"Game thủ" trường Newton đạt Thủ khoa THPT chuyên Sư phạm

Long Nguyễn |

Hà Nội - Đỗ Hải Nam (học sinh lớp 9G0, Trường THCS-THPT Newton) - Thủ khoa lớp 10 Trường THPT chuyên Sư phạm - với 10 Toán điều kiện và 10 điểm Toán chuyên là trường hợp hiếm gặp trên cả nước.

Chàng trai điểm 10 của trường Newton

Sau khi Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm thi lớp 10 năm 2023, Đỗ Hải Nam (lớp 9G0 Trường THCS - THPT Newton) trở thành "chàng trai điểm 10 của trường Newton".

Không chỉ đạt được 10 điểm tại vòng thi điều kiện, Hải Nam còn xuất sắc đạt điểm 10 tròn trĩnh tại vòng thi chuyên môn Toán học.

Đỗ Hải Nam  -  lớp 9G0, Trường THCS - THPT Newton, Thủ khoa Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm năm 2023 với 2 điểm 10.
Đỗ Hải Nam - lớp 9G0, Trường THCS - THPT Newton, Thủ khoa Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm năm 2023 với 2 điểm 10.

Nhờ thành tích này, Hải Nam không chỉ trúng tuyển mà còn có học bổng và xuất sắc trở thành Thủ khoa đạt điểm cao nhất trong số các thủ khoa của trường (điểm xét tuyển 37,75 điểm).

Đây là trường hợp rất hiếm gặp, không chỉ với Trường THPT chuyên Đại học (ĐH) Sư phạm Hà Nội mà còn với bất cứ trường THPT chuyên nào trên cả nước.

Chưa dừng lại ở đó, Hải Nam còn ấn tượng trúng tuyển với điểm số thuộc tốp đầu cả hai khối chuyên Toán và Vật lý ở kỳ thi vào lớp 10 của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội. Trước đó, nam sinh cũng giành suất vào thẳng lớp 10 Trường THPT Chu Văn An.

"Chàng trai điểm 10" của trường Newton cho biết, bản thân không bất ngờ khi lọt top cao vào các trường chuyên. Thế nhưng, 2 điểm 10 môn Toán khiến em vô cùng hạnh phúc.

Chia sẻ về cậu học trò xuất sắc, Phó Chủ tịch HĐQT Hệ thống Trường Liên cấp Newton Lê Thị Bích Dung cho biết: “Đạt 2 điểm 10 tuyệt đối, nhất là điểm 10 môn thi chuyên là rất khó. Nó không chỉ chứng tỏ học sinh rất giỏi mà còn chỉn chu, chặt chẽ trong từng lời giải, từng bài toán trong khoảng thời gian thi ngắn. Khi nghe học sinh yêu quý của mình đạt thủ khoa, cảm xúc của tôi rất khó tả: vừa ngạc nhiên, vừa tự hào và vô cùng hạnh phúc.”

Chia sẻ về quá trình học tập của con trai, chị Phan Thanh Thúy cho hay, gia đình không hề tạo áp lực nhưng chính Hải Nam có mục tiêu, có khát khao và có con đường phấn đấu rất rõ ràng.

“Từ lúc 20 tháng tuổi, con đã thể hiện khả năng nhận biết, ghi nhớ tốt, nhận diện mặt chữ. Càng lớn, niềm yêu thích và đam mê với môn Toán trong con càng lớn hơn" - chị Thúy kể.

Chị Thúy không thể nhớ hết các giải thưởng, danh hiệu con trai đã đạt được. Tuy nhiên, trong số dãy dài huy chương, danh hiệu đó, chị nhớ rõ con từng giành Huy chương Bạc ở kỳ thi Olympic và Khoa học quốc tế IMSO. Lớp 9, con đạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi môn Toán cấp quận và cấp thành phố.

Đỗ Hải Nam và mẹ, chị Phan Thanh Thúy.
Đỗ Hải Nam và mẹ - chị Phan Thanh Thúy.

Chị Thúy cũng cho biết, bí quyết học Toán của con trai đơn giản là phương pháp học khoa học, tập trung kiến thức cốt lõi trước khi đào sâu những kiến thức mới mẻ.

"Nam là một “game thủ” đúng nghĩa. Ngoài thời gian học, để giải tỏa stress, con cũng thường xuyên chơi game. Biết con đã luôn nỗ lực trong học tập nên khi thấy con chơi game, bố mẹ không cấm, chỉ nhắc con phải biết bố trí, cân đối thời gian cho việc học" - chị Thúy chia sẻ.

Còn theo lời cô Nguyễn Thị Ngọc Linh - giáo viên chủ nhiệm và cũng là giáo viên dạy Toán của Hải Nam, nam sinh luôn có sức học nổi bật trong suốt quá trình học. Các kết quả thi chuyên, đặc biệt Thủ khoa chuyên Toán Sư phạm của con là hoàn toàn xứng đáng.

Hoa điểm 10 trong vườn ươm trí tuệ

Chị Thúy - phụ huynh của Hải Nam - khiêm tốn cho hay: “Hải Nam có may mắn là được học trong một lớp có nhiều học sinh xuất sắc. Các bạn trong lớp 9G0 Newton của con cũng có bảng thành tích nổi trội tại các kỳ thi học sinh giỏi cũng như kết quả chuyên lớp 10”.

