Giáo dục 24h: Nam sinh lớp 10 có thật sự làm 4 bạn gái có thai?

Thế Anh |

Gia đình nam sinh bị đồn làm 4 nữ sinh có bầu: "Đó là tin thất thiệt"; Có nên sát hạch định kỳ năng lực ngoại ngữ lãnh đạo sở giáo dục?; Ôn thi THPT Quốc: Trọng tâm kiến thức cần nhớ để làm tốt môn Tiếng Anh... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Gia đình nam sinh bị đồn làm 4 nữ sinh có bầu: "Đó là tin thất thiệt"

Trường THPT Phong Châu - nơi xuất hiện tin đồn nam sinh lớp 10 làm 4 nữ sinh khác mang bầu. Ảnh: T.L
Trường THPT Phong Châu - nơi xuất hiện tin đồn nam sinh lớp 10 làm 4 nữ sinh khác mang bầu. Ảnh: T.L

Liên quan vụ việc nam sinh B.T.Đ, trú tại xã Sơn Vi (huyện Lâm Thao, Phú Thọ) được cho làm 4 nữ sinh có bầu cùng lúc, thông tin với Lao Động, lãnh đạo Công an xã Sơn Vi cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an huyện điều tra, làm rõ.

Trong khi đó, gia đình nam sinh trên cho rằng thông tin này sai sự thật. Trả lời về tin đồn có học sinh tại trường đã có bầu và nghỉ học, hiệu trưởng Trường THPT Phong Châu cho biết: Tại trường không có chuyện này. Vào tháng 10.2018, có hai học sinh lớp 11 và 12 nghỉ học để đi làm. Hiện nhà trường cũng đã cung cấp danh tính các em học sinh nghỉ học cho các cơ quan chức năng tiến hành điều tra".

Xem thêm...

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ lên tiếng vụ nam sinh bị đồn làm 4 nữ sinh có bầu

Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh thông tin nam sinh ở Phú Thọ làm 4 nữ sinh mang bầu.
Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh thông tin nam sinh ở Phú Thọ làm 4 nữ sinh mang bầu.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phú Thọ vừa có báo cáo nhanh gửi Bộ GDĐT về thông tin nam sinh trường THPT Phong Châu làm 4 bạn gái mang thai trên mạng xã hội.

Theo báo cáo của lãnh đạo nhà trường, khi có thông tin dư luận em B.T.Đ, sinh năm 2003 là học sinh lớp 10A4 Trường THPT Phong Châu có quan hệ nam nữ làm cho học sinh nữ mang thai, Ban Giám Hiệu nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm làm việc trực tiếp với gia đình học sinh B.T.Đ về thông tin dư luận.

Xem thêm...

Có nên sát hạch định kỳ năng lực ngoại ngữ lãnh đạo sở giáo dục?

Ông Phạm Xuân Tiến - PGĐ Sở GDĐT Hà Nội. Ảnh: Vietnammoi
Ông Phạm Xuân Tiến - PGĐ Sở GDĐT Hà Nội. Ảnh: Vietnammoi

Bộ GDĐT vừa Dự thảo thông tư lần 2 về quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở GDĐT, trong đó lãnh đạo sở phải sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc và tin học trong công việc.

Liên quan tới quy định này, nhiều ý kiến cho rằng ngoại ngữ lâu ngày không sử dụng sẽ mai một, nên tổ chức kỳ thi sát hạch định kỳ để tránh tình trạng lãnh đạo sở giáo dục có bằng ngoại ngữ chỉ "để cho có".

Xem thêm...

Ôn thi THPT Quốc: Trọng tâm kiến thức cần nhớ để làm tốt môn Tiếng Anh

Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Tiếng Anh vẫn sẽ có sự xuất hiện các dạng bài giống như đề thi năm 2018. Tuy nhiên, thay đổi về số lượng câu ở phần hoàn thành câu và đọc hiểu.

Nội dung đề thi tham khảo 2019 chủ yếu nằm trong chương trình 12. Về phạm vi kiến thức trong đề sẽ bao gồm: Các chuyên đề ngữ pháp phổ biến (thì, câu so sánh, câu bị động, câu điều kiện, mệnh đề quan hệ, câu tường thuật, động từ gián tiếp) và từ vựng.

Video: T-H
Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Thực hư thông tin nam sinh lớp 10 làm 4 bạn nữ có thai

Thế Anh |

Sở GDĐT Phú Thọ nói về thông tin nam sinh lớp 10 làm 4 bạn nữ có thai; Phải cho đi tù những người gian lận điểm thi; Cột bêtông lan can trong trường bất ngờ rơi, 1 học sinh tử vong... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Sở GDĐT Phú Thọ nói về thông tin nam sinh lớp 10 làm 4 bạn nữ có thai

Đặng Chung |

Ông Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phú Thọ cho biết, hiện Sở đã yêu cầu Trường THPT Phong Châu phối hợp với cơ quan công an xác minh, làm rõ thông tin báo chí, mạng xã hội đăng tải cho rằng học sinh lớp 10 của trường làm 4 bạn nữ có thai.

Giáo dục 24h: Có con nâng điểm, lãnh đạo Sở GD Sơn La vẫn tập huấn thi

Thế Anh |

Thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai ân hận, chị gái xin lỗi thay em; Chánh thanh tra Sở GDĐT Sơn La có con nâng điểm vẫn đi tập huấn thi; Vụ gian lận điểm thi: Giám đốc Sở GDĐT trốn tránh trách nhiệm đến khi nào?... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Giáo dục 24h: Thực hư thông tin nam sinh lớp 10 làm 4 bạn nữ có thai

Thế Anh |

Sở GDĐT Phú Thọ nói về thông tin nam sinh lớp 10 làm 4 bạn nữ có thai; Phải cho đi tù những người gian lận điểm thi; Cột bêtông lan can trong trường bất ngờ rơi, 1 học sinh tử vong... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Sở GDĐT Phú Thọ nói về thông tin nam sinh lớp 10 làm 4 bạn nữ có thai

Đặng Chung |

Ông Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phú Thọ cho biết, hiện Sở đã yêu cầu Trường THPT Phong Châu phối hợp với cơ quan công an xác minh, làm rõ thông tin báo chí, mạng xã hội đăng tải cho rằng học sinh lớp 10 của trường làm 4 bạn nữ có thai.

Giáo dục 24h: Có con nâng điểm, lãnh đạo Sở GD Sơn La vẫn tập huấn thi

Thế Anh |

Thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai ân hận, chị gái xin lỗi thay em; Chánh thanh tra Sở GDĐT Sơn La có con nâng điểm vẫn đi tập huấn thi; Vụ gian lận điểm thi: Giám đốc Sở GDĐT trốn tránh trách nhiệm đến khi nào?... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.