Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn dự kiến và cách chọn nguyện vọng

Hà Phương |

Mới đây, GS.TS Hoàng Anh Tuấn (Hiệu Phó Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định: "Nhà trường dự kiến điểm sàn tăng khoảng 0,5 - 1 điểm, điểm chuẩn có thể tăng khoảng 1 điểm so với năm 2019".

Điển chuẩn dự kiến sẽ tăng

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2020, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đưa ra nhận định điểm xét tuyển các ngành nhìn chung có thể tăng từ 2-4 điểm.

Chia sẻ về vấn đề điểm sàn, điểm chuẩn năm 2020, GS.TS Hoàng Anh Tuấn (Hiệu phó Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN) cho biết: "Năm nay, trường có 31 chương trình đào tạo, tuyển sinh. Trong đó có 3 chương trình mới là Hàn Quốc học, Văn hoá học, Quốc tế học theo hệ chất lượng cao xã hội hoá. Căn cứ vào phổ điểm năm nay và lượng hồ sơ đăng ký cùng với chỉ tiêu tuyển sinh, nhà trường dự kiến điểm sàn tăng khoảng 0,5 - 1 điểm, điểm chuẩn có thể tăng khoảng 1 điểm so với năm 2019".

Ảnh: Lê Thanh.
Theo GS TS Hoàng Anh Tuấn (Hiệu phó Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN) điểm sàn, điểm chuẩn dự kiến sẽ tăng nhẹ. Ảnh: Lê Thanh.

Trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp, nhiều thí sinh, phụ huynh lo ngại sẽ ảnh hưởng đến ngành du lịch nước nhà và ảnh hưởng đến cơ hội nghề nghiệp đối với các sinh viên học học ngành Du lịch học.

Liên quan đến thắc mắc này, GS TS Hoàng Anh Tuấn khẳng định: "Hiện tại nhiều nước trên thế giới đã có tín hiệu tích cực về vacxin COVID-19 và Việt Nam đang đẩy mạnh việc nghiên cứu, sản xuất. Trong thời gian tới du lịch sẽ bùng nổ mạnh mẽ, thị trường du lịch rất nhiều tiềm năng nên các thí sinh yên tâm".

Chiến thuật đăng ký nguyện vọng

Trong mùa tuyển sinh năm nay, thí sinh bắt đầu được điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến là 7 ngày (từ ngày 19-25.9.2020) và điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu là 9 ngày (từ ngày 19-27.9.2020). Việc điều chỉnh nguyện vọng sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT là quyết định quan trọng đối với các thí sinh.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội đã đưa ra một số lời khuyên dành cho các thí sinh cụ thể như sau: Điểm trúng tuyển phụ thuộc nhiều yếu tố như số lượng thí sinh đăng ký, điểm thi của thí sinh... Với phổ điểm năm 2020, giải điểm có nhiều biến động so với năm 2019 sẽ nằm trong khoảng 19-25 điểm. Giải điểm cao hơn không có nhiều biến động, các thí sinh hãy bình tĩnh, không nên bi quan.

Bên cạnh đó, cách tuyển sinh năm nay, các em hãy ưu tiên thứ tự nguyện vọng mà các em mong muốn lên đầu. Nếu các em không trúng tuyển nguyện vọng đầu các em vẫn còn cơ hội trúng tuyển các nguyện vọng tiếp theo. Đối với các nguyện vọng năm 2019 lấy điểm trúng tuyển bằng nhau các em không nên đặt các nguyện vọng này gần nhau. Thay vào đó các em nên đặt các nguyện vọng có điểm chênh lệch nhau để tránh trường hợp trượt các nguyện liên tiếp.

Thí sinh cần tìm hiểu mức điểm trúng tuyển năm trước cũng như ngưỡng điểm xét tuyển năm 2020 của các trường đưa ra để tham khảo, tuy nhiên ngưỡng điểm xét tuyển này không phải là điểm trúng tuyển vào trường.

Cuối cùng, các trường đại học xét tuyển bình đẳng tất cả các nguyện vọng bởi xét tuyển dựa trên điểm không dựa vào thứ tự nguyện vọng. Một điểm đáng chú ý là thí sinh đã đỗ nguyện vọng trước rồi thì tất cả các nguyện vọng sau đều bị huỷ.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội: Dự kiến tăng từ 2-4 điểm

Hà Phương |

Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức (Trưởng ban Đào tạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội): "Dự kiến điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội có thể tăng từ 2-4 điểm phụ thuộc vào từng ngành học, từng cơ sở đào tạo".

Dự báo điểm chuẩn 2020 vào các trường Đại học Y Dược phía Nam

HUYÊN NGUYỄN |

Do điểm thi THPT tăng cao nên điểm chuẩn vào các trường Đại học Y Dược phía Nam cũng được dự báo tăng. Theo nhiều chuyên gia, những thí sinh dưới 23 điểm khó có cơ hội đỗ.

Điểm chuẩn xét học bạ Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020

Hà Phương |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm chuẩn xét tuyển học bạ vào các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội: Dự kiến tăng từ 2-4 điểm

Hà Phương |

Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức (Trưởng ban Đào tạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội): "Dự kiến điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội có thể tăng từ 2-4 điểm phụ thuộc vào từng ngành học, từng cơ sở đào tạo".

Dự báo điểm chuẩn 2020 vào các trường Đại học Y Dược phía Nam

HUYÊN NGUYỄN |

Do điểm thi THPT tăng cao nên điểm chuẩn vào các trường Đại học Y Dược phía Nam cũng được dự báo tăng. Theo nhiều chuyên gia, những thí sinh dưới 23 điểm khó có cơ hội đỗ.

Điểm chuẩn xét học bạ Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020

Hà Phương |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm chuẩn xét tuyển học bạ vào các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.