Hành trình "luyện công" giành 10 suất học bổng Mỹ của nữ sinh Hải Phòng

Mai Dung |

Trúng tuyển 12 trường đại học của Mỹ, trong đó 10 trường cấp học bổng là thành tích mà em Nguyễn Thị Thùy Dương, học sinh lớp 12A4 Trường THPT Ngô Quyền (Hải Phòng) đạt được sau một thời gian dài nỗ lực.

Sáng học ở Hải Phòng, chiều bắt xe lên Hà Nội luyện tiếng Anh

Gần một tháng sau khi biết kết quả trúng tuyển 12 trường đại học của Mỹ, em Nguyễn Thị Thùy Dương vẫn còn nguyên cảm giác hạnh phúc, xúc động khi những nỗ lực, quyết tâm của em mang về “trái ngọt”. Qua lời tâm sự của cô học trò nhỏ, từ lớp 9, Dương đã có ước mơ được học tập ở Mỹ bởi với em, đất nước này có nền giáo dục tân tiến. Hơn thế, anh trai của Dương cũng là du học sinh tại Mỹ nên những câu chuyện học tập, cuộc sống của anh ở đất nước xa xôi càng làm Dương thêm khao khát được trải nghiệm, tự lập ở môi trường mới này.

Để biến ước mơ thành hiện thực, Thùy Dương chuẩn bị cho mình một kế hoạch dài hạn và cũng không kém gian nan. Đầu lớp 11, Dương bắt đầu làm hồ sơ xin học bổng. Hành trình ôn luyện chứng chỉ tiếng Anh IELTS và SAT (chứng chỉ bắt buộc dành cho sinh viên Mỹ và sinh viên quốc tế có nhu cầu học tại các trường Đại học ở Mỹ) cũng được khởi động ngay khi hồ sơ được gửi đi.

Dương chia sẻ: “Nếu như IELTS thì em có thể học và ôn luyện ở Hải Phòng thì với chứng chỉ SAT thì phải lên Hà Nội tìm thầy theo học. Bởi thời điểm đó, ở Hải Phòng chưa có lớp đào tạo chứng chỉ này”. Vậy là sau giờ học ở trường, Dương về nhà ăn cơm, chuẩn bị sách vở rồi lại ra bến xe bắt chuyến xe 1h chiều lên thủ đô theo ôn SAT. Sau giờ ôn luyện, Dương lại đón chuyến xe khách cuối cùng 9h tối để về Hải Phòng. Một tuần 2 buổi học, cứ như vậy, hành trình luyện SAT của Dương kéo dài hơn một năm. Việc học tập tưởng chừng khó khăn, vất vả khi phải thường xuyên đi lại giữa 2 thành phố, nhưng mỗi khi nhớ về quãng thời gian này, Dương lại thấy đó là sự trải nghiệm hữu ích, giúp em trưởng thành hơn.

Ngoài thời gian học tập ở trường và ôn SAT, thời gian còn lại, Dương dành để ôn luyện chứng chỉ IELTS. Là học sinh khối tự nhiên, môn tiếng Anh vốn không phải lợi thế nên trong lần đầu thi IELTS, Dương đạt IELTS 6.0. “Không đạt được điểm số mong muốn trong lần đầu “chinh chiến” nên em càng cố gắng ôn luyện hơn nữa. Có những ngày không phải học thêm ở trường, em dành hàng tiếng để tự luyện đề thi IELTS, có ngày lên đến 5 tiếng ôn luyện. Kết quả gần đây nhất, em đạt IELTS 7.0” – Dương cho biết.

Không chỉ được biết đến với thành tích học tập nổi bật, Thùy Dương được thầy cô đánh giá là học sinh ngoan, năng nổ hoạt động tại trường. Ảnh Nhân vật cung cấp
Không chỉ được biết đến với thành tích học tập nổi bật, Thùy Dương được thầy cô đánh giá là học sinh ngoan, năng nổ hoạt động tại trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Trái ngọt"

Hơn một năm kể từ ngày nộp hồ sơ, cuối tháng 12.2019, Dương nhận được kết quả trúng tuyển của trường đại học đầu tiên. Đến cuối tháng 3.2020, 12/13 trường Dương nộp hồ sơ đã gửi thông báo trúng tuyển cho em, trong đó, 10 trường Dương đạt học bổng, nơi cao nhất lên tới 3,5 tỉ đồng. Là giáo viên dạy bộ môn tiếng Anh trong suốt 3 năm Dương theo học THPT, cô giáo Phùng Thị Hạnh chia sẻ: “Mặc dù là học sinh lớp chuyên Toán nhưng Dương lại rất cố gắng trong môn tiếng Anh, sớm đặt ra mục tiêu và quyết tâm theo đuổi mục tiêu của mình. Kết quả đỗ 12 trường đại học Mỹ là hoàn toàn xứng đáng với sự chăm chỉ, nỗ lực, không ngừng học hỏi của em Dương”.

Còn với Dương, kết quả này vượt quá mong đợi của em và gia đình bởi ban đầu Dương chỉ đặt mục tiêu trúng tuyển 5-6 trường. “Có được kết quả đó, ngoài sự cố gắng của bản thân em, còn là sự cổ vũ động viên của gia đình, sự giúp đỡ tận tình của thầy cô. Đặc biệt, cô giáo Cao Tố Nga – Hiệu trường Trường THPT Ngô Quyền nơi em theo học đã gửi thư giới thiệu em với trường đại học bên Mỹ, tư vấn giúp em lựa chọn trường nộp hồ sơ thi” – Dương xúc động.

