Đổi phương thức, thời gian tuyển sinh đầu cấp do ảnh hưởng từ dịch COVID-19

Bích Hà |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều trường “hot” ở Hà Nội đã điều chỉnh kế hoạch và phương án tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 so với dự kiến trước đó.

Kết hợp trực tiếp và trực tuyến

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, năm học 2021-2022 dự kiến Hà Nội sẽ tuyển khoảng 158.940 học sinh vào lớp 1, giảm khoảng 4.000 học sinh so với năm học 2020-2021.

Lớp 6 tuyển khoảng 130.633 học sinh, giảm khoảng 1.300 học sinh so với năm học 2020-2021.

Năm nay, Hà Nội tiếp tục tuyển sinh đầu cấp theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đối với các trường mầm non, tiểu học và THCS, tuyển sinh theo tuyến, thời gian tuyển sinh trực tuyến kéo dài từ ngày 1.7 đến hết 3.7.2021 (đối với lớp 1); từ ngày 4 đến 6.7.2021 (đối với trẻ 5 tuổi); từ ngày 7 đến hết 9.7.2021 (đối với lớp 6). Thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13 đến hết 18.7.2021.

Các trường ngoài công lập có thể tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học. Thời gian tuyển sinh từ ngày 26.5 đến 12.7.2021.

Riêng các trường THCS tuyển sinh lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu (trường chất lượng cao, trường công lập tự chủ, trường ngoài công lập) thì có thể tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển hoặc làm bài kiểm tra đánh giá năng lực. Các trường xây dựng phương thức tuyển sinh trình UBND quận, huyện phê duyệt.

Nhiều trường "hot" ở Hà Nội đã xây dựng phương án kiểm tra năng lực học sinh để tuyển sinh vào lớp 6, tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp tại dịch bệnh, các trường đã linh hoạt thay đổi hình thức tuyển sinh để phù hợp với thực tiễn.

Trường THCS Đoàn Thị Điểm quyết định chỉ tiến hành tuyển sinh bằng xét tuyển, thay cho phương án xét tuyển kết hợp kiểm tra đánh giá năng lực học sinh như thông báo trước đây.

Nhà trường xét tuyển căn cứ vào thành tích và kết quả học tập của học sinh trong thời gian học tại cấp tiểu học (do phụ huynh học sinh cung cấp khi đăng ký dự tuyển). Với mỗi loại hình lớp, nhà trường sẽ có các tiêu chí xét tuyển khác nhau.

Đối tượng xét tuyển là những học sinh hoàn thành các thủ tục đăng ký dự tuyển vào trường đúng thời gian và quy định. Tại thời điểm xét tuyển, những học sinh chưa có kết quả đánh giá xếp loại cuối năm của năm học 2020-2021, hội đồng tuyển sinh sẽ thẩm định lại khi học sinh hoàn thiện hồ sơ.

Nhà trường cho rằng sự thay đổi này nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ coi thi trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Trường THCS&THPT M.V.Lômônôxôp (Mỹ Đình) và Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh thì thay đổi hình thức kiểm tra đối với kỳ tuyển sinh lớp 6, từ hình thức kiểm tra tập trung tại trường sang hình thức trực tuyến.

Cụ thể, Trường THCS & THPT M.V.Lômônôxôp kiểm tra trực tuyến 3 môn Tiếng Việt, Tiếng Anh và Toán với tổng thời gian 30 phút/học sinh vào ngày 2 ngày 5 và 6.6, kết hợp phỏng vấn trực tuyến 1 thầy - 1 trò.

Tương tự, Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh sẽ tổ chức kiểm tra theo hình thức trực tuyến vào ngày 13.6. Học sinh sẽ thực hiện 1 bài khảo sát tổ hợp 3 môn Toán, tiếng Anh và tiếng Việt với hình thức trắc nghiệm khách quan qua phần mềm Zoom, trong thời gian 60 phút.

