Trượt nguyện vọng 1, sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân quyết học song bằng

Cát Tường - An Nhiên |

Năm nay, điểm chuẩn Đại học của một số trường tăng vọt từ 2-5 điểm, vì vậy nhiều sinh viên không thể trúng tuyển ngành học yêu thích. Nhiều tân sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân đã đặt mục tiêu đạt học lực khá, để có thể học song bằng thêm ngành mình yêu thích.

Cát Tường - An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có xét tuyển bổ sung?

CÁT TƯỜNG - AN NHIÊN |

Mới đây, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố điểm chuẩn đại học năm 2020. Do điểm chuẩn tăng cao, nhiều thí sinh không trúng tuyển vào ngành học mình yêu thích và đang chờ đợi thông tin về việc xét tuyển đợt 2.

Nguyên nhân điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân tăng "sốc"

AN NHIÊN - CÁT TƯỜNG |

Cùng với mức điểm chuẩn đại học tăng cao, trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng công bố mức điểm chuẩn tăng trên dưới 3 điểm ở mỗi ngành học, khiến nhiều sinh viên không khỏi bất ngờ.

Tân sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân nhập học: Cha mẹ lo học phí

Thiều Trang |

Ngày 6.10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã "mở cửa" chào đón tân sinh viên khóa 62. Không để con đơn độc, cha mẹ cũng khăn gói lên đường nhập học cùng con.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có xét tuyển bổ sung?

CÁT TƯỜNG - AN NHIÊN |

Mới đây, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố điểm chuẩn đại học năm 2020. Do điểm chuẩn tăng cao, nhiều thí sinh không trúng tuyển vào ngành học mình yêu thích và đang chờ đợi thông tin về việc xét tuyển đợt 2.

Nguyên nhân điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân tăng "sốc"

AN NHIÊN - CÁT TƯỜNG |

Cùng với mức điểm chuẩn đại học tăng cao, trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng công bố mức điểm chuẩn tăng trên dưới 3 điểm ở mỗi ngành học, khiến nhiều sinh viên không khỏi bất ngờ.

Tân sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân nhập học: Cha mẹ lo học phí

Thiều Trang |

Ngày 6.10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã "mở cửa" chào đón tân sinh viên khóa 62. Không để con đơn độc, cha mẹ cũng khăn gói lên đường nhập học cùng con.