Giáo viên dạy liên trường, nhiều nơi được hỗ trợ chế độ xăng xe

HƯNG THƠ |

Từ tháng 5.2023 trở đi, giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường ở tỉnh Quảng Trị sẽ được hưởng chế độ hỗ trợ xăng xe.

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị diễn ra vào ngày 28 và 29.3, đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về 37 tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trong đó, kiến nghị chế độ hỗ trợ đối với các giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị thông qua.

Liên quan đến kiến nghị trên, tại kỳ họp, đại biểu Nguyễn Chiến Thắng – Bí thư Thành ủy Đông Hà nói rằng, việc ban hành nghị quyết về chế độ hỗ trợ xăng xe cho giáo viên, nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường là cần thiết. Bên cạnh đó, đại biểu kiến nghị cần nâng mức hỗ trợ, với mức cao nhất là 1,2 triệu đồng/người/tháng và thấp nhất là 500 nghìn đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, do kinh phí của địa phương khó khăn, nên Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị thống nhất chỉ hỗ trợ chế độ xăng xe cho giáo viên, nhân viên như đề xuất của UBND tỉnh Quảng Trị.

Giáo viên công tác ở miền núi tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Giáo viên công tác ở miền núi tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

Cụ thể, các giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường sẽ được hỗ trợ chế độ xăng xe tùy theo địa bàn và khoảng cách. Trong đó, mức hỗ trợ cao nhất là 800.000 đồng/người/tháng, thấp nhất không quá 300.000 đồng/tháng/người (tối đa không quá 9 tháng).

Bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, rất vui mừng khi kiến nghị nói trên được Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị thông qua.

“Các giáo viên, nhân viên dạy liên trường hoặc nhiều điểm trường rất vất vả, chế độ xăng xe dù không nhiều, nhưng sẽ là nguồn động viên để các giáo viên, nhân viên nỗ lực hoàn thành tốt công việc của mình” – bà Lê Thị Hương, chia sẻ.

Được biết, chế độ nói trên sẽ có hiệu lực sau khi Nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành. Dự kiến từ tháng 5.2023, các giáo viên, nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường sẽ được hưởng chế độ.

Cũng theo bà Lê Thị Hương, các trường học có giáo viên, nhân viên dạy liên trường hoặc nhiều điểm trường sẽ thống kê danh sách, rồi gửi cho Phòng Giáo dục đào tạo các huyện, thị xã, thành phố hoặc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh để tổng hợp. Sau đó, danh sách sẽ trình lên UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặc UBND tỉnh để gửi các đơn vị liên quan.

Trước đó, Báo Lao Động có bài viết “Giáo viên dạy liên trường, nhiều điểm trường nhưng chưa được hỗ trợ” – phản ánh tình trạng nhiều giáo viên ở huyện miền núi tỉnh Quảng Trị phải dạy ở nhiều điểm trường, mỗi ngày phải di chuyển quãng đường xa, nguy hiểm nhưng không có bất kỳ chế độ hỗ trợ gì.

Thống kê cho thấy, tại tỉnh Quảng Trị hiện có 368 trường công lập với 894 điểm trường và có hơn 800 giáo viên, nhân viên làm việc tại nhiều điểm trường. Để động viên các giáo viên, nhân viên làm việc tại nhiều điểm trường hoặc liên trường, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã có đề xuất. Trên cơ sở đề xuất của ngành giáo dục, UBND tỉnh Quảng Trị đã đề nghị HĐND tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị quyết chính sách hỗ trợ giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Chế độ đãi ngộ tốt, giáo viên sẽ có nhiều động lực phấn đấu

Vân Trang |

Xoay quanh vấn đề tuổi nghỉ hưu của giáo viên, có ý kiến cho rằng, nếu lương cao sẽ giữ chân được giáo viên. Đây là động lực để thầy cô phấn đấu, gắn bó với nghề.

Cấp lương cho giáo viên, hỗ trợ bán trú sẽ ngăn học sinh miền núi bỏ học

THANH TUẤN |

Hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum hiện đang thiếu chỉ tiêu hàng nghìn giáo viên đứng lớp. Nhiều giáo viên “cắm bản” vùng sâu, vùng xa xin nghỉ việc do chế độ hỗ trợ thấp, học sinh bị ngắt chế độ bán trú cũng khó khăn trong việc đến trường. Ngành giáo dục 2 tỉnh phía bắc Tây Nguyên đề xuất chế độ hỗ trợ, mở lại bán trú, nội trú để nâng cao chất lượng dạy và học.

