Dự đoán điểm chuẩn Học viện Tài chính và chiến lược điều chỉnh nguyện vọng

TS Nguyễn Đào Tùng |

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2020 sẽ tăng từ 0,5-3 điểm so với năm 2019.

Để thí sinh và phụ huynh có thêm thông tin trước khi thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, Báo Lao Động giới thiệu bài viết của TS Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện Tài chính, với những phân tích, dự báo điểm chuẩn và tư vấn chiến lược đăng ký tổ hợp xét tuyển, giúp thí sinh tăng cơ hội đỗ đại học.

Ngày 7.9, Học viện Tài chính đã thông báo mức điểm sàn xét tuyển cho chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao.

Căn cứ vào ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào Học viện Tài chính đã công bố: 24,00 điểm đối với các chương trình chất lượng cao (môn chính Tiếng Anh chưa nhân đôi) và 20,00 điểm đối với các chương trình chuẩn, chúng tôi tiếp tục phân tích phổ điểm và nhu cầu của thí sinh đưa ra dự đoán điểm chuẩn có tính chất tham khảo với mục đích:

Giúp các thí sinh an tâm với điểm số của mình có thể tự tin đăng ký vào ngành nghề phù hợp khi lựa chọn Học viện;

Không hoang mang hoặc băn khoăn khi chọn trường, chọn ngành mình thích.

Là cẩm nang tư vấn cho từng thí sinh biết cách đưa ra chiến lược đăng ký nguyện vọng theo khối thi để có hiệu quả cao nhất.

Trước tiên, chúng tôi dự đoán điểm chuẩn đối với 5 chương trình chất lượng cao: (Tổng điểm 3 môn, môn chính Tiếng Anh chưa nhân đôi); mức học phí 4,5 triệu/1 tháng) như sau:

Với các chương trình chuẩn (chương trình đại trà); mức học phí dự kiến 1,2 triệu/1 tháng, dự kiến điểm chuẩn năm 2020 sẽ nằm trong khoảng:

Chiến lược đăng ký nguyện vọng theo tổ hợp xét tuyển

Với những dự báo về điểm chuẩn như ở trên, để tăng cơ hội, hiệu quả cao nhất khi xét tuyển vào Học viện Tài chính, thí sinh cần có chiến lược cụ thể.

Trường hợp 1: Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp A01 hoặc D01; hoặc D07 vào chương trình chất lượng cao hoặc chương trình Mỗi bên cấp 1 bằng, thì nên có điểm đăng ký ở mức sau:

Chú ý trong trường hợp thí sinh sau khi đăng ký chương trình chất lượng cao muốn đăng ký tiếp nguyện vọng 6,7,8... đối với các chương trình chuẩn thì tham khảo thêm hướng dẫn tiếp theo.

Trường hợp 2: Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp A00, thì có thể tham khảo bảng phân tích phía dưới.

Trường hợp 3: nếu thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp A01, hoặc D07

Trường hợp 4: Nếu thí sinh có nhiều tổ hợp từ 2 trở lên đăng ký xét tuyển tổ hợp chú ý: A01 và D01; hoặc A00 và D01; hoặc D07 và D01

Thí sinh cũng nên lưu ý, những thí sinh trúng tuyển vào chương trình chuẩn muốn theo học chương trình chất lượng cao sẽ đăng ký dự thi 1 bài kiểm tra tiếng Anh vào ngày nhập học.

Hoặc những thí sinh trúng tuyển vào ngành học chưa như mong muốn thì sau 1 kỳ có thể đăng ký học cùng lúc 2 bằng (song ngành).

TS Nguyễn Đào Tùng
TIN LIÊN QUAN

Dự báo điểm chuẩn ngành Y-Dược: Được 27,5 điểm có đỗ ngành Y đa khoa không?

Đặng Chung |

Chương trình “Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020” do Báo Lao Động tổ chức nhận được nhiều câu hỏi của thí sinh cả nước liên quan đến những nhận định về điểm chuẩn năm nay.

Điểm sàn Học viện Tài chính tăng mạnh: Cao nhất từ 8 điểm/ môn

Linh Chi |

Học viện Tài chính vừa thông báo tăng điểm sàn lên 3-6 điểm đối với chương trình Đại học đại trà và chương trình Đại học chất lượng cao.

Điểm chuẩn 2020 của Học viện Tài chính: Dự kiến tăng từ 0,5 đến 3 điểm

Đặng Chung - Thiều Trang |

TS Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện Tài chính  - cho biết, dự kiến điểm chuẩn vào Học viện năm 2020 sẽ tăng từ 0,5 đến 3 điểm so với năm 2019.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dự báo điểm chuẩn ngành Y-Dược: Được 27,5 điểm có đỗ ngành Y đa khoa không?

Đặng Chung |

Chương trình “Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020” do Báo Lao Động tổ chức nhận được nhiều câu hỏi của thí sinh cả nước liên quan đến những nhận định về điểm chuẩn năm nay.

Điểm sàn Học viện Tài chính tăng mạnh: Cao nhất từ 8 điểm/ môn

Linh Chi |

Học viện Tài chính vừa thông báo tăng điểm sàn lên 3-6 điểm đối với chương trình Đại học đại trà và chương trình Đại học chất lượng cao.

Điểm chuẩn 2020 của Học viện Tài chính: Dự kiến tăng từ 0,5 đến 3 điểm

Đặng Chung - Thiều Trang |

TS Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện Tài chính  - cho biết, dự kiến điểm chuẩn vào Học viện năm 2020 sẽ tăng từ 0,5 đến 3 điểm so với năm 2019.