Trong 12 trường trúng tuyển, Dương vẫn đang phân vân lựa chọn ngôi trường phù hợp để theo học ngành kinh doanh với mục tiêu được thực tập tại Mỹ ngay sau năm nhất đại học. Dự kiến tháng 1.2021, kỳ học đầu tiên tại nước Mỹ của Dương mới bắt đầu (thay vì tháng 8.2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19). Thời gian này, Dương vẫn chăm chỉ theo học chương trình lớp 12 tại Trường THPT Ngô Quyền, đồng thời, trau dồi thêm kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng mềm, tham gia hoạt động tình nguyện xã hội. Bởi như Dương chia sẻ, kỹ năng mềm cũng là yếu tố quan trọng giúp em đạt được "tấm vé" du học tại Mỹ. Và hơn cả, với Dương, niềm tin vào bản thân là yếu tố quyết định để em có thể vượt qua khó khăn, vững tin trên con đường chinh phục ước mơ.

Nguyễn Thị Thùy Dương hiện đang học lớp tài năng trường THPT Ngô Quyền. Ảnh Nhân vật cung cấp
Nguyễn Thị Thùy Dương hiện đang học lớp tài năng trường THPT Ngô Quyền với nhiều thành tích ấn tượng trong học tập. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Danh sách 12 trường đại học tại Mỹ đồng ý cấp học bổng và mời nhập học của nữ sinh Nguyễn Thị Thùy Dương: Pennsylvania State University; University of Massachusetts Armhest; Fairfield University; St. Joseph’s University; Texas Christian unUiversity; Clark University; Drexel University; Temple University; Depaul University; Loyola University chicago và St. John’s University; Quinnipiac University.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Hơn 77 nghìn học sinh lớp 9 và THPT quay lại trường học

Khánh Linh |

Từ sáng nay 20.4, hơn 77 nghìn học sinh lớp 9 và THPT trên địa bàn tỉnh Thái Bình quay trở lại trường học sau thời gian dài phải nghỉ học do dịch COVID-19.

Phát hiện xe cứu thương chở 7.500 khẩu trang không rõ nguồn gốc

Đặng Luân |

Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng thuê xe cứu thương để vận chuyển số lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ.

Tuần lễ hiến máu tình nguyện quận Hồng Bàng thu được hơn 400 đơn vị máu

Mai Dung |

Tại Tuần lễ hiến máu tình nguyện CNVCLĐ quận Hồng Bàng (Hải Phòng), ban tổ chức thu được hơn 400 đơn vị máu, đạt 180% so với dự kiến.

Hướng xử lý đối với các "thần kèo" mời chào cá độ, đánh bạc trên mạng

Vân Trường |

Đối với các đường dây mời chào đánh bạc, cá độ trên không gian mạng, cần có sự vào cuộc, phối hợp xử lý giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Công an.

Vẫn còn 5 công nhân ngộ độc khí methanol đang điều trị, 1 tổn thương não

Bảo Hân |

Sáng 14.3, ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh – cho biết, cho đến thời điểm này, hiện còn 5 công nhân trong vụ ngộ độc khí methanol vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Cựu Tổng giám đốc Đông Á bank hầu tòa vì bị cáo buộc gây thiệt hại 5.500 tỉ

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Hôm nay 14.3, TAND TPHCM mở phiên xử vụ Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB), Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C) cùng 6 đồng phạm bị VKSND Tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 16.3.

Lý giải chiến thắng gây chấn động của Dương Tử Quỳnh ở Oscar 2023

DƯƠNG HƯƠNG |

Dương Tử Quỳnh tạo cơn địa chấn khi trở thành diễn viên Châu Á đầu tiên chiến thắng Nữ chính xuất sắc nhất Oscar. Ai có thể nghĩ rằng, vai diễn phi thường đưa Dương Tử Quỳnh đến đỉnh cao danh vọng lại chỉ là một phụ nữ nhập cư bình thường?

Công nhân lao động mong lương tối thiểu vùng tăng thêm

Mạnh Cường |

Công nhân là một trong những đối tượng lao động được hưởng lợi khi lương tối thiểu vùng điều chỉnh tăng lên. Vậy mức lương tối thiểu vùng hiện tại của họ là bao nhiêu và kỳ vọng sắp tới như thế nào?

Thái Bình: Hơn 77 nghìn học sinh lớp 9 và THPT quay lại trường học

Khánh Linh |

Từ sáng nay 20.4, hơn 77 nghìn học sinh lớp 9 và THPT trên địa bàn tỉnh Thái Bình quay trở lại trường học sau thời gian dài phải nghỉ học do dịch COVID-19.

Phát hiện xe cứu thương chở 7.500 khẩu trang không rõ nguồn gốc

Đặng Luân |

Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng thuê xe cứu thương để vận chuyển số lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ.

Tuần lễ hiến máu tình nguyện quận Hồng Bàng thu được hơn 400 đơn vị máu

Mai Dung |

Tại Tuần lễ hiến máu tình nguyện CNVCLĐ quận Hồng Bàng (Hải Phòng), ban tổ chức thu được hơn 400 đơn vị máu, đạt 180% so với dự kiến.