Giáo viên dạy liên trường, nhiều điểm trường nhưng chưa được hỗ trợ

HƯNG THƠ |

Công tác ở Trường Tiểu học Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), một mình cô giáo Trần Thị Hà My dạy môn Tiếng Anh ở 5 điểm trường. Điểm xa nhất cách điểm chính 10km, điểm khó nhất thì cách 7km, nhưng phải đi bộ 3,5km. Để hoàn thành công việc, cô giáo phải di chuyển quãng đường nguy hiểm, nhưng không có chế độ hỗ trợ.

Cửa khẩu Lạng Sơn sắp thông quan thuận tiện hơn khi Trung Quốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu

Anh Tuấn |

Mấy ngày qua, xe chở nông sản, trái cây xuất sang Trung Quốc tái diễn cảnh ùn ứ, xếp hàng chờ do lượng lớn container cùng đổ về các cửa khẩu ở Lạng Sơn.

Tuyến phố duy nhất ở Hà Nội có mái che vỉa hè

Hà Chi - Minh Ánh |

Tràng Tiền là con phố duy nhất của Hà Nội được thiết kế phần mái hiên vỉa hè ở hầu hết cả tuyến phố. Không chỉ giúp người đi bộ tránh nắng, mưa, phần mái che này còn khiến con phố giống như một con phố cổ ở Paris.

Chủ thuê bao có 15 ngày để cập nhật thông tin trước khi bị khóa 2 chiều

HỮU CHÁNH |

Sau khi bị khóa chiều gọi đi, chủ thuê bao có 15 ngày để cập nhật thông tin cá nhân, qua trang web, ứng dụng hoặc đến trực tiếp điểm giao dịch của nhà mạng. Sau thời hạn này, nếu thuê bao không thực hiện chuẩn hóa sẽ bị khóa thêm chiều gọi đến.

Doanh nghiệp du lịch kì vọng mùa lễ 30.4 bùng nổ

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Theo các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, kì nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay kéo dài nhiều ngày nên người tiêu dùng có đa dạng sự lựa chọn tour du lịch. Đến nay, sức mua của du khách tăng cao, nhiều hành trình chỉ còn một vài chỗ trống. Đặc biệt, dịp lễ năm nay, du lịch nước ngoài là xu thế chính của thị trường.

Chất kích thích, chất gây nghiện gặm nhấm tương lai của trẻ nhỏ

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Hiện nay, với sự phát triển của cuộc sống, trẻ em có cơ hội tiếp xúc với nhiều môi trường từ thực phẩm, vui chơi, vật dụng hàng ngày nên ít nhiều sẽ gặp các đồ chứa các chất kích thích. Dù là vô tình hay cố ý, nhưng tất cả đều nguy hiểm và ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của trẻ.

Chế độ đãi ngộ tốt, giáo viên sẽ có nhiều động lực phấn đấu

Vân Trang |

Xoay quanh vấn đề tuổi nghỉ hưu của giáo viên, có ý kiến cho rằng, nếu lương cao sẽ giữ chân được giáo viên. Đây là động lực để thầy cô phấn đấu, gắn bó với nghề.

Cấp lương cho giáo viên, hỗ trợ bán trú sẽ ngăn học sinh miền núi bỏ học

THANH TUẤN |

Hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum hiện đang thiếu chỉ tiêu hàng nghìn giáo viên đứng lớp. Nhiều giáo viên “cắm bản” vùng sâu, vùng xa xin nghỉ việc do chế độ hỗ trợ thấp, học sinh bị ngắt chế độ bán trú cũng khó khăn trong việc đến trường. Ngành giáo dục 2 tỉnh phía bắc Tây Nguyên đề xuất chế độ hỗ trợ, mở lại bán trú, nội trú để nâng cao chất lượng dạy và học.

Giáo viên dạy liên trường, nhiều điểm trường nhưng chưa được hỗ trợ

HƯNG THƠ |

Công tác ở Trường Tiểu học Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), một mình cô giáo Trần Thị Hà My dạy môn Tiếng Anh ở 5 điểm trường. Điểm xa nhất cách điểm chính 10km, điểm khó nhất thì cách 7km, nhưng phải đi bộ 3,5km. Để hoàn thành công việc, cô giáo phải di chuyển quãng đường nguy hiểm, nhưng không có chế độ hỗ trợ.