Từ trái qua phải: Nguyễn Hải Đăng (giải Nhất HSG Toán cấp quận), Nguyễn Lê Nhật Nam (giải Nhất HSG TP môn Toán), Nguyễn Văn Việt Dũng: (giải Nhì HSG thành phố  môn Toán), Đoàn Mạnh Đạt (giải Nhì HSG TP môn Toán), Nguyễn Bùi Đức Dũng (giải Nhất và Thủ khoa HSG TP môn Tin) và Đỗ Hải Nam (giải Nhì HSG TP môn Toán, Thủ khoa THPT chuyên Sư phạm) cùng cô Nguyễn Thị Bích Dung (Phó Chủ tịch HĐQT Trường Liên cấp Newton) cùng các phụ huynh.
Từ trái qua phải: Nguyễn Hải Đăng (giải Nhất HSG Toán cấp quận), Nguyễn Lê Nhật Nam (giải Nhất HSG TP môn Toán), Nguyễn Văn Việt Dũng: (giải Nhì HSG thành phố môn Toán), Đoàn Mạnh Đạt (giải Nhì HSG TP môn Toán), Nguyễn Bùi Đức Dũng (giải Nhất và Thủ khoa HSG TP môn Tin) và Đỗ Hải Nam (giải Nhì HSG TP môn Toán, Thủ khoa THPT chuyên Sư phạm) cùng cô Nguyễn Thị Bích Dung (Phó Chủ tịch HĐQT Trường Liên cấp Newton) cùng các phụ huynh.

Được biết, không chỉ mình Hải Nam, lớp 9G0 của trường Newton còn sở hữu những gương mặt vô cùng ưu tú với khối lượng thành tích đáng nể như: Nguyễn Hải Đăng - Giải Nhất HSG Toán cấp Quận; Nguyễn Lê Nhật Nam - Giải Nhất HSG Thành phố môn Toán; Nguyễn Văn Việt Dũng - Giải Nhì HSG Thành phố môn Toán; Đoàn Mạnh Đạt - Giải Nhì HSG Thành phố môn Toán; Nguyễn Bùi Đức Dũng - Giải Nhất và thủ khoa HSG Thành phố môn Tin học...

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điều đặc biệt về nam sinh thủ khoa Chuyên Đại học Sư phạm với hai điểm 10

Trà My |

Đỗ Hải Nam - cựu học sinh lớp 9G0, Trường THCS - THPT Newton vừa giành ngôi vị thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.

2 nam sinh trường Newton giành giải vàng toán học châu Á - Thái Bình Dương

Trọng Lộc |

Đoàn thí sinh trường Newton là đại diện duy nhất của đoàn Việt Nam tham gia Vòng chung kết Kỳ thi Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương APMOPS 2023.

Nữ sinh Trường Liên cấp Newton đạt 7 học bổng Trường Đại học Quốc tế

Lê Thảo Anh |

Hà Nội - Nữ sinh Lê Huyền Thảo, lớp của 12G1 (Trường liên cấp Newton) vừa cùng lúc nhận học bổng của 7 Trường Đại học Quốc tế.

Nhà đầu tư bất động sản cầm cự chờ thị trường sôi động trở lại

ANH HUY |

Hiện nay, không ít nhà đầu tư vẫn cầm cự chờ thị trường bất động sản sôi động trở lại. Theo một số chuyên gia, diễn biến của thị trường sôi động hay trầm lắng là điều không thể đoán trước. Chính vì vậy, nhà đầu tư phải cân nhắc việc cắt lỗ hay tiếp tục chờ đợi.

EVN thua lỗ nhưng công ty con lãi nghìn tỉ, thanh tra, kiểm toán là sẽ ra

NHÓM PV |

Trước việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) báo thua lỗ nhưng loạt công ty con lại có lãi hàng nghìn tỉ đồng gửi ngân hàng, Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) cho rằng, trên thực tế việc này khiến người dân rất nghi ngờ bởi mối liên kết, nhất là trong sự khép kín về vận hành. Do đó cần phải thanh tra, điều tra, kiểm toán cho rõ ràng.

Nghi trục lợi làm sổ đỏ, chủ tịch xã ở Tuyên Quang bị đình chỉ công tác

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xã Tam Đa (Sơn Dương, Tuyên Quang) vừa bị tạm đình chỉ công tác sau khi có phản ánh về việc thông đồng trục lợi khi làm sổ đỏ cho người dân.

Thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục xu hướng tích cực trong trung hạn

Gia Miêu |

Việc lãi suất liên tục giảm sẽ giúp nhiều ngành hưởng lợi, trong đó có chứng khoán.

Đập Tam Hiệp ghi dấu mốc ấn tượng sau 20 năm vận hành âu tàu

Thanh Hà |

Tổng sản lượng hàng hóa thông qua các âu tàu tại đập Tam Hiệp - dự án thủy điện lớn nhất thế giới - đã vượt quá 1,91 tỉ tấn trong khoảng thời gian 20 năm.

Điều đặc biệt về nam sinh thủ khoa Chuyên Đại học Sư phạm với hai điểm 10

Trà My |

Đỗ Hải Nam - cựu học sinh lớp 9G0, Trường THCS - THPT Newton vừa giành ngôi vị thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.

2 nam sinh trường Newton giành giải vàng toán học châu Á - Thái Bình Dương

Trọng Lộc |

Đoàn thí sinh trường Newton là đại diện duy nhất của đoàn Việt Nam tham gia Vòng chung kết Kỳ thi Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương APMOPS 2023.

Nữ sinh Trường Liên cấp Newton đạt 7 học bổng Trường Đại học Quốc tế

Lê Thảo Anh |

Hà Nội - Nữ sinh Lê Huyền Thảo, lớp của 12G1 (Trường liên cấp Newton) vừa cùng lúc nhận học bổng của 7 Trường Đại học Quốc tế.