Dừng tuyển sinh hệ song bằng lớp 6: Phụ huynh lo “vỡ trận”

Đặng Chung - Thiều Trang |

Trước thông tin 7 trường trung học cơ sở (THCS) công lập ở Hà Nội tạm dừng tuyển sinh hệ song bằng vào lớp 6 qua thời gian thí điểm, nhiều phụ huynh có con em theo học tỏ ra bất ngờ, thậm chí “sốc”. Hầu hết các phụ huynh được hỏi đều lo “vỡ trận” và cho rằng không nên đưa học sinh ra làm “thí nghiệm”.

Dừng tuyển sinh để đánh giá chất lượng?

Thời điểm này những năm trước, sau khi Sở GDĐT Hà Nội có hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp, thông tin tuyển sinh vào hệ song bằng THCS công lập đã được các trường công bố cụ thể, để phụ huynh, học sinh có thông tin và chuẩn bị kiến thức ôn luyện. Nhưng năm nay khá im ắng, thậm chí, những giờ qua, không chỉ sốt ruột, mà nhiều phụ huynh còn lo lắng trước thông tin Hà Nội sẽ dừng tuyển sinh hệ song bằng vào lớp 6.

Dù UBND TP.Hà Nội chưa có quyết định chính thức, nhưng theo các Phòng GDĐT, có chủ trương dừng việc tuyển sinh để đánh giá chất lượng. Ông Lê Hồng Vũ - Trưởng phòng GDĐT quận Tây Hồ - cho biết chương trình thí điểm kéo dài 3 năm (2018-2020), các phòng, nhà trường được chỉ đạo dừng tuyển sinh để đánh giá chất lượng. “Năm nay, lứa học sinh song bằng đầu tiên sẽ tốt nghiệp THCS. Các em sẽ được làm bài kiểm tra đầu ra theo tiêu chuẩn Cambridge. Dựa vào đó, chúng tôi sẽ đánh giá kết quả thí điểm” - ông Vũ nói.

Tiếp nhận thông tin này, nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng và hoang mang, không biết ứng biến như thế nào. Bởi có một thực tế, việc cho con học hệ song bằng được nhiều phụ huynh quan tâm, sẵn sàng đầu tư thời gian và tiền bạc để con đi ôn luyện từ khi còn học tiểu học.

“Con tôi đã chuẩn bị, ôn tập mấy năm nay, ấp ủ bao nhiêu hy vọng, háo hức khoảng 2 tháng nữa được tham dự kỳ thi này. Giờ mà dừng không tuyển sinh nữa, nhất là lại đưa ra vào phút chót thế này, thực sự chúng tôi rất sốc và chưa biết thay đổi, định hướng cho con ra sao. Mọi thay đổi cần được báo sớm, ngay từ đầu năm học để học sinh và phụ huynh chủ động, nếu cứ thích thì thí điểm, rồi sau đó lại đột ngột tạm dừng thì rất bất lợi cho học sinh, phụ huynh” - chị Nguyễn Mai Trang (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết.

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Đức Hoàng (quận Thanh Xuân) chia sẻ, vợ chồng anh đã đồng hành cùng con 1 năm ròng trong việc ôn thi vào hệ song bằng Cambridge Trường THCS Thanh Xuân. Đến nay, con đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi chuyển cấp thì có thông tin Hà Nội dừng tuyển sinh hệ song bằng vào lớp 6. Hiện vợ chồng anh rất sốc và cũng chưa biết chuyển hướng thế nào cho con.

“Xuất hiện thông tin dừng tuyển sinh trong khi chỉ còn 2 tháng nữa là kỳ thi diễn ra chính thức. Như vậy, khác gì đưa các con ra làm thí nghiệm, khiến phụ huynh chúng tôi đi vào ngõ cụt. Thật sự chúng tôi rất hoang mang, chẳng khác gì đang trồng cây sắp đến ngày hái quả thì phải đốn bỏ” - anh Hoàng bức xúc.

