Giáo viên nghỉ hưu ở độ tuổi nào là phù hợp?

Phan Liên |

Tuổi nghỉ hưu của giáo viên đang là vấn đề được quan tâm. Nhiều nữ giáo viên bày tỏ mong muốn được nghỉ hưu ở độ tuổi 55 như quy định cũ.

Với nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, cô Phạm Hằng, Phó Trưởng Khoa Phụ Trách Khoa Kinh tế, Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội chia sẻ, bản thân mỗi nhà giáo luôn mong mình mãi được đứng trên bục giảng để truyền tải kỹ năng, kiến thức cho học sinh, sinh viên.

Tuy nhiên, từ tuổi 50 trở đi, sức khỏe các thầy cô bắt đầu suy giảm. Đặc biệt do tính chất công việc giáo viên thường xuyên phải nói và đứng lớp nên ảnh hưởng nhiều đến xương khớp và hệ hô hấp.

"Tôi năm nay bước sang tuổi 50 đã cảm nhận được sức khỏe không còn được như trước, đứng lâu tê chân, hay ho, đau đầu, nói bị hụt hơi,..." - cô Hằng chia sẻ.

Giáo viên này cho rằng, nghề giáo là ngành đặc thù. Mỗi nhà giáo luôn cần sự vận động, phát triển. Việc liên tục phải cập nhật các kiến thức mới, nắm bắt tâm lý của giới trẻ gây khó khăn không nhỏ cho các giáo viên lớn tuổi. Đôi khi khiến các thầy cô cảm thấy bản thân trở nên lỗi thời, lạc hậu.

"Tuổi càng cao, cơ thể sẽ kéo theo sự trì trệ, kém phát triển, chất lượng giáo dục khó được nâng lên. Nên để giáo viên làm việc và nghỉ hưu ở độ tuổi 55 như trước đây" - cô Hằng nói và khẳng định, phần đa giáo viên có mong muốn được về hưu sớm không phải về hết yêu nghề, không muốn truyền đạt kiến thức cho thế hệ học sinh sau mà vì quy luật của tự nhiên đến tuổi thì cần được nghỉ ngơi.

Cô Vy Thị Hà Vy - giáo viên Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, Nghệ An cũng có nguyện vọng giữ nguyên tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên nữ là 55 tuổi, đối với giáo viên nam là 60 tuổi.

"Với kiến thức không phải là vấn đề gây khó khăn cho chúng tôi nhưng những giáo viên lớn tuổi, việc tiếp cận công nghệ thông tin sẽ vất vả hơn so với lớp trẻ trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục. Phụ huynh và học sinh, đặc biệt là cấp tiểu học và mầm non luôn thích các cô giáo trẻ, năng động hơn" - cô Hà Vy tâm sự.

Mặt khác, theo cô Hà Vy, giáo viên càng lớn tuổi thì thâm niên càng cao. Nếu so sánh với giáo viên ra trường, lương các thầy cô có thâm niên cao gấp 2-3 lần. Trong khi đó, chương trình giáo dục ngày càng đổi mới, việc cập nhật chương trình, xây dựng tiết học sáng tạo theo sẽ là khá khó đối với những giáo viên lớn tuổi.

"Giữ nguyên độ tuổi nghỉ hưu 55 đối với nữ như trước kia tạo cơ hội cho những giáo viên trẻ mới ra trường. Từ đó, trẻ hoá đội ngũ nhà giáo, nâng cao chất lượng đào tạo" - cô Vy chia sẻ.

Đồng quan điểm, cô Nguyễn Thị Hưng, giáo viên Trường THPT Kiến An, Hải Phòng luôn mong muốn giáo viên được về hưu ở tuổi 55 như quy định cũ.

