Đổi mới quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đảm bảo quy định pháp luật

Linh Nguyên |

Hà Nội - Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 30 (khoá XII) diễn ra ngày 19.10, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trình bày Tờ trình Đề án “Đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả đào tạo của hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”.

Để có cơ sở xây dựng dự thảo Đề án, Tổng Liên đoàn tổ chức khảo sát tại 5 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm: Trường Cao đẳng Đồng Khởi Bến Tre, Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật số 2 Đồng Nai, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh, Trường Trung cấp Công nghệ số 8 Nam Định, Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên.

Mục tiêu của Đề án là đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả đào tạo của hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề cho phát triển đất nước giai đoạn 2022 - 2030.

Một trong những mục tiêu cụ thể của Đề án là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ năng lực thực hiện đào tạo nghề cho trên 40.000 người/năm, trong đó: Cao đẳng chiếm 15%; Trung cấp chiếm 20%; Sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng chiếm 65%; có 80- 90% người lao động sau khi được đào tạo nghề có việc làm và thu nhập ổn định…

Nhiệm vụ và giải pháp đề ra là đổi mới quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đổi mới công tác truyền thông về đào tạo, chuyển đổi nghề cho công nhân lao động và người sử dụng lao động; sắp xếp, củng cố, kiện toàn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp với Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045; đổi mới phương thức, hình thức đào tạo, chuyển đổi nghề cho công nhân, người lao động; nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tờ trình Đề án nêu rõ chỉ tiêu nâng cấp Trường Trung cấp lên Cao đẳng; chỉ tiêu tự chủ tài chính của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp… Trong đó, Thường trực Đoàn chủ tịch đề xuất chỉ tiêu giai đoạn 2022 - 2030 nâng cấp 05 trường Trung cấp đạt tiêu chuẩn thành lập trường Cao đẳng (Tổng Liên đoàn hiện có 16 cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm 03 trường cao đẳng, 11 trường trung cấp và 02 trung tâm giáo dục nghề nghiệp có đủ diện tích đất)…

Tờ trình Đề án nhận được nhiều ý kiến về đầu tư, về quản lý, nội dung đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả đào tạo của hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn Việt Nam…

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang: Đề nghị ban chuyên môn xây dựng Đề án tiếp thu ý kiến của các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch để hoàn thiện Đề án và tiếp tục sắp xếp trên cơ sở luận cứ khoa học, đản bảo các nguyên tắc: 1.Phù hợp với quy hoạch; 2.Đảm bảo các điều kiện, trong đó tiên quyết là cơ sở vật chất (gồm diện tích đất phải đủ và các cơ sở vật chất khác như máy móc, nhà xưởng, văn phòng…); 3.Phải phù hợp với các quy định pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; 4. Phải đảm bảo tự chủ về tài chính, trong đó phải làm rõ nguồn lực để thực hiện Đề án…

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn dành gói khoảng 500 tỉ hỗ trợ đoàn viên, người lao động dịp Tết

Linh Nguyên |

Hà Nội - Theo Tờ trình Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh trình bày tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 30 (khoá XII), việc chăm lo Tết được thực hiện với chủ đề “Tết Sum vầy – Xuân gắn kết”. Một gói khoảng 500 tỉ đồng được dành hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động dịp này.

Tổng Liên đoàn dự kiến tổ chức hội chợ Tết ở khoảng 21 địa phương

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Sáng 19.10, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 30 (khoá XII) đã khai mạc dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tới dự có các đồng chí trong các ban xây dựng Đảng Trung ương. Một trong những nội dung được bàn tại Hội nghị là dự kiến Tổng liên đoàn tổ chức hội chợ Tết ở khoảng 21 địa phương có đông công nhân lao động và vùng sâu, vùng xa.

Làm thế nào để định hướng được nghề nghiệp tương lai?

Trang Hà |

"Bố mẹ định hướng nghề nghiệp cho em học ngành Du lịch khách sạn và nói rằng, đã có đầu ra. Còn em thích ngành Công nghệ sinh học nhưng sợ ít cơ hội việc làm. Em biết công việc nào cũng cần yêu thích thì mới có thể cống hiến, nhưng cãi lời bố mẹ và sau đó không thành công với lựa chọn thì rất khó coi" - Đỗ Thị Hoa Hồng, học sinh lớp 12 tại Hà Nội, băn khoăn.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Công đoàn dành gói khoảng 500 tỉ hỗ trợ đoàn viên, người lao động dịp Tết

Linh Nguyên |

Hà Nội - Theo Tờ trình Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh trình bày tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 30 (khoá XII), việc chăm lo Tết được thực hiện với chủ đề “Tết Sum vầy – Xuân gắn kết”. Một gói khoảng 500 tỉ đồng được dành hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động dịp này.

Tổng Liên đoàn dự kiến tổ chức hội chợ Tết ở khoảng 21 địa phương

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Sáng 19.10, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 30 (khoá XII) đã khai mạc dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tới dự có các đồng chí trong các ban xây dựng Đảng Trung ương. Một trong những nội dung được bàn tại Hội nghị là dự kiến Tổng liên đoàn tổ chức hội chợ Tết ở khoảng 21 địa phương có đông công nhân lao động và vùng sâu, vùng xa.

Làm thế nào để định hướng được nghề nghiệp tương lai?

Trang Hà |

"Bố mẹ định hướng nghề nghiệp cho em học ngành Du lịch khách sạn và nói rằng, đã có đầu ra. Còn em thích ngành Công nghệ sinh học nhưng sợ ít cơ hội việc làm. Em biết công việc nào cũng cần yêu thích thì mới có thể cống hiến, nhưng cãi lời bố mẹ và sau đó không thành công với lựa chọn thì rất khó coi" - Đỗ Thị Hoa Hồng, học sinh lớp 12 tại Hà Nội, băn khoăn.