Nhiều phụ huynh khác cũng cho rằng, việc tiếp tục tuyển sinh hay dừng tuyển sinh cần có kế hoạch và lộ trình cụ thể để phụ huynh và học sinh xác định mục tiêu rõ ràng.

Việc đưa hệ song bằng vào trong trường công lập được Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm từ năm học 2017 - 2018 tại Trường THPT Chu Văn An. Sau đó, từ năm học 2018-2019, được sự phê duyệt của UBND TP.Hà Nội, Sở GDĐT Hà Nội tiếp tục triển khai thêm Đề án thí điểm chương trình song bằng THCS Việt Nam và IGCSE, CIE Anh quốc tại 7 trường THCS (Trường THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ; Trường THCS Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, Trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy; Trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu giấy; Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam; Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm).

Tại 7 trường này, hằng năm có hàng nghìn học sinh nộp hồ sơ, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 50 em/trường. Học sinh phải trải qua vòng thi tuyển gắt gao, tỉ lệ chọi khá cao để cạnh tranh suất học này. Để trúng tuyển, các em phải vượt qua bài thi tiếng Anh và Toán bằng tiếng Anh. Sau đó, học sinh sẽ học chương trình quốc gia Việt Nam (cho cấp THCS) do Bộ GDĐT quy định và chương trình Cambridge cấp THCS (Cambridge Lower Secondary) với 4 môn hoàn toàn bằng tiếng Anh gồm: Toán, Vật lý, Tiếng Anh (như ngôn ngữ thứ hai) và Công nghệ thông tin (ICT).

Sau khi hoàn thành bậc THCS song bằng, học sinh có bằng tốt nghiệp THCS, có khả năng thi lấy chứng chỉ IGCSE và các chứng chỉ quốc tế khác. Sau 3 năm thí điểm, năm nay là năm đầu tiên lứa học sinh học song bằng sẽ tốt nghiệp THCS và tham gia kỳ thi để lấy chứng chỉ quốc tế.

Theo một lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội, việc xem xét dừng tuyển sinh mới lớp 6 hệ song bằng ở trường công lập sẽ không ảnh hưởng đến việc học tập của khoảng 1.000 em học sinh đang học hệ song bằng ở hiện tại. Các em vẫn được tham dự kỳ thi chuyển cấp vào lớp 10, tham dự kỳ thi chứng chỉ quốc tế, hoặc nếu muốn tiếp tục học song bằng ở THPT thì có thể thi vào 2 trường THPT Chu Văn An và chuyên Hà Nội Amterdam.

Việc dừng tuyển sinh hệ song bằng lớp 6 ở 7 trường THCS công lập là do có những yếu tố khách quan như dịch bệnh COVID-19 kéo dài, giáo viên nước ngoài không sang Việt Nam giảng dạy dẫn tới thiếu giáo viên. Ngoài ra, các trường THCS cũng có ý kiến cần dừng lại để có thời gian đánh giá kỹ lưỡng trước khi triển khai tiếp hay dừng lại. Ngoài ra, cần nghiên cứu tính liên thông trong đào tạo hệ song bằng khi học sinh ở 7 trường tốt nghiệp THCS trong khi hiện nay mới có 2 trường THPT công lập ở Hà Nội đào tạo hệ này.

“Dừng lại là đáng tiếc”!

Là phụ huynh có con đang học lớp 7 hệ song bằng tại Trường THCS Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), chị Nguyễn Hương Giang kể lại, sau khi tìm hiểu kỹ về chương trình học từ lớp 6 mùa đầu tiên, chị đã quyết định đồng hành cùng con thi vào hệ song bằng của trường vì cho rằng đây là chương trình tiên tiến, giúp con tiếp cận sâu với chương trình quốc tế.

