Giáo viên dạy liên trường, nhiều điểm trường nhưng chưa được hỗ trợ

HƯNG THƠ |

Công tác ở Trường Tiểu học Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), một mình cô giáo Trần Thị Hà My dạy môn Tiếng Anh ở 5 điểm trường. Điểm xa nhất cách điểm chính 10km, điểm khó nhất thì cách 7km, nhưng phải đi bộ 3,5km. Để hoàn thành công việc, cô giáo phải di chuyển quãng đường nguy hiểm, nhưng không có chế độ hỗ trợ.

1 giáo viên “cõng” 5 điểm trường

Năm học này, Trần Thị Hà My (29 tuổi, trú tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) được nhận vào dạy hợp đồng ở Trường Tiểu học Húc (xã Húc, huyện Hướng Hóa). Trường hiện chỉ có 1 giáo viên Tiếng Anh. Năm học này triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn Tiếng Anh trở thành môn học chính đối với học sinh lớp 3, đồng nghĩa với việc cô giáo Hà My sẽ đảm nhận dạy toàn bộ môn học này ở trường.

Ngoài điểm chính đặt ở trung tâm xã Húc, thì Trường Tiểu học Húc còn có 5 điểm trường lẻ. Điểm trường xa nhất là Cu Dong, cách trung tâm xã Húc 10km; điểm trường khó nhất là Hole, cách trung tâm xã 7km nhưng 3,5km đã bị sạt lở phải đi bộ.

Các bản làng của người đồng bào thiểu số ở xã Húc tách biệt với nhau bởi đồi núi, nên đường đi của cô giáo Hà My cũng lắm gian nan. Để đến các điểm trường, vào ngày nắng, cô đi xe máy, nơi nào khó đi thì dắt bộ. Vào ngày mưa, nửa đường đến điểm trường Hole không thể di chuyển bằng xe máy được.

“Riêng điểm trường Hole, hễ mưa là đi bộ hơn 3h mới đến nơi. Có khi đến trường, áo quần lấm lem hết vì bị ngã dọc đường” - cô giáo Hà My kể lại.

Thời tiết ở xã Húc thất thường, lúc nắng thì oi bức, lúc mưa thì dầm dề. Nhưng “chinh chiến” trên các cung đường ở đây hơn nửa năm, cô giáo Hà My dần quen, trở thành “tay lái lụa”, nên cũng dần vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt việc dạy học.

Ông Đoàn Văn Anh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Húc - cho biết, trường hiện chỉ có 1 giáo viên dạy Tiếng Anh, nên cô Hà My phải “gánh” luôn cả 5 điểm trường. Khó khăn, vất vả nhưng ngoài lương ra không có chế độ hỗ trợ gì thêm.

Đề nghị hỗ trợ chế độ xăng xe

Tại tỉnh Quảng Trị, hiện có 368 trường công lập với 894 điểm trường. Đặc biệt, có trường học có đến 9 điểm trường, nên giáo viên gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển từ điểm trường này đến điểm trường khác.

Bên cạnh đó, khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, có nhiều môn học mới như nghệ thuật, khoa học kỹ thuật...; khối trung học phổ thông còn được lựa chọn môn học khi tuyển sinh vào lớp 10 - buộc ngành giáo dục phải bố trí giáo viên, nhân viên làm việc liên trường.

Thống kê cho thấy, hiện có hơn 800 giáo viên, nhân viên làm việc tại nhiều điểm trường. Giai đoạn 2021-2023, hằng năm có từ 150 đến 170 giáo viên, nhân viên được bố trí làm việc liên trường.

Bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị - cho biết, việc giáo viên, nhân viên phải làm việc liên trường hoặc làm việc tại nhiều điểm trường sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả trong việc di chuyển. Tuy nhiên, Trung ương và địa phương chưa có chính sách hỗ trợ cho đối tượng trên.

