Dự báo điểm chuẩn ngành Y-Dược: Được 27,5 điểm có đỗ ngành Y đa khoa không?

Đặng Chung |

Chương trình “Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020” do Báo Lao Động tổ chức nhận được nhiều câu hỏi của thí sinh cả nước liên quan đến những nhận định về điểm chuẩn năm nay.

Nhằm cung cấp những thông tin rõ ràng và chính xác nhất về phương án tuyển sinh của các trường Đại học hàng đầu cũng như những dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020, Báo Lao Động đang tổ chức loạt "Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020".

17h ngày 7.9, chương trình đã diễn ra với sự tham dự của Trường Đại học Y Hà Nội và Khoa Y Dược (ĐH Quốc gia Hà Nội). Trong suốt chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi, băn khoăn của thí sinh, phụ huynh cả nước gửi về liên quan đến công tác tuyển sinh, dự báo điểm chuẩn của các trường y dược.

Hai khách mời là PGS.TS Lê Đình Tùng – Trưởng phòng Quản lý đào tạo đại học, Trường Đại học Y Hà Nội và PGS.TS Phạm Trung Kiên - Phó Chủ nhiệm Khoa Y Dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã giải đáp, đưa ra lời khuyên và cung cấp nhiều thông tin quan trọng liên quan đến phổ điểm, dự đoán điểm chuẩn vào trường năm 2020.

Kết thúc chương trình, những giờ qua, Báo Lao Động vẫn nhận được nhiều câu hỏi của thí sinh, mong các trường tiếp tục giải đáp. Chúng tôi đã chuyển câu hỏi đến đại diện các trường, để định hướng, đưa ra lời khuyên cho thí sinh trước khi thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào 19.9 tới, tăng cơ hội đỗ đại học.

“Em đạt 27,25, tính cả điểm cộng ưu tiên, thì có cơ hội đỗ vào ngành Y đa khoa của Trường ĐH Y Hà Nội không?”; “được 27,5 điểm có đỗ được Y đa khoa không”; “phân hiệu Thanh Hoá của Đại học Y Hà Nội có ký túc xá không?”... rất nhiều câu hỏi được thí sinh gửi về.

PGS.TS Lê Đình Tùng – Trưởng phòng Quản lý đào tạo đại học, Trường Đại học Y Hà Nội.
PGS.TS Lê Đình Tùng – Trưởng phòng Quản lý đào tạo đại học, Trường Đại học Y Hà Nội.

Trả lời các băn khoăn của thí sinh, PGS.TS Lê Đình Tùng – Trưởng phòng Quản lý đào tạo đại học, Trường Đại học Y Hà Nội – cho biết, hiện nhà trường đào tạo 9 nhóm ngành đại học, bên cạnh ngành Y đa khoa. Với mức điểm 27-28 điểm, khả năng đỗ vào ngành Y đa khoa của Trường ĐH Y Hà Nội (cơ sở Hà Nội) là rất thấp.

“Qua phân tích phổ điểm, chúng tôi thấy cả nước có 140 em có điểm từ 29 đến cận 30. 720 em có điểm từ 28 đến cận 29. Nghiên cứu trong nhiều năm cho thấy, thường nhóm thí sinh điểm cao ít điều chỉnh nguyện vọng, ít biến động.

Thí sinh có điểm cao ở khu vực phía nam thường ưu tiên đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Y Dược TPHCM, còn khu vực phía bắc thường xét tuyển vào Trường ĐH Y Hà Nội.

Trong khi chỉ tiêu năm 2020 của Trường ĐH Y Hà Nội còn lại là 360 (sau khi có 37 thí sinh nộp các giấy tờ liên quan xác nhận tuyển thẳng).

Với ngưỡng điểm 27,25 mà các em đạt được, nếu đăng ký vào ngành Y đa khoa ở cơ sở chính, thì xác suất đỗ rất thấp.

Trong trường hợp này, thí sinh cần cân nhắc giữa việc chọn ngành hay chọn trường. Nếu vẫn yêu thích, muốn học Trường ĐH Y Hà Nội, thì còn nhiều cơ hội.

Ngành Y đa khoa và Răng-Hàm Mặt phân hiệu ở Hà Nội có thể khó, xác suất đỗ không cao, nhưng nếu đăng ký học ở phân hiệu Thanh Hóa thì sẽ có cơ hội cao để đỗ.

Vì các nguyện vọng bình đẳng khi xét tuyển, nên với nguyện vọng 1, thí sinh cứ mạnh dạn đăng ký vào ngành mà em mong muốn nhất, vào trường mong mốn nhất.

Nguyện vọng 2 có thể đăng ký vào Y Đa khoa phân hiệu ở Thanh Hóa, hay khoa Y – Dược ĐH Quốc gia”- PGS.TS Lê Đình Tùng đưa ra lời khuyên.

Cũng theo đại diện Trường ĐH Y Hà Nội, hiện phân hiệu của trường ở Thanh Hóa có ký túc xá, khu nội trú cho sinh viên. Thực tế nhiều năm trở lại đây, điểm trúng tuyển ở phân hiệu thường kém hơn ở cơ sở chính khoảng 2-2,4 điểm.

Về tiêu chí phụ trong xét tuyển của Trường ĐH Y Hà Nội, trong trường hợp điểm chuẩn vào Y đa khoa của trường là 29, giữa những thí sinh cùng đạt được số điểm 29, trường sẽ xét tiêu chí phụ là ưu tiên thí sinh đăng ký nguyện vọng 1.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Dự kiến điểm chuẩn Trường ĐH Y Hà Nội năm 2020: 28 điểm vẫn khó đỗ

Bích Hà |

Khó xảy ra việc 30 điểm vẫn trượt đại học, nhưng theo nhận định của đại diện Trường Đại học Y Hà Nội, năm 2020, điểm chuẩn vào trường dự kiến sẽ tăng cao. Thí sinh được 27-28 điểm, nếu đăng ký vào ngành Y đa khoa ở Hà Nội, cơ hội đỗ là rất thấp.

Bộ GDĐT yêu cầu xử lý cá nhân vụ sập cổng trường đè chết 3 học sinh

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã yêu cầu địa phương báo cáo sự việc, sớm có kết luận điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm - sập cổng trường, đè chết 3 học sinh, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).

Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành Y - Dược

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các em học sinh đón xem chương trình tư vấn, dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành Y - Dược. Chương trình "Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành Y - Dược" đang được phát trực tuyến trên báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của báo Lao Động; Fanpage Lao Động TV để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dự kiến điểm chuẩn Trường ĐH Y Hà Nội năm 2020: 28 điểm vẫn khó đỗ

Bích Hà |

Khó xảy ra việc 30 điểm vẫn trượt đại học, nhưng theo nhận định của đại diện Trường Đại học Y Hà Nội, năm 2020, điểm chuẩn vào trường dự kiến sẽ tăng cao. Thí sinh được 27-28 điểm, nếu đăng ký vào ngành Y đa khoa ở Hà Nội, cơ hội đỗ là rất thấp.

Bộ GDĐT yêu cầu xử lý cá nhân vụ sập cổng trường đè chết 3 học sinh

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã yêu cầu địa phương báo cáo sự việc, sớm có kết luận điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm - sập cổng trường, đè chết 3 học sinh, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).

Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành Y - Dược

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các em học sinh đón xem chương trình tư vấn, dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành Y - Dược. Chương trình "Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành Y - Dược" đang được phát trực tuyến trên báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của báo Lao Động; Fanpage Lao Động TV để học sinh và phụ huynh tham khảo.