Dịch bệnh phức tạp, tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội, TPHCM điều chỉnh phù hợp

Huyên Nguyễn |

Hôm nay, Hà Nội bắt đầu tuyển sinh đầu cấp cho năm học 2021-2022 vào các trường công lập tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến. Trong khi đó, TPHCM phải tạm dừng huy động trẻ ra lớp và công tác tuyển sinh đầu cấp.

Hà Nội đẩy mạnh đăng ký trực tuyến

Từ ngày 12.7, các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trên địa bàn Hà Nội bắt đầu tổ chức tuyển sinh trẻ mẫu giáo 5 tuổi, học sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022. Theo Sở GDĐT Hà Nội, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành Giáo dục đã tích cực chuẩn bị các điều kiện tuyển sinh, với tinh thần hỗ trợ tối đa cho học sinh, phụ huynh học sinh.

Hà Nội tiếp tục áp dụng thực hiện 2 hình thức tuyển sinh từ ngày 12 đến hết ngày 20.7 thông qua Cổng thông tin tuyển sinh tại địa chỉ: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn. Hình thức tuyển sinh trực tiếp tại các trường từ ngày 23 đến hết ngày 28.7.

Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến đối với từng cấp học như sau: Lớp 1 từ ngày 12 đến hết ngày 14.7; Mẫu giáo 5 tuổi từ ngày 15 đến hết ngày 17.7; Lớp 6, từ ngày 18 đến hết ngày 20.7.

Sở GDĐT Hà Nội cũng công khai các số điện thoại hỗ trợ công tác tuyển sinh của các quận, huyện, thị xã để phụ huynh thuận tiện trong việc đăng ký tuyển sinh. Các trường học thành lập các tổ hỗ trợ để trợ giúp phụ huynh.

Năm học 2021-2022, các trường học trên địa bàn Hà Nội tuyển sinh khoảng 158.000 trẻ mẫu giáo 5 tuổi; 159.000 học sinh lớp 1 và 131.000 học sinh lớp 6. Đồng thời, với việc tích cực hỗ trợ cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến, các đơn vị còn tích cực tham mưu với chính quyền địa phương tăng cường đầu tư xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, giúp học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.

TPHCM kéo dài thời gian thực hiện tuyển sinh

Hiện TPHCM đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Theo ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc phụ trách Sở đã có văn bản đề nghị các quận, huyện tạm dừng kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022. Sở GDĐT cũng đã xin ý kiến UBND TP về việc kéo dài thời gian thực hiện tuyển sinh đầu cấp đến ngày 10.8, thay vì tối đa đến 31.7 như kế hoạch trước đây.

Tại TPHCM, việc tuyển sinh thông qua phần mềm trực tuyến đã được nhiều quận, huyện thực hiện nhiều năm trước. Riêng năm nay, một số nơi còn ứng dụng thêm công nghệ trong các khâu tuyển sinh, quét mã QR hạn chế phụ huynh nộp hồ sơ trực tuyến để phòng dịch COVID-19.

Với việc tuyển sinh trực tuyến, phụ huynh chỉ cần đăng nhập vào phần mềm tuyển sinh của các quận, huyện và TP.Thủ Đức để điền thông tin, khai hồ sơ cho con. Mỗi học sinh sau khi hoàn tất đăng ký sẽ có một mã hồ sơ riêng.

Dựa trên thông tin đăng ký này, phòng GDĐT sẽ phân trẻ về các trường theo phân tuyến đã quy định trước đó. Khi khai thông tin, phụ huynh cần tuân thủ nguyên tắc thường trú - tạm trú ở quận nào thì đăng ký tuyển sinh ở quận đó.

Đến hạn trả kết quả, phụ huynh chỉ cần đăng nhập mã hồ sơ vào phần mềm tuyển sinh sẽ nhận được giấy báo nhập học. Phụ huynh sau đó chỉ việc in giấy báo nhập học, điền đầy đủ thông tin, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết như: giấy báo nhập học, giấy xác nhận cư trú…, sau đó gửi về trường học nơi con được phân tuyến.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ (tùy yêu cầu từng quận, huyện), phụ huynh nộp trực tiếp cho trường khi làm thủ tục nhập học.

Đối với tuyển sinh lớp 10, theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 7, tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT TPHCM, kỳ thi sẽ tiếp tục phải lùi lại bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Ngoài phương án lùi kỳ thi lớp 10 đến tháng 8, Sở GDĐT TPHCM cũng đã tính đến phương án xét tuyển hoặc kết hợp cả thi tuyển lẫn xét tuyển trong điều kiện kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không thể tổ chức.

"Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chưa thể diễn ra trong cuối tháng 7 như dự kiến trước đó bởi dịch bệnh phức tạp. Sở đang xây dựng các phương án: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển để chuẩn bị cho các tình huống khác nhau. Đầu tháng 8, Sở sẽ trình các phương án này để UBND TPHCM quyết định" - ông Hiếu nói.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đăng kí tuyển sinh đầu cấp trực tuyến, phụ huynh cần lưu ý điều gì?

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa có công văn gửi các Phòng GDĐT về tuyển sinh vào trường mầm non, tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022.

TPHCM tạm dừng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT TPHCM yêu cầu nhiều biện pháp chống dịch, trong đó có tạm dừng kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh đầu cấp.

Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội: 240.000 hồ sơ đăng ký thử nghiệm thành công

Bích Hà |

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, kết thúc đợt đăng ký tuyển sinh thử nghiệm vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 theo hình thức trực tuyến, đã có hơn 240.000 hồ sơ đăng ký thử nghiệm thành công.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đăng kí tuyển sinh đầu cấp trực tuyến, phụ huynh cần lưu ý điều gì?

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa có công văn gửi các Phòng GDĐT về tuyển sinh vào trường mầm non, tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022.

TPHCM tạm dừng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT TPHCM yêu cầu nhiều biện pháp chống dịch, trong đó có tạm dừng kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh đầu cấp.

Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội: 240.000 hồ sơ đăng ký thử nghiệm thành công

Bích Hà |

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, kết thúc đợt đăng ký tuyển sinh thử nghiệm vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 theo hình thức trực tuyến, đã có hơn 240.000 hồ sơ đăng ký thử nghiệm thành công.