“Chúng tôi đề nghị hỗ trợ xăng xe cho giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh” - bà Lê Thị Hương cho biết.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh đã đề nghị HĐND tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị quyết chính sách hỗ trợ giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường. Nếu được thông qua, mỗi giáo viên, nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường sẽ được hỗ trợ tiền xăng xe, với mức cao nhất khoảng 800 nghìn đồng/tháng và thấp nhất không quá 300 nghìn đồng/tháng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu giám sát mức chi hỗ trợ giáo viên Mầm non tại Bến Tre

THÀNH NHÂN |

Trước thông tin mức hỗ trợ chính sách đối với giáo viên Mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp tại địa phương thấp hơn quy định, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương yêu cầu LĐLĐ tỉnh Bến Tre làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về mức chi hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học bị ảnh hưởng dịch bệnh

Tường Minh |

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các sân bóng, giáo dục tiểu học ngoài công lập chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do COVID-19

Bảo Hân (T/H) |

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập gặp khó khăn do COVID-19 được hỗ trợ nếu đảm bảo các điều kiện, theo quyết định mới nhất. 

Gần 600 triệu hỗ trợ giáo viên, học sinh mầm non trong khu công nghiệp

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - UBND TP Vinh quyết định hỗ trợ cho các học sinh, giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non tại các khu công nghiệp số tiền 587,12 triệu đồng.

Giáo dục 24/7: Vĩnh Phúc chi 19 tỉ đồng hỗ trợ giáo viên dịp 20.11

Nhóm PV |

Giáo dục 24/7: Vĩnh Phúc chi 19 tỉ đồng hỗ trợ tất cả giáo viên dịp 20.11, Nhiều hoạt động sáng tạo, ý nghĩa tri ân thầy cô giáo nhân ngày 20.11, Hà Nội: Trường THCS tiên phong ứng dụng công nghệ chuyển đổi số,...

Sau Nghị Quyết 30: Cần Thơ vẫn sốt ruột chờ cấp trên phê duyệt

Phong Linh |

Sau khi Nghị quyết 30 của Chính phủ về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế được ban hành, tình trạng thiếu thuốc tại TP Cần Thơ đã phần nào được tháo gỡ. Song, vật tư, hóa chất vẫn "dậm chân tại chỗ" do chờ đợi cấp trên phê duyệt. Mặt khác, Sở Y tế cũng băn khoăn Luật đấu thầu vẫn còn vướng mắc.

Công khai tổ chức đánh bạc, quay video phát lên mạng xã hội

Vân Trường |

Nhiều đối tượng công khai đánh bạc, tổ chức đánh bạc, quay lại video rồi phát lên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem.

Nga phản công mạnh mẽ với trừng phạt của phương Tây

Thảo Phương |

Những chính sách thúc đẩy kinh tế của chính quyền Nga là đòn phản công mạnh mẽ đáp trả trừng phạt của Mỹ và các đồng minh.

Yêu cầu giám sát mức chi hỗ trợ giáo viên Mầm non tại Bến Tre

THÀNH NHÂN |

Trước thông tin mức hỗ trợ chính sách đối với giáo viên Mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp tại địa phương thấp hơn quy định, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương yêu cầu LĐLĐ tỉnh Bến Tre làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về mức chi hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học bị ảnh hưởng dịch bệnh

Tường Minh |

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các sân bóng, giáo dục tiểu học ngoài công lập chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do COVID-19

Bảo Hân (T/H) |

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập gặp khó khăn do COVID-19 được hỗ trợ nếu đảm bảo các điều kiện, theo quyết định mới nhất. 

Gần 600 triệu hỗ trợ giáo viên, học sinh mầm non trong khu công nghiệp

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - UBND TP Vinh quyết định hỗ trợ cho các học sinh, giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non tại các khu công nghiệp số tiền 587,12 triệu đồng.

Giáo dục 24/7: Vĩnh Phúc chi 19 tỉ đồng hỗ trợ giáo viên dịp 20.11

Nhóm PV |

Giáo dục 24/7: Vĩnh Phúc chi 19 tỉ đồng hỗ trợ tất cả giáo viên dịp 20.11, Nhiều hoạt động sáng tạo, ý nghĩa tri ân thầy cô giáo nhân ngày 20.11, Hà Nội: Trường THCS tiên phong ứng dụng công nghệ chuyển đổi số,...