“Hiện tại, con được học các môn theo quy định của Bộ GDĐT, đồng thời học các môn của Cambridge theo lộ trình. Một lớp có 25 bạn, giáo viên dạy và hướng dẫn các con tốt, cơ sở vật chất cũng đảm bảo. Con xác định học có nền tảng chương trình bổ ích, tận dụng được thời gian trên trường nên không có gì thất vọng. Cho đến thời điểm hiện tại tôi thấy rất tốt” - chị Hương chia sẻ.

Chị Hương cũng cho rằng, chương trình hệ song bằng có nhiều ưu điểm, có sự tiến bộ vượt bậc hơn so với chương trình THCS bình thường. Đặc biệt, học phí hệ Cambridge công lập có chi phí “dễ thở” hơn rất nhiều so với các trường ngoài công lập, giúp phụ huynh tiết kiệm tiền bạc nhưng học sinh vẫn được học chương trình quốc tế chuẩn.

Hiện tại, với cấp THCS, mức học phí Hà Nội dự kiến là khoảng 5,6 triệu đồng/tháng. Khóa học kéo dài 4 năm học ở THCS là 36 tháng. Mức học phí này chỉ nhằm chi trả lương giáo viên dạy chương trình Cambridge, phí bản quyền, tài liệu học chương trình Cambridge. Còn trang thiết bị, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, chi trả lương giáo viên dạy các môn học của Việt Nam… đều do ngân sách của thành phố đầu tư.

“Con nhà mình học tại trường công lập vẫn được tiếp cận giáo dục quốc tế với chi phí tôi cho là “dễ thở”. Theo đó, học phí hệ Cambridge một tháng là 5.400.000 đồng, hệ chất lượng cao là 800.000 đồng, cộng cả tiền ăn thì trung bình 1 tháng đóng từ 7.200.000 - 7.300.000 đồng. Trong khi đó, nếu theo học tại các trường quốc tế, trường ngoài công lập đang dạy chương trình này thì học phí từ 200 triệu - 400 triệu đồng/năm, thậm chí cao hơn” - chị Hương cho biết.

Đồng quan điểm trên, chị Nguyễn Mai có con đang học lớp 6 hệ song bằng của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam - bày tỏ: “Lúc quyết định cho con học song bằng tại Amsterdam mình vui lắm, không có chút lăn tăn gì. Mức học phí và các chi phí khác khoảng gần 7 triệu đồng/tháng, thấp hơn rất nhiều so với trường tư. Vì vậy, dừng lại một năm hoặc dừng tuyển sinh ở một số trường để đánh giá lại chất lượng và cách thức triển khai phù hợp thì được, nhưng nếu dừng hẳn thì thật đáng tiếc và thiệt thòi cho các lứa học sinh sau này”.

Đặng Chung - Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng việc dừng tuyển sinh hệ song bằng lớp 6

Đặng Chung - Thiều Trang |

Trước lo lắng của phụ huynh về việc "rò rỉ" thông tin Hà Nội xem xét dừng tuyển sinh hệ song bằng lớp 6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã chính thức lên tiếng.

Hà Nội xem xét dừng tuyển sinh hệ song bằng lớp 6?

Bích Hà |

Theo lãnh đạo một số Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ở Hà Nội, sau 3 năm thí điểm, dự kiến từ năm học 2021-2022, 7 trường trung học cơ sở công lập ở Hà Nội sẽ tạm dừng tuyển sinh hệ song bằng vào lớp 6.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng việc dừng tuyển sinh hệ song bằng lớp 6

Đặng Chung - Thiều Trang |

Trước lo lắng của phụ huynh về việc "rò rỉ" thông tin Hà Nội xem xét dừng tuyển sinh hệ song bằng lớp 6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã chính thức lên tiếng.

Hà Nội xem xét dừng tuyển sinh hệ song bằng lớp 6?

Bích Hà |

Theo lãnh đạo một số Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ở Hà Nội, sau 3 năm thí điểm, dự kiến từ năm học 2021-2022, 7 trường trung học cơ sở công lập ở Hà Nội sẽ tạm dừng tuyển sinh hệ song bằng vào lớp 6.