Giáo dục 24h: Lộ diện á khoa ĐH Sư phạm Hà Nội cũng được nâng điểm

Thế Anh |

Bị hạ 11 điểm sau chấm thẩm định, con gái của Phó Chủ tịch UBND huyện vẫn đủ điểm trúng tuyển Đại học Luật; Phó Giáo sư người Việt được bổ nhiệm Giáo sư trường danh tiếng ở Mỹ; Loạt trường “hot” đã hoàn thành tuyển sinh lớp 1, lớp 6 cho năm học mới... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Bị hạ 11 điểm sau chấm thẩm định, con gái của Phó Chủ tịch UBND huyện vẫn được học ĐH Luật Hà Nội

 

Tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, thí sinh Ngô Lương B.Ng có điểm thi 6 môn công bố lần đầu: Toán 9,8; Ngữ văn 8,75; Lịch sử 7,5; Địa lí 8,25; Giáo dục công dân 8,0; Tiếng Anh 9,8. Điểm trung bình là 8,68.

Sau chấm thẩm định, điểm môn Ngoại ngữ và Toán của thí sinh này chỉ đạt lần lượt là 2,8 và 5,8. Môn Ngữ văn giảm 0,5 điểm.

Thí sinh này xét tuyển bằng tổ hợp C00 với tổng 24,5 điểm (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) nên vẫn đủ điều kiện để theo học tại ĐH Luật Hà Nội.

B.Ng có bố là Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) và mẹ là cán bộ công an tỉnh Sơn La. Xem chi tiết tại đây.

Phó Giáo sư người Việt được bổ nhiệm Giáo sư trường danh tiếng ở Mỹ 

Ông Trần Xuân Bách từng được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Việt Nam ở tuổi 32.
Ông Trần Xuân Bách từng được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư tại Việt Nam ở tuổi 32.

Ông Trần Xuân Bách (SN 1984) - Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam - vừa được Đại học (ĐH) Johns Hopkins bổ nhiệm chức danh giáo sư trợ giảng. Đây là một trong những trường danh tiếng của Mỹ và thế giới.

ĐH Johns Hopkins đánh giá ông Trần Xuân Bách có nhiều kinh nghiệm tư vấn cho các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế và chính phủ về vấn đề phát triển và y tế toàn cầu ở Đông Nam Á.

Phần lớn công việc của tân giáo sư trợ giảng tập trung vào đánh giá chi phí - hiệu quả của các chương trình can thiệp, đánh giá dịch vụ và đổi mới y tế, củng cố hệ thống y tế. Xem chi tiết tại đây.

Loạt trường “hot” đã hoàn thành tuyển sinh lớp 1, lớp 6 cho năm học mới

Nhiều trường ngoài công lập đã thông báo tuyển sinh xong cho năm học mới. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều trường ngoài công lập đã thông báo tuyển sinh xong cho năm học mới. Ảnh: Hải Nguyễn

Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội (Nhân Chính, Thanh Xuân); Trường Phổ thông liên cấp Olympia (Trung Văn, Năm Từ Liêm); Trường Marie Curie Hà Nội với 2 cơ sở tại Nam Từ Liêm và Hà Đông... nằm trong số những trường tuyên bố tuyển sinh xong các lớp 1, lớp 6, năm học 2019-2020.

Nhiều phụ huynh chia sẻ, vì không có hộ khẩu Hà Nội nên muốn tìm cho con một trường ngoài công lập để học. Nhưng hàng loạt các trường chốt hồ sơ, tuyển sinh sớm hơn quy định cả vài tháng trời làm cho phụ huynh không kịp trở tay. Xem chi tiết tại đây.

Sau thủ khoa, á khoa của Đại học Sư phạm Hà Nội cũng được nâng điểm

Nhiều cán bộ của Sở GDĐT Sơn  La đã bị khởi tố vì liên quan đến vụ việc gian lận điểm thi tại địa phương.
Nhiều cán bộ của Sở GDĐT Sơn La đã bị khởi tố vì liên quan đến vụ việc gian lận điểm thi tại địa phương.

Thí sinh N.H.C (Sơn La) có điểm 3 môn khối C00 là 27 điểm. Nếu chưa kể điểm ưu tiên, khu vực, thí sinh này nằm trong top 2 thí sinh có điểm đầu vào cao nhất ngành Sư phạm Ngữ văn, chỉ sau thí sinh T.P.T đến từ Hòa Bình (trong khi T.P.T đã bị phát hiện được nâng 6,25 điểm/3 môn khối C).

Tuy nhiên, thí sinh này đã được nâng 3 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Sau khi Bộ GDĐT chấm thẩm định, N.H.C có 2 môn bị giảm điểm.

Được biết, N.H.C là con của ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Sơn La. Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Con được nâng điểm, lãnh đạo buồn, tin lực học của con?

Thế Anh |

Bộ GDĐT quy định trang phục, ngôn ngữ của giáo viên, phụ huynh; Lãnh đạo có con được nâng điểm: "Tôi quá tự tin vào sức học của con"; Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên đi học trở lại, vẫn còn hoảng loạn... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Điểm thực khó tin của "thủ khoa rởm" đến từ Hòa Bình

Thế Anh |

Điểm danh những “thủ khoa rởm” đến từ Hòa Bình, Sơn La; Tuyển sinh 2019 và lưu ý với thí sinh được tuyển thẳng; Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ hai giáo viên quan hệ bất chính ở Lạng Sơn...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Choáng với loạt thủ khoa "dỏm", được nâng hàng chục điểm

Thế Anh |

Lộ diện loạt thủ khoa các trường đại học được nâng điểm; Thầy giáo bị "tố" dâm ô 7 học sinh nam đã đi làm trở lại; Hà Nội kiểm soát chặt chẽ tuyển sinh trái tuyến năm học 2019-2020... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giáo dục 24h: Con được nâng điểm, lãnh đạo buồn, tin lực học của con?

Thế Anh |

Bộ GDĐT quy định trang phục, ngôn ngữ của giáo viên, phụ huynh; Lãnh đạo có con được nâng điểm: "Tôi quá tự tin vào sức học của con"; Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên đi học trở lại, vẫn còn hoảng loạn... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Điểm thực khó tin của "thủ khoa rởm" đến từ Hòa Bình

Thế Anh |

Điểm danh những “thủ khoa rởm” đến từ Hòa Bình, Sơn La; Tuyển sinh 2019 và lưu ý với thí sinh được tuyển thẳng; Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ hai giáo viên quan hệ bất chính ở Lạng Sơn...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Choáng với loạt thủ khoa "dỏm", được nâng hàng chục điểm

Thế Anh |

Lộ diện loạt thủ khoa các trường đại học được nâng điểm; Thầy giáo bị "tố" dâm ô 7 học sinh nam đã đi làm trở lại; Hà Nội kiểm soát chặt chẽ tuyển sinh trái tuyến năm học 2019-2020... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.