbiz, khi có nghệ sĩ khóc kêu khổ, lại có nghệ sĩ thấy may mắn, tự hào khi là nghệ sĩ, Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động có cuộc trò chuyện với diễn viên Lã Thanh Huyền. Giới nghệ sĩ màn ảnh nhỏ luôn cho rằng, Lã Thanh Huyền là một diễn viên giàu có.

Hà Nội: Taxi ngoại tỉnh tăng áp lực giao thông, cạnh tranh không lành mạnh

Minh Hạnh |

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ rà soát, thống kê các tụ điểm xe taxi thường xuyên vi phạm dừng, đỗ và đón, trả khách không đúng quy định... Tuy nhiên, lượng xe taxi ngoại tỉnh đón trả khách địa bàn thành phố Hà Nội cũng rất nhiều và khó xử lý vi phạm.

Phân luồng giao thông xong "đâu lại vào đấy"

Hải Danh - Việt Dũng |

Hà Nội – Mới đây, Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức thí điểm phân luồng giao thông tại các nút giao như: Trường Chinh - Tôn Thất Tùng; Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết; Quang Trung - Lê Trọng Tấn,… để giảm tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, sau một thời gian phân làn, người dân lại tiếp tục di chuyển bất chấp và “ngó lơ” các biển báo chỉ dẫn.

Than Núi Béo: Doanh thu nghìn tỉ, tiền mặt còn hơn 100 triệu đồng

Quang Dân |

Năm 2022, Công ty Cổ phần Than Núi Béo gây ấn tượng mạnh khi doanh thu đạt 3.611 tỉ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Thế nhưng, điều gây bất ngờ là tiền mặt tại công ty chỉ còn hơn 100 triệu đồng, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn cũng không quá 1,7 tỉ đồng.

Quy định về tuyển sinh của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Phương Minh |

Quy định tuyển sinh của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đã đăng ký nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động được căn cứ Điều 19 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014.

Sinh viên chịu áp lực tứ bề, chuyên gia chỉ cách giải toả

Phan Liên |

Nhiều sinh viên hiện nay phải đối mặt với rất nhiều áp lực, đến từ việc học tập, kỳ vọng của gia đình và những hoài bão của bản thân...

Tuyển sinh lớp 10: Phụ huynh cần cài app để đăng ký nguyện vọng trực tuyến

Chân Phúc |

Ngày 6.4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Hồ Chí Minh đã có hướng dẫn về việc đăng ký trực tuyến thi vào lớp 10 năm học 2023-2024. Theo đó, phụ huynh, học sinh lớp 9 cần cài app để đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 công lập.