Giáo viên bớt lo lắng khi bỏ thi thăng hạng viên chức

TRÀ MY |

Chính phủ bãi bỏ hình thức thi, chỉ giữ lại xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức dựa vào năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ. Thông tin này được các giáo viên bày tỏ sự đồng tình.

Cụ thể, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý viên chức, trong đó sửa đổi tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Với Nghị định này, chính thức bỏ thi thăng hạng viên chức, thay vào đó sẽ xét thăng hạng. Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện.

Theo đó, viên chức phải được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định.

Trước thông tin bỏ thi thăng hạng công chức, cô Nguyễn Thị Bích Thuỷ - giáo viên mầm non tại Hà Tĩnh - bày tỏ sự ủng hộ và cho rằng, đây là điều giáo viên rất vui mừng.

"Bản thân tôi nhận thấy, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là một sự đãi ngộ dành cho các giáo viên. Nhưng trên thực tế, việc thực hiện còn chưa đồng bộ giữa các địa phương, trong khi tỉnh này tổ chức xét, tỉnh khác lại phải thi. Điều này vô tình sẽ xảy ra sự bất công, không đồng bộ" - cô Thuỷ cho hay.

Cũng theo cô Thuỷ, việc bỏ thi thăng hạng viên chức cũng nhận được rất nhiều sự đồng tình của đại đa số giáo viên.

"Trong khi thi thăng hạng viên chức, giáo viên sẽ cần thêm quá trình ôn thi, mất một khoản chi phí, tốn kém khi tham gia, còn với xét thăng hạng sẽ đảm bảo tính khách quan, yêu cầu nhiều nội dung về năng lực chuyên môn, đánh giá cả một quá trình công tác của giáo viên. Đây cũng là lí do khiến nhiều giáo viên muốn bỏ thi thăng hạng viên chức " - cô Thuỷ chia sẻ.

Đồng quan điểm với cô Thuỷ, cô Nông Thị Hà - giáo viên tiểu học tại tỉnh Cao Bằng - đánh giá, hiện nay, viên chức tập trung chủ yếu ở ngành Giáo dục. Tuy nhiên, hiện tại lại không có một quy định nào về tiêu chuẩn, điều kiện để tổ chức thi thăng hạng viên chức.

"Việc xét thăng hạng không chỉ là quyền lợi của giáo viên khi đã đủ điều kiện các giấy tờ, chứng chỉ, bằng cấp... mà còn cho thấy sự minh bạch trong việc xét duyệt thăng hạng cho giáo viên. Tuy nhiên, vì chưa có quy định nào về tiêu chuẩn thi thăng hạng viên chức nên rất khó để tiến hành tổ chức thi" - cô Hà nói.

Cũng theo cô Hà, bản thân là giáo viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để thi thăng hạng viên chức nhưng nếu áp dụng hình thức thi thăng hạng viên chức, cô Hà cảm thấy rất mệt mỏi và căng thẳng.

"Có những giáo viên xếp hàng dài chưa được thi, ảnh hưởng rất lớn đến việc nâng cao trình độ, quyền lợi của họ. Có những giáo viên lớn tuổi, khả năng cập nhật công nghệ, tin học còn hạn chế. Rồi có những giáo viên bận bịu cả ngày, nếu dành thời gian chuẩn bị ôn tập cho một kì thi thăng hạng cũng không phải chuyện dễ dàng" - cô Hà thẳng thắn nói.

Ngoài ra, theo cô Hà, việc bỏ thi thăng hạng viên chức còn mang lại lợi ích cao cho xã hội.

"Sau khi có thông tin bỏ thi thăng hạng viên chức, có đồng nghiệp của tôi thở phào nhẹ nhõm vì họ cảm thấy tiết kiệm được công sức, thời gian, đặc biệt là tiết kiệm một phần lớn chi phí xã hội, bãi bỏ các thủ tục hành chính rườm rà" - cô Hà nhận xét.

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên chủ nhiệm không có nhiệm vụ phải thu tiền học sinh

TRÀ MY |

Thu học phí của học sinh không là một trong số các nội dung được nhiều giáo viên quan tâm trong quá trình công tác.

Học sinh, giáo viên TPHCM lên kế hoạch học, ôn tập cho tuyển sinh lớp 10

Chân Phúc |

TPHCM - Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM công bố cấu trúc đề Ngữ Văn thi vào lớp 10 năm học 2024-2025, học sinh, giáo viên ở thành phố đã có kế hoạch học, ôn tập để phù hợp với cấu trúc đề thi.

Tăng học sinh, tăng lớp, cử tri Hải Phòng đề nghị xem xét lộ trình giảm biên chế giáo viên

Vương Trần |

Trước yêu cầu về giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021, cử tri thành phố Hải Phòng nêu kiến nghị xem xét lộ trình giảm biên chế đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo do tăng học sinh, tăng lớp.

Bên trong phòng đông lạnh trứng cho chị em

TRÀ MY - HÀ QUYÊN |

Đông lạnh trứng hay trữ trứng đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều chị em phụ nữ. Việc trữ trứng được xem là bảo hiểm sinh học với sức khỏe sinh sản. Dưới đây là quy trình đông lạnh trứng được thực hiện tại các cơ sở y tế.

Danh hiệu Sinh viên 5 tốt ngày càng được xã hội ghi nhận, đánh giá cao

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, giá trị của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” ngày càng được xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Hàng loạt tuyến phố đầu tiên của TPHCM kẻ vạch vỉa hè chuẩn bị cho thuê

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Sau khi UBND Quận 1 rà soát các tuyến đường đủ điều kiện kẻ vạch đường cho thuê, nhiều khu vực vỉa hè đã được kẻ vạch để sử dụng kinh doanh dịch vụ giữ xe và có chừa khoảng trống đủ cho người đi bộ.

Cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa tiếp tục lĩnh án tù

Hữu Long |

Khánh Hòa - HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa 5 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" tại dự án Nha Trang Golden Gate.

Sắp xếp lại công việc cho cán bộ dân số mới chỉ "thực hiện trên giấy"

Hà Quyên |

Theo phản ánh của các cán bộ dân số, sau 4 tháng Bộ Y tế ban hành Công văn 5492 gửi các địa phương về việc chuyển ngạch và phân công lại nhiệm vụ cho cán bộ dân số, đến hiện tại, hầu như chưa tỉnh nào triển khai thực hiện.

Giáo viên chủ nhiệm không có nhiệm vụ phải thu tiền học sinh

TRÀ MY |

Thu học phí của học sinh không là một trong số các nội dung được nhiều giáo viên quan tâm trong quá trình công tác.

Học sinh, giáo viên TPHCM lên kế hoạch học, ôn tập cho tuyển sinh lớp 10

Chân Phúc |

TPHCM - Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM công bố cấu trúc đề Ngữ Văn thi vào lớp 10 năm học 2024-2025, học sinh, giáo viên ở thành phố đã có kế hoạch học, ôn tập để phù hợp với cấu trúc đề thi.

Tăng học sinh, tăng lớp, cử tri Hải Phòng đề nghị xem xét lộ trình giảm biên chế giáo viên

Vương Trần |

Trước yêu cầu về giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021, cử tri thành phố Hải Phòng nêu kiến nghị xem xét lộ trình giảm biên chế đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo do tăng học sinh, tăng lớp.