"Chúng tôi luôn mong muốn được về hưu ở tuổi 55, sợ khi nhiều tuổi hơn vẫn đứng ở bục giảng, học trò không còn hứng thú với những tiết học, không thích cô giáo lớn tuổi. Bao nhiêu năm cống hiến cho nghề mà cuối cùng cả cô và trò đều phải miễn cưỡng thì rất buồn. Hơn hết, cũng cần nhường lại bảng phấn cho các thầy cô giáo trẻ" - cô Hưng bày tỏ.

Phan Liên
TIN LIÊN QUAN

Nhiều giáo viên mong chờ được nghỉ hưu sớm

Phan Liên |

Nhiều giáo viên mong muốn được nghỉ hưu sớm, một phần là bởi suy nghĩ "giáo viên càng lớn tuổi, học sinh càng thiệt thòi".

Khó đợi đến tuổi, nhiều giáo viên tìm cách để nghỉ hưu

Vân Trang |

Nhiều thầy cô xoay xở đủ cách để hoàn thành thủ tục về hưu sớm thay vì đợi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đề xuất giữ nguyên tuổi nghỉ hưu với giáo viên

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội vừa đề nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi Bộ luật Lao động theo hướng giữ nguyên độ tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS như trước đây.

Nguyên nhân cây cầu vượt hồ đầu tiên ở Hà Nội vắng người qua lại

PHƯƠNG ANH |

Dù đã gần 8 tháng được chính thức đưa vào hoạt động, nhưng cầu vòm thép Linh Đàm vẫn "vô hình" trong mắt người dân.

Thành Thắng Group: Từ lâu đài nghìn tỉ đến khách sạn không phép ở Ninh Bình

Quang Dân |

Đại gia Đỗ Văn Tiến (SN 1964) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Thành Thắng Group - là chủ của lâu đài Thành Thắng, được mệnh danh là công trình nhà ở cao nhất Đông Nam Á. Tập đoàn Thành Thắng cũng là đơn vị xây dựng khách sạn cao cấp 3 sao khi chưa được cấp phép, được Sở Xây dựng Ninh Bình hợp thức hóa cho sai phạm mà Lao Động đã đề cập mới đây.

Công viên rộng hơn 6.000m2 giữa Hà Nội nhếch nhác, hoang tàn

Minh Ánh - Hà Chi |

Sau hơn 20 năm đi vào hoạt động, công viên Bắc Linh Đàm (KĐT Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xuống cấp trầm trọng. Tháng 4.2022, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, địa phương sẽ tập trung nguồn lực để cải tạo, đầu tư cho dự án này. Tuy nhiên, dù đã hết quý I năm 2023, nhưng việc tu bổ và cải tạo công viên vẫn chưa hề được triển khai.

Gắn biển tuyến phố Đào Hinh: "Gia đình, dòng tộc rất biết ơn và tự hào"

Tô Thế - Việt Lâm |

Hà Nội - Danh nhân Đào Hinh là một cán bộ thời kỳ đầu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Con đường gắn tên ông tại quận Long Biên có độ dài 1.820m. Tại lễ gắn biển tên, gia đình của danh nhân Đào Hinh đã rất xúc động, tự hào.

Khánh Hòa công bố loạt quy hoạch, kêu gọi đầu tư tổng vốn 91.500 tỉ đồng

Hữu Long |

Sáng 2.4, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2023. Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Nhiều giáo viên mong chờ được nghỉ hưu sớm

Phan Liên |

Nhiều giáo viên mong muốn được nghỉ hưu sớm, một phần là bởi suy nghĩ "giáo viên càng lớn tuổi, học sinh càng thiệt thòi".

Khó đợi đến tuổi, nhiều giáo viên tìm cách để nghỉ hưu

Vân Trang |

Nhiều thầy cô xoay xở đủ cách để hoàn thành thủ tục về hưu sớm thay vì đợi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đề xuất giữ nguyên tuổi nghỉ hưu với giáo viên

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội vừa đề nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi Bộ luật Lao động theo hướng giữ nguyên độ tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS như trước đây.