"Duyên" giành học bổng toàn phần 3 trường đại học Trung Quốc từ trò chơi

Phan Liên |

Em Nguyễn Linh Chi, học sinh lớp 12A7 Trường THPT Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đã xuất sắc trúng tuyển học bổng toàn phần của ba trường đại học tại Trung Quốc.

Ngay sau khi biết điểm thi THPT Quốc gia, Nguyễn Linh Chi vui mừng nhận thông báo khi tạo ra “cú đúp” trúng tuyển đại học. Thành tích này của em cũng là thành tích đầu tiên trong lịch sử tỉnh Vĩnh Phúc.

Nguyễn Linh Chi, nữ sinh trúng tuyển 3 trường Đại học Trung Quốc (Ảnh:NVCC)
Nguyễn Linh Chi, nữ sinh trúng tuyển 3 trường Đại học Trung Quốc (Ảnh:NVCC)

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Linh Chi hoàn thành kỳ thi HSK cấp độ 6 với 208 điểm và nhận được thông báo trúng tuyển của 3 trường đại học Trung Quốc là Trường Đại học Chính pháp Trung Quốc, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh và Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh.

Linh Chi cũng đạt 24.55 điểm khối D04 trong kỳ thi THPT Quốc gia, được tuyển thẳng vào 2 trường đại học trong nước là Trường Đại học Hà Nội, lớp CLC Ngôn Ngữ Trung Quốc và Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội, ngành Ngôn Ngữ Tiếng Trung.

Khi được hỏi về lí do theo đuổi tiếng Trung và đạt thành tích ấn tượng, Linh Chi cho biết cơ duyên của mình đến với tiếng Trung là bắt nguồn từ chơi game. Do bất đồng ngôn ngữ trong quá trình chơi game khi gặp nhiều người bạn Trung Quốc nên Linh Chi đã quyết tâm học tiếng Trung để giao tiếp.

“Việc em học tiếng Trung hoàn toàn là ngẫu nhiên và em không có dự định từ ban đầu. Sau khoảng thời gian học và có cơ hội tìm hiểu về con người và văn hóa Trung Quốc, em đã quyết định đi thi chứng chỉ HSK5. Đó cũng là thời điểm em quyết định đi du học” - Linh Chi chia sẻ

Linh Chi mất 1 năm rưỡi để học tiếng Trung, thi đỗ chứng chỉ HSK5 và mất thêm 2 tháng để ôn thi và đạt được chứng chỉ HSK6. Trong quá trình học tiếng và ôn thi chứng chỉ HSK cũng là thời điểm em phải ôn thi tốt nghiệp nên gặp không ít khó khăn.

Nữ sinh cho biết rằng ngoài việc ôn thi HSK em còn phải phân bổ thời gian ôn luyện cho những kỳ thi trên trường. Em biết được kết quả trúng tuyển tại các trường đại học Trung Quốc trước khi thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Nhưng em không hề chủ quan mà đặt mục tiêu hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp và đỗ cả các trường đại học trong nước.

“Đó là khoảng thời gian thực sự rất khó khăn với em vì ngoài việc ôn thi HSK thì em còn phải tập trung vào những kỳ thi trên trường. Mỗi ngày em chỉ có  từ 3 đến 4 tiếng để chợp mắt. Nhưng  em cũng may mắn vì khi đó có sự động viên của thầy cô và gia đình”- Linh Chi chia sẻ.

Không chỉ đạt thành tích ấn tượng, nữ sinh còn luôn nhận được sự yêu quý của thầy cô và bạn bè bởi sự hòa đồng, chăm chỉ, tích cực.

Linh Chi cảm thấy mình may mắn khi có mẹ và gia đình luôn đồng hành và ủng hộ em. Bên cạnh đó, em cũng  bày tỏ lòng biết ơn với các thầy cô, nhà trường sẵn sàng tạo điều kiện và động viên em trong suốt quá trình học tập.

Linh Chi chụp ảnh kỷ niệm cùng mẹ của mình (Ảnh:NVCC)
Linh Chi chụp ảnh kỷ niệm cùng mẹ của mình (Ảnh:NVCC)

Thời gian tới, Linh Chi chia sẻ sẽ đi du học Trung Quốc để hoàn thành ước mơ trở thành một biên phiên dịch viên của mình trong tương lai.

Phan Liên
TIN LIÊN QUAN

Thủ khoa chia sẻ bí quyết đăng kí nguyện vọng 100% trúng tuyển đại học

TRÀ MY |

Nếu sai sót trong đăng kí nguyện vọng sẽ bỏ lỡ cô hội vào đại học. Do đó, phương pháp đặt nguyện vọng sao cho “đúng và trúng” để trúng tuyển đại học là trăn trở của tất cả các thí sinh hiện nay.

Cách tra cứu thông tin học bạ, trường đủ điều kiện trúng tuyển đại học

Tường Vân |

Thí sinh có thể tra cứu thông tin học bạ, danh sách trường đủ điều kiện trúng tuyển đại học năm 2022 trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Podcast: Nam sinh 18 tuổi giành học bổng 2 tỉ của trường top đầu Canada

Linh Chi - Hải Yến - Hoàng Minh |

Trong số Podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Nguyễn Nam - một nam sinh sinh năm 2004 đã biến niềm đam mê với động cơ trở thành động lực để giành được học bổng trị giá 2 tỉ từ trường đại học Toronto - một trong những trường đại học danh giá hàng đầu tại Canada khi chỉ mới 18 tuổi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thủ khoa chia sẻ bí quyết đăng kí nguyện vọng 100% trúng tuyển đại học

TRÀ MY |

Nếu sai sót trong đăng kí nguyện vọng sẽ bỏ lỡ cô hội vào đại học. Do đó, phương pháp đặt nguyện vọng sao cho “đúng và trúng” để trúng tuyển đại học là trăn trở của tất cả các thí sinh hiện nay.

Cách tra cứu thông tin học bạ, trường đủ điều kiện trúng tuyển đại học

Tường Vân |

Thí sinh có thể tra cứu thông tin học bạ, danh sách trường đủ điều kiện trúng tuyển đại học năm 2022 trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Podcast: Nam sinh 18 tuổi giành học bổng 2 tỉ của trường top đầu Canada

Linh Chi - Hải Yến - Hoàng Minh |

Trong số Podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Nguyễn Nam - một nam sinh sinh năm 2004 đã biến niềm đam mê với động cơ trở thành động lực để giành được học bổng trị giá 2 tỉ từ trường đại học Toronto - một trong những trường đại học danh giá hàng đầu tại Canada khi chỉ mới 18 tuổi.