Giáo dục 24h: Thực hư thông tin nam sinh lớp 10 làm 4 bạn nữ có thai

Thế Anh |

Sở GDĐT Phú Thọ nói về thông tin nam sinh lớp 10 làm 4 bạn nữ có thai; Phải cho đi tù những người gian lận điểm thi; Cột bêtông lan can trong trường bất ngờ rơi, 1 học sinh tử vong... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Sở GDĐT Phú Thọ nói về thông tin nam sinh lớp 10 làm 4 bạn nữ có thai

Trường THPT Phong Châu - nơi xuất hiện tin đồn nam sinh lớp 10 làm 4 nữ sinh khác mang bầu. Ảnh: T.L
Trường THPT Phong Châu - nơi xuất hiện tin đồn nam sinh lớp 10 làm 4 nữ sinh khác mang bầu. Ảnh: T.L

Sở GDĐT Phú Thọ đã yêu cầu nhà trường mời học sinh, phụ huynh đến để trực tiếp làm việc; đồng thời phải báo cáo với chính quyền địa phương, đặc biệt là công an xã, công an huyện vào cuộc xác minh vụ việc, để làm rõ thông tin báo chí phản ánh có đúng hay không.

Trước đó, Hiệu trưởng Trường THPT Phong Châu (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) đã lên tiếng bác tin đồn nam sinh lớp 10 của trường làm 4 bạn nữ có thai. Xem chi tiết tại đây.

Phải cho đi tù những người gian lận điểm thi

Ông Trần Luyến – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sơn La. Ảnh: Huyên Nguyễn
Ông Trần Luyến – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sơn La. Ảnh: Huyên Nguyễn

Nhà giáo ưu tú Trần Luyến – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sơn La cho rằng việc xử lý gian lận điểm thi quá chậm.

Về việc xử lý những người vi phạm để lấy lại sự trong sạch cho hoạt động giáo dục, ông Luyến cho hay ông ủng hộ quan điểm phải xử lý nghiêm, phải cho đi tù những người gian lận. Chúng ta không được bao che, nếu không sẽ hỏng hết!. Xem chi tiết tại đây.

Cột bêtông lan can trong trường bất ngờ rơi, 1 học sinh tử vong

Tại hiện trường, khối bê tông bị gãy đôi. Nhiều vết máu còn vương trên nền gạch.(Ảnh: TTXVN)
Tại hiện trường, khối bêtông bị gãy đôi. Nhiều vết máu còn vương trên nền gạch.(Ảnh: TTXVN)

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h45 ngày 6.5 tại Trường THCS thị trấn Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình), thời điểm trên, khi học sinh đang chơi ở sân trường thì một thanh bêtông lan can từ tầng 2 rơi xuống, trúng vào người học sinh.

Theo tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đà Bắc, do vết thương quá nặng, cháu Lê Quang Minh (sinh năm 2005, học sinh bị thương nặng được chuyển xuống Bệnh viện Việt-Đức cấp cứu) đã mất vào chiều nay.  Xem chi tiết tại đây.

Khen thưởng nam học sinh lớp 9 cứu ba bạn khỏi đuối nước

Đại diện Bộ giáo dục và đào tạo trao Bằng khen cho nam sinh cứu sống 3 em nhỏ bị đuối nước. Ảnh: TTXVN phát
Đại diện Bộ giáo dục và đào tạo trao Bằng khen cho nam sinh cứu sống 3 em nhỏ bị đuối nước. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 6.5, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã tặng bằng khen cho em Vũ Văn Hùng, học sinh lớp 9 (Trường Trung học cơ sở Phúc Thịnh, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa vì có hành động dũng cảm cứu người khỏi đuối nước.

Trước đó, vào lúc 14h ngày 7.4, em Vũ Văn Hùng đang chuẩn bị làm vườn đã nghe tiếng kêu cứu ở phía bờ sông Chu gần đấy. Hùng chạy nhanh về phía có tiếng kêu cứu và lao xuống sông, lần lượt cứu được ba bạn là học sinh Trường Trung học cơ sở Thọ Xương đưa lên bờ an toàn. (theo TTXVN)

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Miễn thi THPT quốc gia 2019 đối với 134 học sinh

Thế Anh |

Thú vị đề Văn yêu cầu phân tích định lý trong Toán học; 134 học sinh được miễn thi THPT quốc gia 2019, tuyển thẳng vào đại học; Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM: Những cột mốc thí sinh cần ghi nhớ... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Thông tin mới vụ thanh niên chém 5 học sinh thương vong

Thế Anh |

Hà Nội chính thức công bố chỉ tiêu vào lớp 10; Thông tin mới vụ thanh niên xông vào trường chém học sinh tại Thanh Hóa; Nói xấu nhau trên Facebook, nhóm học sinh đánh bạn...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Sửa nguyện vọng vào lớp 10, các mốc thời gian cần nhớ

Thế Anh |

Bố mẹ Trung Quốc chi 6 triệu USD chạy trường danh tiếng Mỹ cho con. Đã có nguyện vọng 1 tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM. Tiêu chí lựa chọn cán bộ coi thi, chấm thi THPT Quốc gia 2019... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giáo dục 24h: Miễn thi THPT quốc gia 2019 đối với 134 học sinh

Thế Anh |

Thú vị đề Văn yêu cầu phân tích định lý trong Toán học; 134 học sinh được miễn thi THPT quốc gia 2019, tuyển thẳng vào đại học; Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM: Những cột mốc thí sinh cần ghi nhớ... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Thông tin mới vụ thanh niên chém 5 học sinh thương vong

Thế Anh |

Hà Nội chính thức công bố chỉ tiêu vào lớp 10; Thông tin mới vụ thanh niên xông vào trường chém học sinh tại Thanh Hóa; Nói xấu nhau trên Facebook, nhóm học sinh đánh bạn...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Sửa nguyện vọng vào lớp 10, các mốc thời gian cần nhớ

Thế Anh |

Bố mẹ Trung Quốc chi 6 triệu USD chạy trường danh tiếng Mỹ cho con. Đã có nguyện vọng 1 tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM. Tiêu chí lựa chọn cán bộ coi thi, chấm thi THPT Quốc gia 2019... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.