Trường học ở Hà Nội đổi phương thức, thời gian tuyển sinh đầu cấp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Video: Tường Vân

Một số trường như: Marie Curie, THCS Ngoại ngữ (thuộc trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội).. thì thông báo điều chỉnh lịch thi vào lớp 6 để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Nhiều trường xét tuyển vào lớp 10

Đối với tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập, tới thời điểm hiện tại Hà Nội vẫn duy trì thời gian tổ chức kỳ thi vào ngày 10 và 11.6.

Còn với các trường tư thục, công lập tự chủ, trong số 111 trường ở Hà Nội thì chỉ có 6 trường áp dụng xét tuyển bằng điểm thi (gồm trường Tiểu học, THCS&THPT Thực Nghiệm, Trường THPT Đoàn Thị Điểm, THPT Hoàng Cầu, THCS&THPT Tạ Quang Bửu, Trường THPT Lê Văn Thiêm, THCS&THPT Lương Thế Vinh).

Gần 70 trường trên địa bàn tuyển sinh bằng phương thức xét học bạ, không xét theo điểm thi và 36 trường sử dụng cả hai hình thức.

Việc có nên sử dụng phương thức xét tuyển vào lớp 10 thay vì tổ chức kỳ thi trong điều kiện dịch bệnh phức tạp như hiện nay cũng đang được bàn luận.

Hiện tại, các địa phương đều thực hiện lùi lịch thi thay vì chọn phương án xét tuyển bằng điểm học bạ. Lý do được Hà Nội và các địa phương đưa ra là: Chỉ có tổ chức thi mới đảm bảo công bằng, khách quan trong việc tuyển sinh.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh vào lớp 10: Đảm bảo an toàn cho học sinh là mục tiêu hàng đầu

Tường Vân - Đặng Chung |

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đã quyết định lùi ngày thi vào lớp 10 năm học 2021-2022. Trong khi đó tại Hà Nội, dự kiến kỳ thi vẫn sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11.6. Để đảm bảo an toàn, các nhà trường đang gấp rút lên phương án chuẩn bị cho kỳ thi. Còn với học sinh, căng thẳng và áp lực vẫn là tâm lý chung khi phải tham dự kỳ thi chuyển cấp trong điều kiện dịch bệnh.

Danh sách các trường chuyên ở Hà Nội thông báo hoãn thi tuyển sinh vào 10

Tường Vân |

Do tình hình dịch bệnh COVID- 19 diễn biến phức tạp, nhiều trường chuyên đã đưa ra thông báo hoãn lịch thi vào lớp 10 năm nay.

6 nhóm ngành có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển nhất mùa tuyển sinh 2021

Bích Hà |

Trong mùa tuyển sinh năm nay, nhóm ngành Kinh doanh và quản lý có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển đại học nhất, với 1.218.773 nguyện vọng, trong khi chỉ tiêu chỉ có 118.679.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Tuyển sinh vào lớp 10: Đảm bảo an toàn cho học sinh là mục tiêu hàng đầu

Tường Vân - Đặng Chung |

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đã quyết định lùi ngày thi vào lớp 10 năm học 2021-2022. Trong khi đó tại Hà Nội, dự kiến kỳ thi vẫn sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11.6. Để đảm bảo an toàn, các nhà trường đang gấp rút lên phương án chuẩn bị cho kỳ thi. Còn với học sinh, căng thẳng và áp lực vẫn là tâm lý chung khi phải tham dự kỳ thi chuyển cấp trong điều kiện dịch bệnh.

Danh sách các trường chuyên ở Hà Nội thông báo hoãn thi tuyển sinh vào 10

Tường Vân |

Do tình hình dịch bệnh COVID- 19 diễn biến phức tạp, nhiều trường chuyên đã đưa ra thông báo hoãn lịch thi vào lớp 10 năm nay.

6 nhóm ngành có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển nhất mùa tuyển sinh 2021

Bích Hà |

Trong mùa tuyển sinh năm nay, nhóm ngành Kinh doanh và quản lý có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển đại học nhất, với 1.218.773 nguyện vọng, trong khi chỉ tiêu chỉ có 118.679.