Điểm thi bất thường ở Hà Giang: Có thể đã bị can thiệp bằng công nghệ

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Ngoài giải thiết việc can thiệp vào bài thi của thí sinh bằng kĩ thuật thô sơ là tẩy, tô đáp án, một chuyên gia tiết lộ, nếu có tiêu cực xảy ra trong khâu chấm thi, bài thi cũng có thể bị can thiệp bằng công nghệ.

Theo phân tích của một chuyên gia công nghệ, việc điểm thi của Hà Giang cao bất thường nếu xảy ra trong khâu chấm thi có thể theo 2 cách.

Cách thứ nhất là can thiệp vào bài thi của thí sinh bằng việc tẩy đáp án sai sau đó tô lại bằng đáp án đúng. Chuyên gia này cũng cho biết, để làm được cách này với quy trình chấm bài chặt chẽ bài thi THPT quốc gia thì phải có sự giám sát của rất nhiều bên như cán bộ làm nhiệm vụ, thanh tra và lực lượng an ninh.

Để can thiệp vào bài thi của thí sinh bằng cách thủ công này, cần có sự đồng thuận của rất nhiều người, tức là cần phải có một “dây”.

Tuy nhiên, có 1 cách đơn giản hơn mà có thể Bộ GDĐT chưa lường trước là có khả năng bị can thiệp bằng công nghệ cao. Cụ thể, sau khi scan bài thi của thí sinh thì file ảnh này được chuyển sang định dạng file text trước khi đưa vào chấm.

Việc can thiệp sửa kết quả làm bài của thí sinh có thể diễn ra ở công đoạn này. Sau khi sửa xong, bài thi mới được nạp đáp án và sửa ngay trên phần mềm chấm thi.

Để làm được việc này, chỉ cần một hoặc vài cá nhân giỏi kĩ thuật, công nghệ, am hiểu quy trình và thiết bị chấm là có thể can thiệp  được. Dù có công an, cán bộ giám sát nhưng việc này được xử lý hoàn toàn bằng máy móc nên rất khó bị phát hiện bằng mắt thường.

Tuy dễ thực hiện, khó phát hiện bằng mắt thường nhưng cũng dễ bị lộ bởi bài thi gốc của thí sinh vẫn được lưu lại trong file scan ảnh chụp đã gửi Bộ GDĐT trước khi đưa vào xử lý bài để chấm thi.

“Vì thế, chỉ có những người thực sự liều lĩnh mới dám can thiệp bằng phương pháp này. Nếu có tiêu cực này xảy ra, điểm thi thực chất của thí sinh vẫn có thể lấy lại bình thường”, chuyên gia này nhận định.

Theo xác minh của Báo Lao Động, công tác rà soát, xác minh những bất thường của điểm thi chưa có sự triệu tập đối với 2 đơn vị giám sát, phối hợp thực hiện kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang là Học viện Ngân hàng và Đại học Tân Trào.

Một nguồn tin khác cũng thông tin, có ít nhất 98 trường hợp thí sinh ở Hà Giang bị can thiệp làm sai lệch kết quả thực bằng cách sử dụng công nghệ như nêu trên. Tuy nhiên, đêm 16.7, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT vẫn khẳng định: "Chưa có kết quả cuối cùng. Đoàn công tác vẫn đang tiếp tục rà soát xuyên đêm để có kết quả sớm nhất".

Trước đó, trả lời báo chí, ông Trần Đức Quý – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang cho biết: Địa phương đã chủ động phát hiện ra bất thường và mời Bộ GDĐT lên phối hợp để rà soát kết quả.

Ông Quý cũng nhấn mạnh lại nhiều lần câu nói: “Mục tiêu rà soát là phải trở về điểm thực chất của các em. Hà Giang xác định không vì thành tích. Muốn tỉnh, đất nước phát triển, chúng ta phải có đội ngũ cán bộ tốt. Muốn có đội ngũ cán bộ tốt, ngay từ nền học sinh phổ thông, các cháu phải thực sự đủ điều kiện thì mới vào đại học”.

“Tôi khẳng định chắc chắn sẽ có câu trả lời thỏa đáng, nhất là đối với nhân dân Hà Giang. Nếu không, nhân dân không tin vào chính quyền nữa”, ông Quý nói.

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện sai phạm nghiêm trọng: Xuyên đêm chấm lại bài thi của thí sinh Hà Giang

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết tất cả bài thi trắc nghiệm của thí sinh Hà Giang trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 được chấm thẩm định ngay trong đêm 16.7.

Họp báo lúc nửa đêm vụ điểm thi bất thường tại Hà Giang: Đã xác định có sai phạm trong chấm thi

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Trao đổi với báo chí lúc gần 1h sáng 17.7 tại Hà Giang, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) - cho biết qua rà soát đã phát hiện có sai phạm trong quá trình chấm thi ở Hà Giang.

Hà Giang tuyên bố không bao che trong xử lý vụ điểm thi bất thường

PV |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, quan điểm tỉnh là sai đến đâu xử lý nghiêm đến đấy, kể cả vấn đề hình sự. Sẽ không có vùng cấm, không có chuyện bao che, mục tiêu là điểm phải trở về điểm thực với năng lực của học sinh.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Phát hiện sai phạm nghiêm trọng: Xuyên đêm chấm lại bài thi của thí sinh Hà Giang

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết tất cả bài thi trắc nghiệm của thí sinh Hà Giang trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 được chấm thẩm định ngay trong đêm 16.7.

Họp báo lúc nửa đêm vụ điểm thi bất thường tại Hà Giang: Đã xác định có sai phạm trong chấm thi

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Trao đổi với báo chí lúc gần 1h sáng 17.7 tại Hà Giang, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) - cho biết qua rà soát đã phát hiện có sai phạm trong quá trình chấm thi ở Hà Giang.

Hà Giang tuyên bố không bao che trong xử lý vụ điểm thi bất thường

PV |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, quan điểm tỉnh là sai đến đâu xử lý nghiêm đến đấy, kể cả vấn đề hình sự. Sẽ không có vùng cấm, không có chuyện bao che, mục tiêu là điểm phải trở về điểm thực với năng lực của học sinh.