Địa phương đầu tiên cho học sinh tạm nghỉ học để phòng virus Corona

Đặng Chung |

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai về việc cho học sinh nghỉ học thêm ba ngày, để phòng tránh bệnh viêm hô hấp cấp do virus Corona.

Theo đó, học sinh các cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh được nghỉ học đến hết ngày 5.2 (tức ngày 12.1 âm lịch).

Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, chính quyền và cơ sở y tế tại địa phương trong việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona.

Với đặc thù là địa bàn giáp ranh biên giới, tỉnh đề nghị Sở theo dõi, quản lý chặt chẽ sức khỏe của cán bộ giáo viên, học sinh, học viên nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi vấn mắc bệnh dịch để được khám, điều trị kịp thời.

Sở Y tế có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp chuyên môn, nghiệp vụ để kịp thời phát hiện các trường hợp lây nhiễm, cách ly triệt để, điều trị hiệu quả các trường hợp nghi ngờ nhiễm dịch bệnh (nếu có). Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe của cán bộ giáo viên, học sinh, học viên.

Tỉnh Lào Cai còn chỉ đạo các UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các ngành y tế, giáo dục và các đơn vị liên quan trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; quan tâm chỉ đạo các cơ sở giáo dục, nhất là các trường có học sinh nội trú, bán trú có giải pháp thiết thực để phòng chống dịch bệnh ở những nơi thường có khách tham quan, lưu trú là người Trung Quốc, người Việt Nam đi lao động, học tập từ Trung Quốc trở về, những nơi có cửa khẩu, đường mòn, lối mở giáp ranh với Trung Quốc.

Như vậy, Lào Cai là địa phương trên cả nước có văn bản chỉ đạo, cho phép học sinh tạm thời chưa trở lại trường để phòng dịch bệnh do virus Corona gây ra.

Trước đó, một số trường tư thục ở Hà Nội cũng gửi thông báo tới phụ huynh về việc lùi lịch học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để phòng virus Corona. Tuy nhiên sau đó các trường đã phải tạm rút lại thông báo này, với lý do là Sở Giáo dục và Đào tạo, cũng như chính quyền địa phương chưa có văn bản cho phép học sinh phổ thông được nghỉ học.

Tại hội nghị trực tuyến với hơn 5.000 cán bộ, hiệu trưởng về phòng, chống dịch bệnh corona vào ngày 31.1, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hà Nội cũng  cho biết, tạm thời học sinh phổ thông trên địa bàn thủ đô chưa nghỉ học khi chưa có khuyến cáo của cơ quan chức năng.

 
Một lớp học ở Trường Newton chỉ có 2 học sinh đến lớp.

Dù vậy, theo ghi nhận của Lao Động, vì lo ngại lây nhiễm virus Corona, nhiều phụ huynh đã tự cho con nghỉ học. Buổi học vào thứ sáu ngày 31.1, một số lớp của Trường Tiểu học Newton chỉ có vài học sinh đến lớp. Thậm chí, theo chia sẻ của một giáo viên, lớp của cô chỉ có đúng 2/22 học sinh đi học.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Trường mầm non ở Hà Nội phun khử trùng, tẩy rửa đồ chơi phòng virus Corona

Sơn Tùng - Hoàng Việt |

Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp do virus Corona, sáng 1.2, các trường mầm non trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tiến hành phun thuốc khử trùng toàn bộ lớp lọc, khuôn viên trong nhà trường.


Dịch virus Corona: Học sinh Hà Nội vừa học vừa đeo khẩu trang

Minh Hà |

Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp do virus Corona, một số trường học ở Hà Nội phát khẩu trang và cho các em học sinh đeo khẩu trang trong suốt thời gian sinh hoạt ở trường.

Tuyệt đối không được giấu dịch do virus Corona trong trường học

Đặng Chung |

Ngoài việc tăng cường các biện pháp để phòng tránh lây lan dịch bệnh trong trường học, ngành giáo dục thủ đô cũng quán triệt tinh thần là các trường tuyệt đối không được giấu dịch, nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Corona cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng để cách ly, điều trị.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trường mầm non ở Hà Nội phun khử trùng, tẩy rửa đồ chơi phòng virus Corona

Sơn Tùng - Hoàng Việt |

Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp do virus Corona, sáng 1.2, các trường mầm non trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tiến hành phun thuốc khử trùng toàn bộ lớp lọc, khuôn viên trong nhà trường.


Dịch virus Corona: Học sinh Hà Nội vừa học vừa đeo khẩu trang

Minh Hà |

Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp do virus Corona, một số trường học ở Hà Nội phát khẩu trang và cho các em học sinh đeo khẩu trang trong suốt thời gian sinh hoạt ở trường.

Tuyệt đối không được giấu dịch do virus Corona trong trường học

Đặng Chung |

Ngoài việc tăng cường các biện pháp để phòng tránh lây lan dịch bệnh trong trường học, ngành giáo dục thủ đô cũng quán triệt tinh thần là các trường tuyệt đối không được giấu dịch, nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Corona cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng để cách ly, điều trị.