Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội: 240.000 hồ sơ đăng ký thử nghiệm thành công

Bích Hà |

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, kết thúc đợt đăng ký tuyển sinh thử nghiệm vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 theo hình thức trực tuyến, đã có hơn 240.000 hồ sơ đăng ký thử nghiệm thành công.

Ngày 26.6, Sở GDĐT Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vận hành thử nghiệm hệ thống tuyển sinh đầu cấp trên diện rộng đến tất cả cơ sở giáo dục và cha mẹ học sinh có con dự kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022. Cha mẹ học sinh đăng ký thử nghiệm trên hệ thống https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/.

Mục đích của đợt thử nghiệm diện rộng là tiếp thu ý kiến từ các đợt thử nghiệm trước, tiếp tục nâng cấp, chỉnh sửa, thiết kế giao diện, đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu của Bộ GDĐT, đồng thời đánh giá mức độ ổn định của hệ thống để sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho người dân thủ đô.

Kết thúc đợt đăng ký thử nghiệm, thông tin từ Sở GDĐT Hà Nội cho biết, đã có hơn 240.000 hồ sơ đăng ký trực tuyến thử nghiệm thành công (tuyển bổ sung mầm non 5 tuổi 22.871 hồ sơ - đạt 71,2%, tuyển vào lớp 1 được 118.481 hồ sơ - đạt 72,56%, tuyển vào lớp 6 được 99.164 hồ sơ - đạt 65,3%).

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai (quận Hoàng Mai) túc trực tại trường để hỗ trợ phụ huynh trong đợt thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Ảnh: Sở GDĐT Hà Nội.

Các địa bàn có số lượng hồ sơ đăng ký thành công nhiều là Đông Anh (lớp 1 đạt 8.047 hồ sơ, lớp 6 đạt 6.435 hồ sơ; Ba Vì đạt 1.243 hồ sơ mầm non, 4.873 hồ sơ lớp 1, 4.622 hồ sơ lớp 6; Hoàng Mai đạt 2.053 hồ sơ mầm non, 6.138 hồ sơ lớp 1, 5.581 hồ sơ lớp 6; ...).

Các quận, huyện, thị xã đã bố trí người trực hỗ trợ cha mẹ học sinh tìm hiểu, đăng ký thử nghiệm tận tình, chu đáo, đảm bảo quy định “5K” trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ phận quản trị ghi nhận hệ thống vận hành thông suốt, các chức năng được nâng cấp, chỉnh sửa đều hoạt động ổn định. Sở GDĐT nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ phía người dân thủ đô.

Sau đợt thử nghiệm, hệ thống tạm thời đóng để xử lý dữ liệu. Hệ thống sẽ tự động kích hoạt vận hành chính thức từ 0h ngày 12.7.2021 đến 24h ngày 14.7.2021, phục vụ cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 trường tiểu học.

Từ 0h ngày 15.7.2021 đến 24h ngày 17.7.2021 phục vụ cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường mầm non.

Từ 0h00 ngày 18.7.2021 đến 24h ngày 20.7.2021 phục vụ cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 trường THCS.

Cổng điện tử tuyển sinh trực tuyến sẽ giúp đảm bảo quyền lợi được tuyển sinh theo đúng tuyến, cha mẹ học sinh không phải theo dõi, tìm hiểu nhiều luồng thông tin trên các phương tiện truyền thông, cũng như không phải trực tiếp đến trường để tìm hiểu thông tin tuyển sinh, đăng ký tuyển sinh cho học sinh, giảm bớt những khó khăn, bất cập trong công tác tuyển sinh đầu cấp, đặc biệt trong thời điểm tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Sẽ loại bỏ những gì là hình thức, gây phiền phức cho người dạy, người học

Trang Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, toàn ngành Giáo dục đang quán triệt việc sàng lọc, loại bỏ những gì là hình thức, không cần thiết, gây phiền phức cho người dạy, người học, để hướng tới đời sống giáo dục thực chất nhất.

Giáo án mẫu theo Công văn 5512: Vì sao giáo viên rối bời?

Bích Hà |

Lần đầu tiên có hướng dẫn chi tiết việc xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án), nhằm giúp giáo viên phát huy hiệu quả các phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, nhưng có nhiều lý do khiến công văn 5512 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhận những ý kiến trái chiều từ người trong cuộc.

Sở GDĐT Hà Nội mở đợt đăng ký thử nghiệm tuyển sinh đầu cấp trực tuyến

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội mở đợt đăng ký tuyển sinh trực tuyến thử nghiệm trong ngày mai, 26.6.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Sẽ loại bỏ những gì là hình thức, gây phiền phức cho người dạy, người học

Trang Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, toàn ngành Giáo dục đang quán triệt việc sàng lọc, loại bỏ những gì là hình thức, không cần thiết, gây phiền phức cho người dạy, người học, để hướng tới đời sống giáo dục thực chất nhất.

Giáo án mẫu theo Công văn 5512: Vì sao giáo viên rối bời?

Bích Hà |

Lần đầu tiên có hướng dẫn chi tiết việc xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án), nhằm giúp giáo viên phát huy hiệu quả các phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, nhưng có nhiều lý do khiến công văn 5512 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhận những ý kiến trái chiều từ người trong cuộc.

Sở GDĐT Hà Nội mở đợt đăng ký thử nghiệm tuyển sinh đầu cấp trực tuyến

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội mở đợt đăng ký tuyển sinh trực tuyến thử nghiệm trong ngày mai, 26.6.