Thầy giáo bị "tố" dâm ô 7 học sinh nam đã đi làm trở lại

ANH THƯ |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu không cung cấp danh tính các học sinh để tránh ảnh hưởng tâm lý đến các em. Trong khi đó, thầy giáo bị "tố" dâm ô đã đến lại trường công tác.

Tại cuộc họp giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chiều 16.4, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội thông tin: "7 em học sinh đó hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì về tâm lý".

Vị này cũng cho biết, khi trực tiếp xuống trao đổi với hiệu trưởng, Sở yêu cầu không cung cấp danh tính của các học sinh. Nếu cung cấp sẽ tác động, ảnh hưởng đến tâm lý các em.

"Chúng tôi nhận được báo cáo của phòng giáo dục thì 7 em học sinh đi học bình thường, vui vẻ, không có vấn đề tác động tâm lý", ông Tiến nói.

Hiện, công an đang điều tra và chưa có kết luận điều tra vụ việc. Theo vị này, nếu có kết luận cơ quan điều tra, phương án tiến hành xử lý, kỷ luật cần thông báo với Sở xem phù hợp hay không?

Bà Phạm Đàm Thục Hạnh -Trưởng phòng GDĐT quận Hoàng Mai cho biết thêm: “Đối với thầy giáo của trường THCS Trần Phú, nhà trường đã đình chỉ đứng lớp 3 ngày (11-13.4). Bên cạnh đó, các phụ huynh đã làm đơn minh oan cho thầy giáo”.

“Trong thời gian chờ kết luận, sáng nay (16.4) thầy giáo đã tới trường để thực hiện công tác. Với lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, chúng tôi cũng tạm dừng hoạt động bồi dưỡng”, bà Hạnh nói.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết đang chỉ đạo xác minh thông tin thầy giáo trường THCS Trần Phú (Hoàng Mai, Hà Nội) bị "tố" dâm ô học sinh nam.

Đại tá Nguyễn Đình Chiến - Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho hay, phía công an quận đã nắm được thông tin, sẽ chỉ đạo lực lượng làm rõ nội dung, có hay không sự việc như trên.

"Nếu có tình trạng trên phải lên án và xử lý nghiêm", ông Chiến nhấn mạnh.

Trước đó chị M.H. (quận Hoàng Mai, Hà Nội) có con trai đang học Trường THCS Trần Phú bị thầy giáo dạy Toán tên là H. lạm dụng tình dục. Cụ thể là thầy giáo "thường xuyên sờ vào bộ phận sinh dục" của các cháu, hành vi sàm sỡ có khi kéo dài tới hàng chục phút.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Tin pháp luật 24h: Kẻ dâm ô bé gái trong ngõ tối bị công an tạm giữ

T.H |

Kẻ dâm ô bé gái trong ngõ tối khai rằng, thời điểm đó trong người có hơi men, nhìn thấy 2 bé gái, đi theo sau đó ép sát bé vào tường, rồi dùng tay sờ soạng nạn nhân... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Vụ thầy giáo dâm ô 7 học sinh: Sở GDĐT Hà Nội báo cáo chính thức

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 12.4, Sở GDĐT Hà Nội đã có báo cáo chính thức về vụ việc thầy giáo bị tố dâm ô 7 học sinh xảy ra tại Trường THCS Trần Phú, quận Hoàng Mai.

Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng vụ thầy giáo dâm ô học sinh nam

Đặng Chung |

Sau thông tin thầy giáo dạy toán bị phát hiện có hành vi dâm ô với các học sinh nam, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội yêu cầu Phòng GDĐT điều tra sự việc, sớm công bố thông tin.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tin pháp luật 24h: Kẻ dâm ô bé gái trong ngõ tối bị công an tạm giữ

T.H |

Kẻ dâm ô bé gái trong ngõ tối khai rằng, thời điểm đó trong người có hơi men, nhìn thấy 2 bé gái, đi theo sau đó ép sát bé vào tường, rồi dùng tay sờ soạng nạn nhân... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Vụ thầy giáo dâm ô 7 học sinh: Sở GDĐT Hà Nội báo cáo chính thức

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 12.4, Sở GDĐT Hà Nội đã có báo cáo chính thức về vụ việc thầy giáo bị tố dâm ô 7 học sinh xảy ra tại Trường THCS Trần Phú, quận Hoàng Mai.

Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng vụ thầy giáo dâm ô học sinh nam

Đặng Chung |

Sau thông tin thầy giáo dạy toán bị phát hiện có hành vi dâm ô với các học sinh nam, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội yêu cầu Phòng GDĐT điều tra sự việc, sớm công bố thông tin.